TPHCM sẽ áp dụng đặt tên đường theo Hệ thống thông tin địa lý GIS hiện đại

Huân Cao |

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Lao Động, trong thời gian tới đây, TP. Hồ Chí Minh sẽ áp dụng việc đổi, đặt tên đường theo công nghệ hiện đại GIS. Thành phố được xem là đi đầu về việc xây dựng Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - gọi tắt là GIS) trong việc quản lý và đặt tên đường.

Clip "loạn" tên đường tại TP HCM
 

Đi đầu cả nước trong việc đặt tên đường bằng GIS

Theo tìm hiểu của phóng viên, Đề án “Công tác đặt đổi tên đường, công trình công cộng tại TP. Hồ Chí Minh – Khảo sát thực trạng và giải pháp đến năm 2020” gồm hai giai đoạn:

Giai đoạn I là nghiên cứu thực trạng và đưa ra các giải pháp cho vấn đề đặt đổi tên đường tại TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020. Giai đoạn này do Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển chịu trách nhiệm chính.

Giai đoạn II là áp dụng các kết quả nghiên cứu của giai đoạn 1 để xây dựng bản đồ GIS về tên đường tại TP. Hồ Chí Minh. Giai đoạn này do Sở Khoa học Công nghệ chịu trách nhiệm chính.

Theo đó, ở giai đoạn 1 là nghiên cứu thực trạng và đề ra giải pháp. Giai đoạn 2 là lập cơ sở dữ liệu cho việc xây dựng bản đồ GIS về tên đường. Cả hai giai đoạn được giao cho Sở Văn hóa và Thể thao làm chủ đầu tư.

Theo Sở Khoa học Công nghệ, TP. Hồ Chí Minh là đô thị có dân số hơn 8 triệu người, mật độ dân số gần 4.000 người/km2 và mức độ đô thị hóa gần 85%, cao nhất nước. Diện tích đô thị của thành phố cũng rộng nhất nước với 500km2.

Vì thế, hệ thống đường sá tại thành phố là một mạng lưới đồ sộ, phủ khắp chằng chịt trên vùng đô thị và cả vùng phụ cận đang đô thị hóa.

Kéo theo đó là một hệ thống tên đường rất phức tạp, gồm có khoảng 3.600 đường có tên, nhiều đường chưa có tên, mới đặt tên tạm và nhiều đường sẽ xuất hiện do sự phát triển đô thị. Vì vậy, cần phải xây dựng hệ thống GIS quản lý và công bố thông tin đường giao thông trên địa bàn thành phố.

 
 Nhiều người không hiểu đây là đường hay hẻm?. Ảnh: Huân Cao

Mục đích xây dựng hệ thống GIS đặt tên đường

Mục đích xây dựng hệ thống GIS quản lý và công bố thông tin đường giao thông trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh là hướng tới mục tiêu tạo lập cơ sở dữ liệu GIS thống nhất, đầy đủ về hệ thống đường giao thông có tên trên địa bàn thành phố.

Hệ thống GIS sẽ công bố thông tin về hệ thống đường, tên đường tới cộng đồng phục vụ nhu cầu tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của người dân, khách du lịch và các nhu cầu khác về kinh tế xã hội.

Các sản phẩm của dự án bao gồm: Danh mục đường, tên đường; Bản thiết kế GIS đường giao thông; Dữ liệu GIS đường giao thông đã được số hóa và cập nhật vào GIS. Dữ liệu sau khi được xây dựng sẽ chuyển giao cho Sở Văn hóa và Thể thao quản lý.

Ngoài ra, hệ thống GIS còn trang bị các phần mềm cần thiết cho việc quản lý, trang bị thêm các thiết bị phần cứng phục vụ cho việc quản lý và công bố dữ liệu GIS đường giao thông. 

 
 TP HCM có nhiều tên đường viết tắt đánh số khó hiểu. Ảnh Huân Cao

Dùng GIS cơ quan quản lý và người dân hưởng lợi gì?

Đối với cơ quan quản lý, GIS là một cơ sở dữ liệu đầy đủ và thống nhất về hệ thống đường và tên đường trên địa bàn thành phố. Phục vụ quản lý và chia sẻ giữa các đơn vị trong thành phố, tránh sự thiếu chính xác, đồng bộ giữa các đơn vị.

Tiết kiệm nguồn lực trong việc tìm kiếm và sử dụng thông tin về đường trong công tác quy hoạch, cũng như việc đặt đổi tên đường và trong các dự án sử dụng thông tin liên quan tới đường giao thông.

