TPHCM sẽ chi 5.700 tỉ đồng xây dựng mới 3 bệnh viện vệ tinh

MINH QUÂN |

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho TPHCM xây dựng mới 3 bệnh viện vệ tinh từ tiền ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư gần 5.700 tỉ đồng.

Cụ thể, xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn và xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Mục tiêu là xây dựng mới các bệnh viện trên hiện đại, đạt chất lượng cao, hình thành các khoa chuyên sâu với các thiết bị y khoa đồng bộ, hiện đại nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối và khu vực nội thành.

Ngoài ra, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, kỹ thuật và trình độ chuyên môn tốt hơn cho việc chăm sóc sức khỏe người dân tại tuyến đầu thuộc khu vực huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn,  huyện Thủ Đức và các vùng lân cận.

Mỗi bệnh viện đầu tư, xây dựng khu khám, điều trị ngoại trú, khu cận lâm sàn về chuẩn đoán y khoa, khu hành chính, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ đảm bảo công suất cho quy mô 1.000 giường và hoàn chỉnh khu điều trị nội trú 500 giường bệnh.

Kinh phí xây dựng 3 bệnh viên trên đều tư ngân sách TPHCM với tổng mức đầu tư gần 5.700 tỉ đồng. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi có tổng mức đầu tư 1.854 tỉ đồng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn là 1.895 tỉ đồng và Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức có tổng mức đầu tư 1.915 tỉ đồng.

Kỳ họp bất thường HĐND TPHCM ngày 8.10 đã thông qua tờ trình của UBND TPHCM về xây dựng Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), với tổng mức đầu tư 1.508 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Tuy nhiên, sau khi tờ trình được HĐND TPHCM thông qua, đã gặp phải nhiều ý kiến phản biện trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng, không nên xây nhà hát này với số tiền quá lớn (1.500 tỉ đồng) vào thời điểm hiện nay. Bởi lẽ, thành phố hiện còn rất nhiều vấn đề xã hội khác cấp thiết hơn chẳng hạn như xây bệnh viện. Thời gian xây dựng 3 bệnh viện trên từ 2018-2023.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Quan điểm của UBND TPHCM về xây nhà hát 1.500 tỉ đồng ở Thủ Thiêm

M.Q |

Về sự cần thiết đầu tư nhà hát 1.500 tỉ đồng ở Thủ Thiêm, UBND TPHCM cho rằng với vai trò là đầu mối giao lưu kinh tế, khoa học, văn hóa, TPHCM cần những công trình văn hóa xứng tầm.

Vẫn cần có nhà hát xứng tầm

MINH THI |

Ngày 8.10, Hội đồng Nhân dân TPHCM thông qua dự án xây nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch tại Thủ Thiêm, mở ra một hy vọng mới cho nhà hát vốn không trụ sở suốt hơn 20 năm qua. Tuy nhiên, dư luận vẫn tranh cãi gay gắt chuyện nên hay không nên xây “nhà hát ngàn tỉ”...

TPHCM chính thức duyệt chi dự án xây nhà hát hơn 1.500 tỉ đồng từ nguồn ngân sách

MINH QUÂN |

Dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch đạt tiêu chuẩn quốc tế tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2, TPHCM) có tổng mức đầu tư hơn 1.508 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quan điểm của UBND TPHCM về xây nhà hát 1.500 tỉ đồng ở Thủ Thiêm

M.Q |

Về sự cần thiết đầu tư nhà hát 1.500 tỉ đồng ở Thủ Thiêm, UBND TPHCM cho rằng với vai trò là đầu mối giao lưu kinh tế, khoa học, văn hóa, TPHCM cần những công trình văn hóa xứng tầm.

Vẫn cần có nhà hát xứng tầm

MINH THI |

Ngày 8.10, Hội đồng Nhân dân TPHCM thông qua dự án xây nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch tại Thủ Thiêm, mở ra một hy vọng mới cho nhà hát vốn không trụ sở suốt hơn 20 năm qua. Tuy nhiên, dư luận vẫn tranh cãi gay gắt chuyện nên hay không nên xây “nhà hát ngàn tỉ”...

TPHCM chính thức duyệt chi dự án xây nhà hát hơn 1.500 tỉ đồng từ nguồn ngân sách

MINH QUÂN |

Dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch đạt tiêu chuẩn quốc tế tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2, TPHCM) có tổng mức đầu tư hơn 1.508 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.