TPHCM sẽ mở cửa lại dần, không đợi hết tháng 9

Huyên Nguyễn - Minh Quân |

TPHCM quyết định sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến cuối tháng 9. Một số quận huyện có thể áp dụng theo Chỉ thị 16-. Thông tin trên được ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình COVID-19 trên địa bàn.

* 17h45:

Chịu khó thêm một thời gian để yên tâm mở cửa

Phát biểu kết luận họp báo, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM đã nghiên cứu và thấy nhiều quốc gia tỷ lệ tiêm chủng cao, y tế tốt hơn và do giãn cách lâu, họ cũng có kế hoạch mở cửa lại khoa học. Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp, chúng ta chưa hiểu hết về biến chủng Delta. Với sức ép của giãn cách kéo dài, sức ép phát triển thành phố phải mở cửa, nhưng khi mở ra sẽ có khả năng bùng phát dịch trở lại. Việc tái bùng phát không loại trừ với Việt Nam và TPHCM, đây là lý do TPHCM rất cân nhắc.

“Chúng tôi biết sức ép đến ngày 15.9 là rất lớn, mong muốn của người dân, doanh nghiệp và chính chúng tôi cũng muốn mở ra, phục hồi, bình thường hóa kinh tế xã hội. Nhưng chúng ta chưa đạt được tiêu chí, để thận trọng, để bảo vệ kết quả này, chúng ta chịu khó thêm một thời gian để yên tâm khi mở ra” – ông Mãi nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND TPHCM, tất cả chúng ta đều mong muốn dịch bệnh theo chiều hướng tốt đẹp nhưng không ai biết chắc nó sẽ thế nào. Nguyên tắc xuyên suốt thành phố mở cửa phải đảm bảo an toàn, an toàn mới mở. An toàn phòng chống dịch quan hệ với mở lại các hoạt động, thành phố đo lường hàng ngày định kỳ để cân nhắc mở lại hay siết chặt.

“TPHCM đi sau, sẽ học hỏi những nơi có điều kiện tương đồng để áp dụng cho thành phố. Qua đây, chúng tôi thấu hiểu mong muốn sớm mở lại các hoạt động bình thường của bà con và doanh nghiệp. Nhưng vì thận trọng, chúng tôi kéo dài thêm một thời gian, mong bà con doanh nghiệp chia sẻ, đồng cam, cộng khổ thêm thời gian nữa để chúng ta có thể mở lại phù hợp với mức độ dịch bệnh. Có thể những địa bàn, những ngành có điều kiện chúng ta sẽ mở lại dần, không cứ phải hết tháng 9” – ông Mãi chia sẻ.

Về việc kéo dài giãn cách đến cuối tháng 9, liệu TPHCM có đạt điều kiện mở cửa không? Ông Phan Văn Mãi cho biết mong muốn muốn của chúng ta là vậy chứ không có câu trả lời chính xác. “Tôi chỉ có thể nói Ban Chỉ đạo thành phố và Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục tập trung nỗ lực hết sức đạt kết quả cao nhất và mong muốn cuối tháng, tình hình dịch bệnh tích cực, toàn diện hơn để tự tin mở từng bước” – ông Mãi nói.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết vì thận trong nên TPHCM kéo dài giãn cách xã hội thêm một thời gian và mong người dân, doanh nghiệp chia sẻ, đồng cam, cộng khổ thêm thời gian nữa để có thể mở cửa lại phù hợp với mức độ dịch bệnh. Tuy nhiên, có thể những địa bàn, những ngành có điều kiện thành phố sẽ mở lại dần, không cứ phải hết tháng 9.

* 17h30:

Thí điểm “thẻ xanh COVID” ở Cần Giờ, Củ Chi và quận 7

Liên quan đến thẻ xanh COVID, ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết: Sinh hoạt của người dân trong thời gian sắp tới dựa trên những tiêu chí an toàn để kiểm soát và quản lý. Một trong những biện pháp để giám sát an toàn cho người dân sẽ dựa trên thẻ xanh COVID.

