TPHCM sẽ có 2 loại "thẻ xanh COVID", cấp cho ai và được làm gì?

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến sẽ cấp "thẻ xanh COVID" cho người tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc F0 khỏi bệnh và "thẻ xanh COVID" giới hạn phạm vi hoạt động cho người mới tiêm 1 mũi vaccine.

Hai loại "thẻ xanh COVID"

Mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TPHCM đã ban hành 15 bộ tiêu chí an toàn cho 7 lĩnh vực khác nhau để mở cửa hoạt động trở lại sau khi TPHCM chuyển sang trạng thái "bình thường mới" trong thời gian sắp tới.

Trong đó, người dân muốn tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tham quan, mua sắm và sinh hoạt xã hội bắt buộc phải có "thẻ xanh COVID".

"Thẻ xanh COVID" là xác nhận lịch sử tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 hoặc đã mắc COVID-19 và đã khỏi bệnh của một cá nhân được tích hợp trên ứng dụng khai báo y tế điện tử TPHCM (Y tế HCM).

Vaccine là điều kiện tiên quyết để được cấp “thẻ xanh COVID“.   Ảnh: Chân Phúc
Vaccine là điều kiện tiên quyết để được cấp “thẻ xanh COVID“. Ảnh: Chân Phúc

TPHCM thống nhất chỉ dùng một thuật ngữ "thẻ xanh COVID" nhưng chia làm hai loại. Cụ thể, TPHCM sẽ cấp "thẻ xanh COVID" cho người đã tiêm 2 mũi vaccine đủ 14 ngày hoặc người từng mắc COVID-19 và đã khỏi bệnh.

Người có loại thẻ này được tham gia các hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội tùy theo mức độ kiểm soát dịch của thành phố.

TPHCM cấp "thẻ xanh COVID-19 (giới hạn phạm vi hoạt động)" cho người đã tiêm 1 mũi vaccine.

Người có loại thẻ này được tham gia các hoạt động ở mức hạn chế hơn tùy thuộc điều kiện môi trường làm việc, mức độ rủi ro lây nhiễm và mức độ quan trọng của hoạt động tham gia.

Tiêm đủ 2 mũi vaccine mới được đi siêu thị

Tại các siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm thì khách hàng và bộ phận tiếp xúc trực tiếp với khách hàng (nhân viên vụ trách quầy kệ, thu ngân…) phải có “thẻ xanh COVID”. Các bộ phận còn lại tối thiểu phải có "thẻ xanh COVID (giới hạn phạm vi hoạt động)" để làm việc trở lại. Như vậy, người dân phải tiêm đủ 2 mũi vaccine mới được đi siêu thị.

Ngoài ra, tài xế, nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng hàng hóa cũng cần có "thẻ xanh COVID". Những người này cần có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực.

Người dân muốn đi siêu thị phải tiêm đủ 2 mũi vaccine.  Ảnh: Minh Quân
Người dân muốn đi siêu thị phải tiêm đủ 2 mũi vaccine. Ảnh: Minh Quân

Đối với các chợ truyền thống, khách hàng, người tiếp xúc trực tiếp khách hàng (nhân viên đơn vị quản lý chợ, thương nhân, người lao động, nhân viên giao hàng, phụ việc, tài xế...) cũng bắt buộc phải có “thẻ xanh COVID”. Riêng nhân viên đơn vị quản lý khối văn phòng của chợ chỉ cần có "thẻ xanh COVID-19" (giới hạn phạm vi hoạt động)".

Tương tự, bộ phận giao dịch trực tiếp với khách ra vào tại chợ đầu mối phải có “thẻ xanh COVID”. Còn người ra vào chợ chỉ cần có "thẻ xanh COVID (giới hạn phạm vi hoạt động)".

Tại các cơ sở sản xuất, người lao động tham gia sản xuất phải có “thẻ xanh COVID-19 hoặc có tối thiểu "thẻ xanh COVID". Toàn bộ nhân sự của cơ sở cần có xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trước khi vào làm việc.

