TPHCM sẽ giãn cách xã hội với khu vực có nguy cơ cao nếu dịch lan rộng

MINH QUÂN |

Nếu dịch COVID-19 tiếp tục lây nhiễm trong cộng đồng, Sở Y tế TPHCM sẽ tham mưu UBND TPHCM thực hiện giãn cách xã hội đối với khu vực có nguy cơ cao, khoanh vùng hợp lý để không ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngày 3.12, UBND TPHCM đã có văn bản khẩn gửi các sở, ban, ngành và UBND các quận huyện trên địa bàn về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

UBND TPHCM yêu cầu tiếp tục dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết; trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định.

Các sở, ban, ngành, đơn vị khi tổ chức các sự kiện, hoạt động có tiếp xúc với người đến từ nước ngoài, nhất là từ các nước có nguy cơ cao phải hỏi ý kiến của cơ quan y tế.

Đặc biệt, nếu dịch COVID-19 tiếp tục lây nhiễm trong cộng đồng, Sở Y tế tham mưu UBND TPHCM thực hiện giãn cách xã hội đối với khu vực có nguy cơ cao, khoanh vùng hợp lý để không ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.

UBND TPHCM cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc, mạnh mẽ, thần tốc truy vết mọi đối tượng F1, F2 của các ca lây nhiễm mới phát hiện, với tinh thần cao nhất, đạt kết quả tối đa, không để lây lan vòng 3.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm công tác kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để; tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.

Bên cạnh đó, mọi trường hợp nhập cảnh đều phải cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly do quân đội quản lý và cơ sở lưu trú du lịch đã được UBND TP phê duyệt làm nơi cách ly tập trung, yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt các quy định về cách ly và quản lý y tế sau cách ly, xét nghiệm cho người nhập cảnh theo quy định.

Đồng thời, quản lý, giám sát chặt chẽ việc tổ chức cách ly tại các khu vực được chỉ định làm khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú, không để những người không có trách nhiệm vào các khu cách ly và yêu cầu người được cách ly thực hiện đúng các quy định, thường xuyên đeo khẩu trang và không được tiếp xúc gần với người xung quanh. Tuyệt đối không để lây nhiễm trong các cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly ra ngoài cộng đồng, đặc biệt khi thực hiện cách ly tại các cơ sở lưu trú, khách sạn hay các đơn vị cách ly ngoài quân đội.

Ngoài ra, cần thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cách ly tại các khu vực được chỉ định làm khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú; đánh giá và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân để xảy ra các sai phạm làm dịch COVID-19 xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Gần 170.000 học sinh, sinh viên nghỉ học vì dịch COVID-19

Nhóm PV |

Gần 170.000 học sinh, sinh viên tại TPHCM phải nghỉ học, một số đơn vị chuyển sang học trực tuyến vì dịch COVID-19.

TPHCM: Người mua và bán ở chợ vẫn lơ là đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Lê Như - Thanh Vũ |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, người dân ở các khu chợ vẫn chưa chấp hành nghiêm chỉnh quy định đeo khẩu trang dù TPHCM đã ghi nhận 4 ca mắc COVID-19.

TP.Hồ Chí Minh: Tái kích hoạt phòng chống dịch COVID-19

Nhóm PV |

Sau khi TPHCM có một số ca mắc COVID-19 mới, nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, bến xe,... trên địa bàn thành phố đã lập tức tái khởi động các biện pháp phòng chống dịch. Nhiều trường học đã cho học sinh, sinh viên nghỉ để học trực tuyến; các bệnh viện cũng tăng cường kiểm soát dịch bệnh...

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

TPHCM: Gần 170.000 học sinh, sinh viên nghỉ học vì dịch COVID-19

Nhóm PV |

Gần 170.000 học sinh, sinh viên tại TPHCM phải nghỉ học, một số đơn vị chuyển sang học trực tuyến vì dịch COVID-19.

TPHCM: Người mua và bán ở chợ vẫn lơ là đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Lê Như - Thanh Vũ |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, người dân ở các khu chợ vẫn chưa chấp hành nghiêm chỉnh quy định đeo khẩu trang dù TPHCM đã ghi nhận 4 ca mắc COVID-19.

TP.Hồ Chí Minh: Tái kích hoạt phòng chống dịch COVID-19

Nhóm PV |

Sau khi TPHCM có một số ca mắc COVID-19 mới, nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, bến xe,... trên địa bàn thành phố đã lập tức tái khởi động các biện pháp phòng chống dịch. Nhiều trường học đã cho học sinh, sinh viên nghỉ để học trực tuyến; các bệnh viện cũng tăng cường kiểm soát dịch bệnh...