Theo ông Thắng, thẻ xanh này được ứng dụng một cách tự động dự trên thông số trên hệ thống cơ sở dữ liệu chứ không phải thẻ được cấp để đeo. Tiêu chí để phát sinh thẻ xanh này sẽ được quy định bởi Sở Y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống dich TPHCM, ví dụ như các tiêu chí liên quan đến các mũi tiêm vaccine, các kết quả xét nghiệm.

Về việc hiện có quá nhiều ứng dụng gây khó khăn cho công tác quản lý bà phiền phức cho người dân, ông Thắng cho hay đây là một thực tế mà TPHCM và Trung ương đã nhận ra và có quan điểm thống nhất là sẽ gom chung lại một ứng dụng để tạo sự thuận lợi cho người dân và thuận tiện hơn trong công tác quản lý.

“Ứng dụng dùng chung này sẽ tích hợp tất cả những dữ liệu tiêm vaccine, kết quả xét nghiệm, cấp mã QR khai báo y tế và các phương tiện vận tải,…” – ông Thắng nói.

Hiện TPHCM đã chủ động có những giải pháp và đã báo cáo cho Trung ương để xin chủ động triển khai thẻ xanh COVID. Khi Trung ương đồng ý thì TPHCM dự kiến sẽ áp dụng thí điểm ở 3 địa phương là Cần Giờ, Củ Chi và quận 7 làm cơ sở triển khai trên diện rộng toàn thành phố sau ngày 30.9.

* 17h15:

Ông Lê Hải Bình – Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến hết sức phức tạp. Kể từ khi biến chủng Delta xuất hiện trong vòng vài tháng qua, mọi kế hoạch của các quốc gia đều ảnh hưởng, đặc biệt là kế hoạch phục hồi kinh tế. Đầu năm nay, Tổ chức Tiền tệ quốc thế cũng như Ngân hàng Thế giới đều nhận định kinh tế thế giới sẽ phục hồi ở mức 5,6%. Tuy nhiên, khi biến thể Delta xuất hiện thì mọi kế hoạch của các quốc gia và các tổ chức kinh tế đều điều chỉnh kế hoạch phục hồi kinh tế giảm xuống mức từ 2-3%.

Ông Bình dẫn chứng tình hình số ca mắc trên thế giới: Ở Mỹ, trong vòng 2 tuần qua số người mắc mới hằng ngày đều vượt quá số cùng kỳ năm ngoái khi chưa tiêm và đều ở mức trên 100.000 người/ngày dẫn tới quá tải của hệ thống bệnh viện.

Ở Đức, với dân số 85 triệu thì con số mắc mới hiện nay đã hơn 4 triệu người, đặc biệt đến nay, số người tử vong đã là hơn 92.000 người. Đức cũng có hệ thống y tế tốt nhất thì cũng đã rơi vào quá tải.

Tại Israel, với dân số khoảng hơn 9 triệu người nhưng con số mắc mới trong ngày 12.9 là 11.187 người, gần tương đương số ca mắc của ta trong khi đó dân số chỉ bằng khoảng 1/10 nước ta.

Ông Bình tiếp tục dẫn chứng ở Singapore, khi bắt đầu có một vài điểm nới ra thì với biến chủng Delta, con số mắc mới hằng ngày đã tăng vọt từ 40 người/ngày lên hơn 555 người/ngày… Điểm các số liệu này để cho thấy tính phức tạp của biến chủng Delta.

Ông Bình nhấn mạnh chỉ đạo của Thủ tướng: “Mở phải an toàn, an toàn mới mở” và như vậy, quá trình mở phải từng bước có kiểm soát và liên tục đánh gía để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, tránh lơ là, mất cảnh giác. Ông Bình nhấn mạnh: Chúng ta cần nhận thức, nếu như tình hình tốt hơn thì sẽ nới nhưng cũng phải chuẩn bị tinh thần là nếu có bất thường thì sẽ chặt lại.