Đây là công cụ quản lý, thống kê tên đường nhanh, chính xác giúp cơ quan quản lý trong công tác báo cáo, hoạch định đặt đổi tên đường. Công bố thông tin rộng rãi tới người dân, khách du lịch và cộng đồng phục vụ các nhu cầu của xã hội. Quảng bá hình ảnh, văn hóa, lịch sử của thành phố tới người dân và góp phần xây dựng thành phố thông minh (smart city)...

 
 Thành phố có tới 40 tên đường viết sai tên danh nhân. Ảnh Huân Cao

Đối với người dân, có nguồn thông tin chính thống về thông tin các con đường trên địa bàn thành phố, phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, học tập về lịch sử, văn hóa, du lịch, xây dựng, phát triển kinh tế,...

Phần mềm quản lý và công bố thông tin đường giao thông được xây dựng trên nền tảng WebGIS, có thể chạy trên môi trường web và di động nên mọi người dân đều dễ dàng sử dụng. Người dân có thể tìm kiếm và định vị đường trên bản đồ, tra cứu thông tin đường và cập nhật thông tin đường.

Hệ thống GIS còn cho phép người dân và cộng đồng góp ý về thông tin con đường như tên, nhân vật lịch sử, lịch sử hình thành phát triển. Đồng thời, cho phép lấy ý kiến người dân về việc đặt tên đường mới hoặc việc sửa đổi tên đường cũ.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

TP. Hồ Chí Minh giải quyết thế nào trong việc "loạn" tên đường hiện nay?

Huân Cao |

Trước thực trạng Thành phố Hồ Chí Minh hiện có nhiều tên đường viết tắt, đánh số, viết sai và vô nghĩa. Về vấn đề "loạn" tên đường này, chính quyền thành phố đã đưa ra những giải pháp thực hiện và giao các đơn vị liên quan sớm triển khai.

Đề án đặt, đổi tên đường ở TPHCM: Tiền tỉ đã chi ra nhưng rồi "đắp chiếu"

Huân Cao |

TP. Hồ Chí Minh đã từng chi tiền tỉ để thực hiện đề án "Công tác đặt, đổi tên đường, công trình công cộng tại TP. Hồ Chí Minh". Tuy nhiên, khi đề án hoàn thành thì không được triển khai thực hiện. Trong khi đó, hàng nghìn tên đường đặt tạm và viết sai vẫn đang hiện diện trên từng con phố.

TPHCM có 40 tên đường viết sai tên danh nhân có công với đất nước

Huân Cao |

Không chỉ đặt tên đường theo kiểu viết tắt, đánh số khó hiểu và vô nghĩa, TPHCM còn có hàng chục tên đường bị viết sai tên danh nhân. Điều này đã ảnh hưởng đến sự tôn kính của người dân đối với những danh nhân văn hóa, lịch sử có đóng góp cho tổ quốc và dân tộc.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022. 

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

TP. Hồ Chí Minh giải quyết thế nào trong việc "loạn" tên đường hiện nay?

Huân Cao |

Trước thực trạng Thành phố Hồ Chí Minh hiện có nhiều tên đường viết tắt, đánh số, viết sai và vô nghĩa. Về vấn đề "loạn" tên đường này, chính quyền thành phố đã đưa ra những giải pháp thực hiện và giao các đơn vị liên quan sớm triển khai.

Đề án đặt, đổi tên đường ở TPHCM: Tiền tỉ đã chi ra nhưng rồi "đắp chiếu"

Huân Cao |

TP. Hồ Chí Minh đã từng chi tiền tỉ để thực hiện đề án "Công tác đặt, đổi tên đường, công trình công cộng tại TP. Hồ Chí Minh". Tuy nhiên, khi đề án hoàn thành thì không được triển khai thực hiện. Trong khi đó, hàng nghìn tên đường đặt tạm và viết sai vẫn đang hiện diện trên từng con phố.

TPHCM có 40 tên đường viết sai tên danh nhân có công với đất nước

Huân Cao |

Không chỉ đặt tên đường theo kiểu viết tắt, đánh số khó hiểu và vô nghĩa, TPHCM còn có hàng chục tên đường bị viết sai tên danh nhân. Điều này đã ảnh hưởng đến sự tôn kính của người dân đối với những danh nhân văn hóa, lịch sử có đóng góp cho tổ quốc và dân tộc.