TPHCM sẽ có xe buýt 2 tầng cho khách tham quan

MINH QUÂN |

Sở GTVT TPHCM vừa ủng hộ chủ trương thí điểm vận chuyển hành khách du lịch bằng xe ôtô chuyên dụng 2 tầng thoáng nóc trên địa bàn TPHCM của một công ty du lịch.

Theo đó, Sở GTVT TPHCM thống nhất bố trí các điểm dừng, trả, đón khách tại các điểm: trước cổng bến Nhà Rồng, trên đường Tôn Đức Thắng, trước cổng Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh trên đường Lê Duẩn, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đường Võ Văn Tần, trên đường Phạm Ngũ Lão, Trương Định, Công Xã Paris.

Tuy nhiên, Sở GTVT TPHCM đề nghị điều chỉnh bố trí điểm đầu cuối tuyến tại đường Nguyễn Huệ về Nhà hát TP.

Đường Nguyễn Huệ không thuận tiện bố trí dừng, đỗ xe vì hiện đang bố trí xe dừng, đậu đến liên hệ làm việc với UBND TP; mật độ phương tiện đông, lại là tuyến phố đi bộ trong tương lai nên hạn chế phương tiện lưu thông.

Bên cạnh đó, việc đặt kiot bán vé, phân phát bản đồ, sách hướng dẫn du lịch theo đề xuất của công ty sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông của tuyến phố đi bộ.

Về thời gian hoạt động trong ngày, GTVT TPHCM đề nghị điều chỉnh theo khung thời gian từ 9h -16h30 (thay vì phương án từ 9h – 18h30 như đề xuất ban đầu) để tránh ảnh hưởng việc đi lại của người dân trong giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, do một số tuyến đường có hệ thống mạng lưới điện, cáp viễn thông chưa được ngầm hóa như đường Nguyễn Đình Chiểu, Trần Cao Vân, Võ Văn Tần, Bà Huyện Thanh Quan, Nam Kỳ Khởi Nghĩa…, Sở GTVT TPHCM yêu cầu bổ sung phương án, giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách ngồi trên tầng thoáng nóc.

TPHCM là một trong 7 địa phương được cho phép thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch bằng ô tô chuyên dụng 2 tầng, thoáng nóc (Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang, TPHCM).

Trước đó, từ cuối tháng 5.2018, Hà Nội đã khai trương tuyến buýt 2 tầng mui trần chạy qua các tuyến phố cổ có những điểm tham quan nổi tiếng của Thủ đô.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Xe buýt mui trần ở Hà Nội điều chỉnh, bổ sung thêm giá vé mới

Vương Trần |

Tổng Cty vận tải Hà Nội (Transerco) vừa có thông báo bổ sung thêm loại vé 2h với khách có nhu cầu đi suốt, không lên xuống các điểm dọc tuyến) đối với loại hình xe buýt 2 tầng.

Xe buýt mui trần vắng “như chùa Bà Đanh”, Tổng Cty vận tải Hà Nội nói gì?

Trần Huy Tuấn |

“Một loại hình vận tải mới được đưa vào vận hành cần thời gian để kiểm chứng hiệu quả” - ông Bùi Hồng Sơn, Phó Tổng giám đốc Tổng cty vận tải Hà Nội (Transerco), cho biết.

Buýt mui trần: Đẹp, hiện đại nhưng chỉ dành cho người có tiền?

Văn Phú - Hà Phương |

Sáng nay 30.5, tuyến xe buýt 2 tầng đầu tiên của Hà Nội chính thức khai trương. Với mức giá dịch vụ này là 300.000đ/4 giờ, 450.000đ/24 giờ và 650.000đ/48 giờ, nhiều người cho rằng: "Xe buýt mui trần chỉ phù hợp với khách du lịch".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xe buýt mui trần ở Hà Nội điều chỉnh, bổ sung thêm giá vé mới

Vương Trần |

Tổng Cty vận tải Hà Nội (Transerco) vừa có thông báo bổ sung thêm loại vé 2h với khách có nhu cầu đi suốt, không lên xuống các điểm dọc tuyến) đối với loại hình xe buýt 2 tầng.

Xe buýt mui trần vắng “như chùa Bà Đanh”, Tổng Cty vận tải Hà Nội nói gì?

Trần Huy Tuấn |

“Một loại hình vận tải mới được đưa vào vận hành cần thời gian để kiểm chứng hiệu quả” - ông Bùi Hồng Sơn, Phó Tổng giám đốc Tổng cty vận tải Hà Nội (Transerco), cho biết.

Buýt mui trần: Đẹp, hiện đại nhưng chỉ dành cho người có tiền?

Văn Phú - Hà Phương |

Sáng nay 30.5, tuyến xe buýt 2 tầng đầu tiên của Hà Nội chính thức khai trương. Với mức giá dịch vụ này là 300.000đ/4 giờ, 450.000đ/24 giờ và 650.000đ/48 giờ, nhiều người cho rằng: "Xe buýt mui trần chỉ phù hợp với khách du lịch".