* 17h10:

Một tiêu chí giảm ca mắc rất khó thực hiện

Chia sẻ về tiêu chí rất khó đạt được theo quy định của Bộ Y tế trong Quyết định 5979, ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết: Một tiêu chí rất khó mà TPHCM chưa đạt được là số ca mắc trong tuần phải giảm liên tục so với 2 tuần liền kề trước đó và thấp hơn 50% trong tuần lễ mắc cao nhất. Theo dõi tình hình hiện nay, số ca mắc đang ở mức chiều ngang, không đi lên nhưng cũng chưa có dấu hiệu đi xuống, khoảng 5.000-6.000 ca mắc mỗi ngày. Căn cứ vào những tiêu chí khác của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì ở thời điểm này, TPHCM vẫn chưa đạt nhưng đang diễn biến theo chiều khả quan.

Ông Thượng cho biết thêm, với biến thể Delta ngoài dự kiến của chúng ta, thậm chí có thể né tránh được một số kháng thể trong người. Theo lý luận của một số chuyên gia dịch tễ, khó có thể làm sạch được F0 trong cộng đồng. Chúng ta có thể làm giảm ở một mức độ nào đó, do đó, thành phố đang kiến nghị và nỗ lực thực hiện các giải pháp. Trong đó, bắt buộc tiêu chí tử vong phải cải thiện.

“Chúng tôi hay ví von dịch COVID-19 này giống như máy bay vậy. Lúc bùng phát thì như máy bay cất cánh, lên đỉnh rất nhanh nhưng khi đáp xuống, để kiểm soát thì giống như máy bay hạ cánh từ từ” - ông Thượng nói.

Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Ảnh: Huyên Nguyễn

* 17h00:

Xác định tâm thế sống trong điều kiện có dịch

Trả lời báo chí về việc thành phố có định hướng nào để đảm bảo hài hòa giữa giãn cách xã hội và hoạt động kinh doanh sản xuất, phục hồi sinh hoạt bình thường, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi khẳng định: Theo quan sát về diễn biến dịch trên thế giới và ý kiến phân tích của nhiều chuyên gia, dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp, kéo dài. Thành phố phải xác định tâm thế sống trong điều kiện có dịch.

Như vậy, hoạt động sinh hoạt, kinh tế xã hội cũng phải được thực hiện trong bối cảnh như thế, dựa trên nguyên tắc an toàn. Chúng ta phải tổ chức các sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh doanh có điều kiện để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Việc hài hòa giữa giãn cách xã hội và phục hồi các hoạt động sinh hoạt bình thường là mối quan hệ không thể tách rời.

Ông Mãi cho hay, tùy theo diễn biến dịch, thành phố đồng thời chuẩn bị các điều kiện an toàn để cho các hoạt động. Thành phố sẽ đo mức độ an toàn dựa vào các chỉ số đo lường như tỉ lệ bao phủ vaccine, khả năng chống chọi của hệ thống y tế và tỉ lệ nhiễm để xác định được F0, sớm tiếp cận và có biện pháp điều trị, ngăn ngừa chuyển nặng, năng ngừa tình huống cấp cứu, gây áp lực cho hệ thống điều trị.

Để thực hiện được việc này, ngành Y tế sẽ có hệ thống theo dõi để đo lường, cập nhật thường xuyên, định kỳ. TPHCM có nới lỏng hay siết chặt giãn cách sẽ phụ thuộc vào kết quả theo dõi hằng ngày này. Trên lĩnh vực sinh hoạt hay sản xuất kinh doanh thì dựa trên các tiêu chí an toàn. Ở đây sẽ có bộ tiêu chí an toàn dành cho các lĩnh vực, hoạt động: Người an toàn, điểm đến, điểm hoạt động an toàn... Người tham gia hoạt động sinh hoạt hay sản xuất phải đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, thành phố đang nghiên cứu thiết kế thẻ xanh COVID-19. Thành phố cũng căn cứ vào điều kiện tiêm chủng, xét nghiệm từng thời điểm và các quy định an toàn khác trong bộ tiêu chí để đánh giá mức độ an toàn của người dân cũng như đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh… nhằm có sự điều chỉnh phù hợp theo từng giai đoạn. Việc an toàn được đánh giá dựa theo địa bàn, ngành nghề. Khi có diễn biến tích cực, sẽ mở rộng giãn cách, tương ứng là các hoạt động kinh doanh, sản xuất.

