TPHCM sẽ có thêm 7 công viên mới trong năm nay

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ xây dựng, hoàn thành 7 công viên, phát triển thêm 2 ha mảng xanh và trồng mới 6.000 cây xanh trong năm 2021.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố năm 2021.

Theo đó, có 7 công viên được xây dựng, hoàn thành trong năm nay, gồm: công viên Phú Hữu (Thành phố Thủ Đức); Cây Sộp (quận 12); Rạch Tra (huyện Hóc Môn); Cả Cấm (quận 7); công viên nằm dọc đường Trần Xuân Soạn (quận 7), công viên ở dự án hạ tầng giao thông cụm Đại học Quốc gia (quận Tân Bình) và công viên tại đường Bùi Thị Điệt (huyện Củ Chi). Tổng diện tích của 7 công viên này là hơn 122.000 m2.

Cũng trong năm nay, TPHCM sẽ phát triển thêm 2 ha mảng xanh tại nhiều khu đất trống như khu đất giao lộ Trần Văn Giàu – Võ Trần Chí (quận Bình Tân); khu đất trước bệnh viện Nhi Đồng (huyện Bình Chánh); khu đất trống dưới gầm cầu Phú Mỹ (quận 7),...

Ngoài ra, 6.000 cây xanh sẽ được trồng tại nhiều nơi ở TPHCM trong năm nay nhằm từng bước nâng cao chất lượng sống, cải thiện môi trường.

Theo đề án phát triển công viên và cây xanh công công giai đoạn 2020-2030 được UBND TPHCM thông qua hồi đầu năm, trong 5 năm tới TPHCM tăng tối thiểu 150 ha đất công viên. Diện tích công viên tăng 0,65 m2/người.

Những tuyến đường có vỉa hè rộng từ 3 m trở lên được trồng cây xanh. Thành phố sẽ trồng mới và cải tạo hơn 30.000 cây xanh, trồng thêm 20 loại cây phù hợp điều kiện thổ nhưỡng. Đến năm 2030, đất công viên ở thành phố đạt 1 m2/ người, tăng 450 ha so với năm 2020.

Để đạt được mục tiêu này, thành phố sẽ rà soát các khu đất được quy hoạch công viên trong các đồ án 1/5000, 1/2000. Tùy tính chất từng khu đất, chính quyền sẽ lập dự án xây dựng hoặc kêu gọi đầu tư.

Ngoài ra, các khu đất được quy hoạch công viên đang được cho thuê, sử dụng không đúng mục đích sẽ bị thu hồi để làm công trình công cộng phục vụ người dân. Những nhà xưởng trong khu dân cư sẽ được di dời để dành quỹ đất cho công viên cây xanh.

Đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TPHCM) trước đây có nhiều cây cổ thụ, hiện không còn một bóng cây, nắng giội xuống mặt đường nhựa càng thêm gay gắt. Ảnh: Minh Quân
Đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TPHCM) trước đây có nhiều cây cổ thụ, hiện không còn một bóng cây, nắng giội xuống mặt đường nhựa càng thêm gay gắt. Ảnh: Minh Quân

Theo các đồ án quy hoạch của TPHCM, diện tích công viên công cộng sẽ lên tới 11.400 ha với chỉ tiêu bình quân 7m2/người dân. Tuy nhiên, diện tích công viên trên thực tế chỉ khoảng 500 ha, tỉ lệ 0,55m2/người.

Trong khi đó, mảng xanh nhiều công viên tại TPHCM bị cắt xén, nhường chỗ cho thuê mặt bằng, buôn bán. Điển hình như Công viên 23 tháng 9 (quận 1) thời gian dài bị các công trình xây dựng, quán cà phê, mua sắm... bủa vây. Giữa năm 2019, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị liên quan phải trả mặt bằng để công viên này chỉnh trang.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM cần xã hội hóa để tăng 450ha công viên cây xanh trong 10 năm tới

MINH QUÂN |

Quy hoạch 11.400ha công viên với chỉ tiêu 7m2/người, nhưng hiện TPHCM mới đạt hơn 500ha - tức 0,55m2/người. Trước thực tế ô nhiễm không khí tại TPHCM ngày càng nặng nề hơn, phát triển cây xanh là việc cấp bách cần phải làm bằng những giải pháp quyết liệt nhất.

Nhiều đoạn đường ở TPHCM “bỏng rát” dưới nắng vì thiếu cây xanh

MINH QUÂN |

Trong những ngày TPHCM nắng như đổ lửa, ở các con đường không bóng cây xanh, nóng càng dữ dội hơn khi ánh nắng trực tiếp rọi xuống. Người đi đường dù đã trùm kín mít vẫn không thoát khỏi cảnh chịu nóng "bỏng rát".

Thành phố Thủ Đức trồng 1 triệu cây xanh trong 5 năm tới

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức (TPHCM) đặt mục tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

TPHCM cần xã hội hóa để tăng 450ha công viên cây xanh trong 10 năm tới

MINH QUÂN |

Quy hoạch 11.400ha công viên với chỉ tiêu 7m2/người, nhưng hiện TPHCM mới đạt hơn 500ha - tức 0,55m2/người. Trước thực tế ô nhiễm không khí tại TPHCM ngày càng nặng nề hơn, phát triển cây xanh là việc cấp bách cần phải làm bằng những giải pháp quyết liệt nhất.

Nhiều đoạn đường ở TPHCM “bỏng rát” dưới nắng vì thiếu cây xanh

MINH QUÂN |

Trong những ngày TPHCM nắng như đổ lửa, ở các con đường không bóng cây xanh, nóng càng dữ dội hơn khi ánh nắng trực tiếp rọi xuống. Người đi đường dù đã trùm kín mít vẫn không thoát khỏi cảnh chịu nóng "bỏng rát".

Thành phố Thủ Đức trồng 1 triệu cây xanh trong 5 năm tới

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức (TPHCM) đặt mục tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025.