Đối với văn phòng làm việc của đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ, bộ phận tiếp xúc trực tiếp với người ngoài tổ chức cần có “thẻ xanh COVID”. Các bộ phận còn lại cần có "thẻ xanh COVID-19 (giới hạn phạm vi hoạt động)" cùng kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

Đối với hoạt động thể dục thể thao, người lao động (nhân viên, hướng dẫn viên, người phục vụ… do đơn vị hoạt động thể dục thể thao quản lý, người lao động thường xuyên tại đơn vị) và người tham gia hoạt động thể dục thể thao phải được tiêm 2 mũi vaccine hoặc là người khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng - tức có “thẻ xanh COVID”. Đơn vị hoạt động thể dục thể theo thu thập thông tin khách hàng thông qua mã QR hoặc khai báo y tế.

Đối với các công trình xây dựng, toàn bộ lao động trực tiếp tại công trường phải có “thẻ xanh COVID”. Người lao động mới tiêm 1 mũi vaccine bị hạn chế phạm vi hoạt động.

Tại các cơ quan nhà nước, từ ngày 1.10, TPHCM bố trí công chức được tiêm đủ 2 mũi vaccine - tức được cấp "thẻ xanh COVID" làm việc trực tiếp tại trụ sở, số lượng không quá 50%.

Các cá nhân, đại diện tổ chức đến trực tiếp trụ sở giải quyết thủ tục hành chính phải được tiêm 2 vaccine, nếu chưa tiêm đủ phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ có "thẻ xanh COVID" ở TPHCM đến trụ sở làm việc từ ngày 1.10

MINH QUÂN |

Từ ngày 1.10, các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn TPHCM bố trí tối đa 1/2 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có "thẻ xanh COVID" làm việc trực tiếp tại trụ sở, số cán bộ còn lại làm việc trực tuyến tại nhà.

Dân “khát” thẻ xanh vì căn cước công dân trả quá chậm

Bằng Linh |

Nhiều người dân không thể có chứng nhận tiêm chủng điện tử, lý do: Trong phần khai báo mục Căn cước công dân (CCCD) là bắt buộc phải ghi. Thế nhưng, rất nhiều người phản ánh về việc chậm có căn cước khiến họ không thể đăng ký vào sổ sức khoẻ điện tử.

Tiêm từ 1 mũi vaccine COVID-19, người dân TPHCM được cấp "thẻ xanh"

Thanh Chân |

Về điều kiện để có "thẻ xanh COVID-19", quan điểm của ngành y tế TPHCM cho rằng chỉ cần tiêm ít nhất 1 mũi vaccine (đối với vaccine phải tiêm 2 mũi) và ở thời điểm ít nhất 2 tuần sau tiêm hoặc người đã mắc COVID-19 và có giấy công nhận đã hoàn thành thời gian cách ly.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cán bộ có "thẻ xanh COVID" ở TPHCM đến trụ sở làm việc từ ngày 1.10

MINH QUÂN |

Từ ngày 1.10, các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn TPHCM bố trí tối đa 1/2 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có "thẻ xanh COVID" làm việc trực tiếp tại trụ sở, số cán bộ còn lại làm việc trực tuyến tại nhà.

Dân “khát” thẻ xanh vì căn cước công dân trả quá chậm

Bằng Linh |

Nhiều người dân không thể có chứng nhận tiêm chủng điện tử, lý do: Trong phần khai báo mục Căn cước công dân (CCCD) là bắt buộc phải ghi. Thế nhưng, rất nhiều người phản ánh về việc chậm có căn cước khiến họ không thể đăng ký vào sổ sức khoẻ điện tử.

Tiêm từ 1 mũi vaccine COVID-19, người dân TPHCM được cấp "thẻ xanh"

Thanh Chân |

Về điều kiện để có "thẻ xanh COVID-19", quan điểm của ngành y tế TPHCM cho rằng chỉ cần tiêm ít nhất 1 mũi vaccine (đối với vaccine phải tiêm 2 mũi) và ở thời điểm ít nhất 2 tuần sau tiêm hoặc người đã mắc COVID-19 và có giấy công nhận đã hoàn thành thời gian cách ly.