Ngược lại nếu kết quả xấu hơn, thành phố sẽ có điều chỉnh và theo dõi thường xuyên. Về việc kiểm soát an toàn tại các địa phương đã tương đối tốt nếu nới lỏng hoạt động sẽ có sự di chuyển, qua lại, ông Mãi cho biết, thành phố cũng căn cứ theo nhiều nguyên tắc, tiêu chí tương tự.

Đối với việc đi lại sẽ có cơ chế giám sát, quy định tiếp xúc, đảm bảo an toàn. “Ví dụ, vừa qua, thành phố tổ chức điểm trung chuyển ở chợ đầu mối Bình Điền, người đưa hàng hóa sẽ không được tiếp xúc lực lượng ở chợ mà chỉ chờ đến khi giao hàng rồi về. Tài xế sẽ có sự cách ly tương đối, hạn chế sự giao tiếp trong quá trình giao hàng” - ông Mãi nêu.

Ông Mãi nói thêm việc di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc cũng có quy định, nơi diễn ra hoạt động, sản xuất kinh doanh cũng có tiêu chí đảm bảo an toàn. Hơn ai hết, mỗi người dân, doanh nghiệp cần quan tâm sự an toàn của mình, nên mọi người đồng thuận trong triển khai, áp dụng nguyên tắc theo bộ tiêu chí. “Chúng ta phải thay đổi hành vi của mình để an toàn trong điều kiện có dịch. Việc tuân thủ quy định trở thành ý thức tự giác để đảm bảo an toàn cho chính mình. Chúng ta từng bước thực hiện để trở thành thói quen, thích ứng”, Chủ tịch Phan Văn Mãi nói.

TPHCM sẽ có gói hỗ trợ đợt 3 hơn gần 10.000 tỉ đồng

Về vấn đề an sinh, ông Pha Văn Mãi cho biết, khi TPHCM giãn cách, nhất là kéo dài thì vấn đề an sinhcho người dân rất quan trọng. Thủ tướng nhiều lần nói “ai ở đâu ở đó” thìu phải đảm bảo an sinh, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, khí người dân có nhu cầu trợ giúp y tế phải được trợ giúp ngay. Đây là mệnh lện, mục tiêu mà TPHCM cố gắng thực hiện.

Thời gian qua, TPHCM đã có 2 gói hỗ trợ người khó khăn. Gói hỗ trợ lần 1 vừa hình thành, tổ chức thực hiện thì số lượng người cần hỗ trợ phát sinh lên. Tương tự, gói thứ 2 cũng vậy, khi tổ chức thực hiện thì phát sinh đối tượng mới ngoài danh sách. Nguyên nhân của việc này là do thành phố giãn cách lâu, số lượng người cần hỗ trợ tăng lên. Tuy nhiên, cũng có sự chủ quan của các cấp chính quyền cơ sở khi tiến hành rà soát, thống kê chưa đầy đủ. Để khắc phục việc này, bên cạnh cập nhanh ngay danh sách người cần được hỗ trợ, TPHCM tính toán có gói hỗ trợ lần 3.

Hiện thành phố đang khẩn trương, cho rà soát, lập danh sách những trường hợp đang cư trú trên đại bàn thành phố gặp khó khăn do dịch COVUD-19 để hỗ trợ. Hiện thành phố đã nhận được danh sách của 312 xã, phường, thị trấn. Danh sách này cần được tổng hợp lại để rà soát, làm sao đảm bảo cho chính xác và đầy đủ nhất có thể. “Chúng tôi không nghĩ mình có thể tổng hợp được tất cả nhưng nó sẽ đầy đủ nhất để không bị sót nhiều. Chúng tôi cũng có phương án dự phòng, trong quá trình thực hiện nếu có trường hợp đúng tối tượng mà sót thì sẽ bổ sung” – ông Mãi nói.

