TPHCM sẽ sơ kết 7 ngày thí điểm thẻ xanh, đề xuất giải pháp sau 30.9

Huyên Nguyễn |

Ngày mai (23.9), tròn 1 tuần TPHCM triển khai thí điểm thẻ xanh và nới lỏng một số hoạt động tại quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ. TPHCM sẽ sơ kết 7 ngày thực hiện thí điểm thẻ xanh, đề xuất giải pháp sau 30.9.

Nhiều điểm sáng trong thời gian nới lỏng

Bắt đầu từ 16.9, TPHCM thí điểm thẻ xanh COVID-19 tại quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ. Như vậy, tới ngày 23.9, sẽ tròn 1 tuần TPHCM triển khai hoạt động thí điểm này.

Ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM cho biết thành phố có chủ trương chỉ đạo cho 22 quận huyện và TP.Thủ Đức sơ kết sau 7 ngày.

Ông Hải thông tin cách làm của các đơn vị có nhiều mô hình mới như quận 5, huyện Nhà Bè, TP.Thủ Đức, đặc biệt một số địa phương khó khăn như quận 8, huyện Bình Chánh cũng xuất hiện những mô hình mới.

 
Ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM thông tin tại họp báo chiều 22.9. Ảnh: Huyên Nguyễn

Sau khi 22 quận huyện và TP.Thủ Đức sơ kết, TPHCM sẽ họp ban chỉ đạo để đánh giá chung toàn thành phố, trong đó có 3 đơn vị thí điểm thẻ xanh và nới lỏng một số hoạt động là quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ. Từ đó, đề ra những giải pháp từ nay đến 30.9 và đặt ra nền móng cho giải pháp sau đó.

Vẫn chỉ có 3 quận huyện kiểm soát được dịch

Về tiêu chí kiểm soát dịch bệnh theo Quyết định số 3989/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 18.8.2021 của Bộ Y tế, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) Nguyễn Hồng Tâm cho biết sau ngày 15.9, TPHCM đã đánh giá lại và 3 vùng đã đạt tiêu chí kiểm soát dịch là quận 7, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ, các quận huyện khác vẫn tiếp tục theo dõi. Với 3 quận huyện đạt tiêu chí kiểm soát dịch được giám sát chặt chẽ hằng ngày để đảm bảo việc kiểm soát dịch bền vững. Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ các quận huyện khác đạt các tiêu chí kiểm soát dịch.

Tăng cường tổ kiểm tra, rà soát

Theo Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM, Thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, về kế hoạch kiểm soát người lưu thông trong thời gian tới, Công an TPHCM đã chỉ đạo công an quận, huyện chủ động bố trí các chốt trạm kiểm soát tại từng địa bàn, trên cơ sở kiểm soát nhưng vẫn đảm bảo hoạt động của các nhóm được phép ra đường và các công tác phòng, chống dịch.

Theo Thượng tá Tuyến, Công an thành phố chỉ đạo, quán triệt đến công an các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân hạn chế ra đường. Bên cạnh việc kiểm soát tại cơ sở, Công an thành phố cũng chỉ đạo công an các địa phương tổ chức các tổ kiểm soát lưu động, xử lý người vi phạm, ra đường không có lý do chính đáng, tập trung đông người.

Thượng tá Huỳnh Quang Tuyến
Thượng tá Huỳnh Quang Tuyến - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết công an các địa phương sẽ tổ chức các tổ kiểm soát lưu động. Ảnh: Huyền Mai

Công an TPHCM cũng khuyến cáo người dân trong bối cảnh dịch vẫn còn phức tạp nên hạn chế ra đường khi không cần thiết, đồng thời chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tiêm 1 mũi vaccine COVID-19 được cấp thẻ xanh, có an toàn?

Huyên Nguyễn |

Theo giới chuyên môn, sau khi tiêm 1 mũi vaccine COVID-19 sau thời gian 2 tuần, hiệu lực bảo vệ khỏi virus SARS-CoV-2 đã phát huy tác dụng. Vì thế, việc nghiên cứu cấp thẻ xanh cho người tiêm 1 mũi của TPHCM có căn cứ khoa học và cơ sở thực tiễn.

Nhiều nơi áp dụng thẻ xanh, sinh viên ở tỉnh nên được ưu tiên tiêm vaccine

Huyên Nguyễn |

Nếu như các tỉnh, thành phố lớn áp dụng chính sách thẻ xanh, thẻ vàng để nới lỏng giãn cách thì sinh viên đang sinh sống tại nơi khác cần được sớm tiếp cận vaccine để không bị trễ tiến độ học tập.

F0 tự điều trị tại nhà khó được cấp thẻ xanh: Đừng để thêm thiệt thòi

Huyên Nguyễn |

Phải gồng mình vượt qua giai đoạn điều trị bệnh tại nhà, những F0 tự cách ly tại nhà vì một lý do nào đó đã chịu thiệt thòi nhất định khi không thể tiếp cận được với hệ thống y tế. Chính vì thế, cần có những chính sách phù hợp trong việc cấp thẻ xanh để họ không thiệt thòi lại thêm thiệt thòi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tiêm 1 mũi vaccine COVID-19 được cấp thẻ xanh, có an toàn?

Huyên Nguyễn |

Theo giới chuyên môn, sau khi tiêm 1 mũi vaccine COVID-19 sau thời gian 2 tuần, hiệu lực bảo vệ khỏi virus SARS-CoV-2 đã phát huy tác dụng. Vì thế, việc nghiên cứu cấp thẻ xanh cho người tiêm 1 mũi của TPHCM có căn cứ khoa học và cơ sở thực tiễn.

Nhiều nơi áp dụng thẻ xanh, sinh viên ở tỉnh nên được ưu tiên tiêm vaccine

Huyên Nguyễn |

Nếu như các tỉnh, thành phố lớn áp dụng chính sách thẻ xanh, thẻ vàng để nới lỏng giãn cách thì sinh viên đang sinh sống tại nơi khác cần được sớm tiếp cận vaccine để không bị trễ tiến độ học tập.

F0 tự điều trị tại nhà khó được cấp thẻ xanh: Đừng để thêm thiệt thòi

Huyên Nguyễn |

Phải gồng mình vượt qua giai đoạn điều trị bệnh tại nhà, những F0 tự cách ly tại nhà vì một lý do nào đó đã chịu thiệt thòi nhất định khi không thể tiếp cận được với hệ thống y tế. Chính vì thế, cần có những chính sách phù hợp trong việc cấp thẻ xanh để họ không thiệt thòi lại thêm thiệt thòi.