Ngoài hỗ trợ tiền, TPHCM cũng cấp gạo theo hỗ trợ của Chính phủ. Đến ngày 12.9, TPHCM đã cấp đợt 1 là 14.100 tấn đến các xã, phường, thị trấn. Cùng với đó, đến này thành phố cấp phát 1,8 triệu túi an sinh cho người dân. Theo ôn Mãi, đối với đợt 1 và 2, thành phố đã cấp gần 6.500 tỉ đồng, trong đó có kinh phí vận động xã hội hóa là 1.400 tỉ còn lại ngân sách. Gói hỗ trợ đợt 3 Thành phố dự kiến hỗ trợ theo tháng, theo từng người lên đến gần 10.000 tỉ.

“Chúng tôi sẽ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND để khẩn trương hỗ trợ lần 3 cho bà con. Đó là lượng kinh phí lớn so với ngân sách thành phố nhưng bà con đang cần được hộ trợ thì thành phố phải làm. Mong bà con tiếp tục đồng lòng cùng thành phố thực hiện giãn cách trong thời gian tới” – ông Mãi nói.

* 16h45:

Tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 đến cuối tháng 9

Tại họp báo, ông Phan Văn Mãi cho biết, Nghị quyết 86 của Chính phủ đến ngày 15.9, TPHCM phải kiểm soát được dịch. Tuy nhiên, so với tiêu chí mà Bộ Y tế đề ra thì TPHCM chưa đạt được.

Để đảm bảo kết quả chống dịch bền vững, phục hồi hoạt động kinh tế, xã hội, từng bước mở lại các nhu cầu thiết yếu đời sống xã hội, TPHCM tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 đến cuối tháng 9. Một số quyện huyện có kết quả kiểm soát dịch tốt như Cần Giờ, Chủ Chi, quận 7, Nhà Bè, 5, 11, Phú Nhuận có thể áp dụng Chỉ thị 16- hoặc Chỉ thị 15+.

 

Ông Phan Văn Mãi - chia sẻ về kế hoạch của TPHCM sau ngày 15.9

 

* 16h40:

5 kết quả sau thời gian siết chặt giãn cách xã hội

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chia sẻ một số kết quả nổi bật và các kế hoạch dự kiến của TPHCM thời gian tới. Về các kết quả trong phòng chống dịch của thành phố, Chủ tịch UBND TPHCM nhận định trong khoảng thời gian dài, thành phố đã nỗ lực phòng chống dịch, đặc biệt trong đợt cao điểm từ ngày 23.8 đến nay. Thành phố đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, chia sẻ, tạo điều kiện của Trung ương, các địa phương bạn, người dân trong thành phố và cả người dân thành phố ở nước ngoài.

Thành phố cũng nhận được sự đồng thuận, ủng hộ rất cao của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở giúp các pháo đài xã phường thị trấn, doanh nghiệp làm tốt hơn công tác phòng chống dịch. Đây là những kết quả quan trọng, có tính chất nền tảng.

Kết quả thứ hai, việc giãn cách được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả. Tỉ lệ vùng đỏ, cam đã thu hẹp rõ và vùng xanh được mở rộng. Những ngày qua, thành phố đang rà soát, vẽ lại bản đồ vùng xanh. Tuy nhiên, qua rà soát, kết quả dù chưa cuối cùng nhưng đến nay có 53% tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản là vùng xanh. Tỉ lệ ca dương tính giảm rõ rệt qua các vòng xét nghiệm.

Ông Mãi tin rằng, thời gian tới vùng xanh sẽ được mở rộng. Các địa phương như huyện Cần Giờ, Củ Chi, quận 7 đã đạt được kết quả tích cực, chiếu theo tiêu chí của Bộ Y tế thì đây là những địa phương đầu tiên của TPHCM cơ bản kiểm soát được dịch. Các địa phương như Phú Nhuận, huyện Nhà Bè, quận 5, quận 11 cũng đạt kết quả tốt. Dự kiến, ngày 15.9, một số địa phương công bố kết quả tích cực như huyện Cần Giờ, Củ Chi.

Thứ ba, công tác quản lý, thu dung, điều trị F0 đạt kết quả tốt. Theo đó, F0 được phân loại, tư vấn thường xuyên, tiếp cận thuốc sớm và được hỗ trợ y tế khi có nhu cầu.

Ngoài ra, thành phố tăng trạm y tế lưu động, sự hiện diện của Tổ Quân y cũng giúp quản lý, thu dung, hỗ trợ F0 trở nên hiệu quả. Bên cạnh đó, năng lực điều trị tại các tầng và kết quả dùng thuốc, sự liên thông giữa các tầng cũng tốt hơn.

“Gần đây tín hiệu đáng mừng là số ca cấp cứu và tử vong giảm đi. Đây là chỉ số cho thấy, thành phố đang đạt được nhiều kết quả, dần dần tiến đến kiểm soát dịch bệnh ở việc giảm ca chuyển nặng và tử vong” - ông Mãi nói.

Về tiêm vaccine, ông Mãi cho biết, trong thời gian tăng cường giãn cách, thành phố đã tập trung cao công tác tiêm chủng. Đến nay, đã đạt trên 6,5 triệu người tiêm mũi 1 (trên 90% dân số trên 18 tuổi) và mũi 2 đạt trên 1,3 triệu mũi (khoảng 19% dân số trên 18 tuổi).

Theo ông, mức độ tiếp cận bao phủ vaccine là điều kiện quan trọng để khôi phục cuộc sống bình thường mới và mở rộng kinh tế xã hội sau này.

Kết quả thứ 5 là trong quá trình thành phố tăng cường siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội thì từng lúc, từng địa bàn, thành phố đã mở ra một số dịch vụ.

* 16h30:

Chiều 13.9, Ban Chỉ đạo TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin của Lao Động, tại đây, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi sẽ thông tin một vài nét cơ bản về kế hoạch sau 15.9 của thành phố.

TPHCM quyết định sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến cuối tháng 9. Một số quận huyện có thể áp dụng theo Chỉ thị 16-. Thông tin trên được ông Mãi cho biết sau khi tổng kết 5 chuyển biến tích cực sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: Huyên Nguyễn


* 16h00:

Tối cùng ngày, tại chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời", Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình sẽ tham gia và giải đáp về kế hoạch chống dịch và phục hồi kinh tế sau 15.9.

Trước đó tại tọa đàm "Kiểm soát dịch bệnh" tối ngày 12.9 trên VTV1, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, tinh thần là giai đoạn từ 15.9 đến cuối tháng 9, cơ bản TPHCM vẫn giãn cách theo Chỉ thị 16. Dựa trên nền Chỉ thị 16 này, sẽ có những nơi duy trì Chỉ thị 16+ và một số nơi tình hình tương đối ổn định như huyện Cần Giờ, Củ Chi có thể áp dụng Chỉ thị 16- hoặc Chỉ thị 15+.

Ông Dương Anh Đức cũng cho biết, TPHCM và nhiều tỉnh phía Nam đang nghiên cứu cơ chế cấp "thẻ xanh", "thẻ vàng COVID" để tạo điều kiện cho một số đối tượng an toàn được mở rộng các hoạt động theo tinh thần an toàn đến đâu mở rộng đến đó.

Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế cùng các lực lượng của TPHCM đang chuẩn bị đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu, hoàn thiện công nghệ thông tin, cùng cả nước sử dụng một ứng dụng duy nhất để kiểm tra thông tin người dân. Người nào có "thẻ xanh, thẻ vàng" sẽ được cập nhật tự động.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tiếp cận được công nghệ nên TPHCM sẽ nghĩ thêm cách khác và tham vấn chuyên gia để tạo điều kiện cho người dân, đảm bảo quyền lợi như nhau.

Trả lời câu hỏi: Sau 15.9, TPHCM chưa thể lập tức áp dụng các phương án nới lỏng giãn cách xã hội dựa trên "thẻ xanh, thẻ vàng COVID", ông Dương Anh Đức cho rằng đúng như vậy, hiện TPHCM đang cân nhắc và phải sẵn sàng thì mới triển khai.

 
Ban Chỉ đạo TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ảnh: Huyên Nguyễn

Hiện nay, một trong các tiêu chí dự kiến rất quan trọng để cấp "thẻ xanh" là người dân phải tiêm đủ 2 mũi vaccine và phải sau 2 tuần kể từ thời điểm tiêm mũi 2, cơ thể mới bắt đầu phát sinh đủ kháng thể để bảo vệ.

Hiện TPHCM đã tiêm khoảng 7,8 triệu mũi vaccine, trong đó có 1,3 triệu người đã tiêm mũi 2. Tuy nhiên, những người được tiêm mũi 2 có rất nhiều người lớn tuổi và người có bệnh nền. Những người này được khuyến cáo là dù tiêm đủ 2 mũi vaccine nhưng vẫn hạn chế di chuyển. Do đó, TPHCM dự kiến số người có "thẻ xanh" là không lớn.

"Chắc có lẽ sau ngày 15.9 một thời gian, khi nào sẵn sàng TPHCM mới có thể triển khai" - ông Đức nói.

Lao Động tiếp tục cập nhật

Huyên Nguyễn - Minh Quân
TIN LIÊN QUAN

Khó sửa thông tin tiêm vaccine trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19

Huyên Nguyễn |

Nhiều người dù đã thao tác tới 5-6 lần vẫn không thể gửi điều chỉnh thông tin tiêm vaccine trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19.

TPHCM sẽ áp dụng Chỉ thị 16 hết tháng 9, chưa triển khai "thẻ xanh"

MINH QUÂN |

Dự kiến TPHCM vẫn giãn cách theo Chỉ thị 16 đến hết tháng 9 và chưa áp dụng các phương án nới lỏng giãn cách xã hội dựa trên "thẻ xanh, thẻ vàng COVID".

F0 tự điều trị tại nhà khó được cấp giấy xác nhận để làm thẻ xanh

Huyên Nguyễn |

Những F0 tự xét nghiệm, tự điều trị, không thông báo với địa phương sẽ không đủ cơ sở được cấp giấy xác nhận. Như vậy, đồng nghĩa với việc F0 tự điều trị sẽ khó đủ điều kiện để được cấp thẻ xanh nếu TPHCM áp dụng quy định mới.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Khó sửa thông tin tiêm vaccine trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19

Huyên Nguyễn |

Nhiều người dù đã thao tác tới 5-6 lần vẫn không thể gửi điều chỉnh thông tin tiêm vaccine trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19.

TPHCM sẽ áp dụng Chỉ thị 16 hết tháng 9, chưa triển khai "thẻ xanh"

MINH QUÂN |

Dự kiến TPHCM vẫn giãn cách theo Chỉ thị 16 đến hết tháng 9 và chưa áp dụng các phương án nới lỏng giãn cách xã hội dựa trên "thẻ xanh, thẻ vàng COVID".

F0 tự điều trị tại nhà khó được cấp giấy xác nhận để làm thẻ xanh

Huyên Nguyễn |

Những F0 tự xét nghiệm, tự điều trị, không thông báo với địa phương sẽ không đủ cơ sở được cấp giấy xác nhận. Như vậy, đồng nghĩa với việc F0 tự điều trị sẽ khó đủ điều kiện để được cấp thẻ xanh nếu TPHCM áp dụng quy định mới.