TPHCM: Sau phản ánh quán càphê nhận gần 100 khách, phường sẽ xử lý nghiêm

Hà Phương |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về việc gần 100 người tụ tập tại một quán cà phê (phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM), ông Nguyễn Thành Phát, Chủ tịch UBND phường Bến Nghé (Quận 1, TPHCM) cho hay: "Chúng tôi sẽ cho kiểm tra và xử lý luôn các trường hợp vi phạm".

Đêm 23.4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, một quán càphê nằm trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM) phục vụ gần 100 thực khách cùng một thời điểm. Ngoài ra, bàn ghế của cửa hàng không được sát khuẩn thường xuyên (trước và sau khi sử dụng), không tổ chức kiểm tra thân nhiệt cho khách hàng, không có nước rửa tay/dung dịch xịt kháng khuẩn cho khách hàng.

Quán càphê tận dụng vỉa hè sát cửa hàng để cho khách ngồi. Các khách hàng ngồi tại quán, vỉa hè không đeo khẩu trang và không đảm bảo khoảng cách an toàn theo khuyến cáo. Ảnh: Hà Phương.
Quán càphê tận dụng vỉa hè sát cửa hàng để cho khách ngồi. Các khách hàng ngồi tại quán, vỉa hè không đeo khẩu trang và không đảm bảo khoảng cách an toàn theo khuyến cáo. Ảnh: Hà Phương

Đối chiếu với văn bản hướng dẫn tiêu chí đánh giá an toàn thực phẩm đối với dịch vụ ăn uống và phòng chống dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM, việc đón khách như trên không đảm bảo các tiêu chí: Khoảng cách giữa 2 người trên 1 m và mật độ 1 người/diện tích 3m hoặc chiều cao vách ngăn cố định cách ly giữa 2 người ăn là 1 m trên bàn ăn trong khu vực phục vụ ăn uống; bàn ghế phải sát khuẩn thường xuyên trước và sau khi sử dụng; có đầy đủ nước rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn cho người chế biến, người ăn, người giao nhận thực phẩm.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thành Phát, Chủ tịch UBND phường Bến Nghé (Quận 1, TPHCM) cho hay: "Phường Bến Nghé có nhiều đoàn đi kiểm tra đồng loạt các quán càphê, nhà hàng, quán bar... việc chấp hành Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Địa bàn rộng nên phường tổ chức các đoàn kiểm tra liên tục. Nếu cửa hàng kinh doanh nào vi phạm chúng tôi sẽ lập biên bản xử lý theo đúng quy định. Chúng tôi đã nhận được thông tin phản ánh của báo và sẽ lưu ý đặc biệt đối với địa điểm này. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra và xử lý luôn các trường hợp vi phạm".

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Gần 100 người dân TPHCM tụ tập ở một quán cà phê bất chấp dịch COVID-19

Hà Phương - Anh Nhàn |

Đêm 23.4, đêm đầu tiên được nới lỏng cách ly, gần 100 người tụ tập tại một quán cà phê; các quán nhậu đông nghịt người bất chấp dịch COVID-19 sau hơn 3 tuần thực hiện cách ly xã hội.

Hà Nội: Trà đá vỉa hè nườm nượp khách tụ tập, không đeo khẩu trang

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Dù trà đá, trà chanh nằm trong danh mục các loại hình kinh doanh bị cấm hoạt động trong thời điểm hiện tại để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, các tụ điểm trà đá vỉa hè vẫn thu hút lượng lớn người tụ tập và không đeo khẩu trang phòng dịch.

Hết giãn cách xã hội, tiệm cắt tóc "từ chối không hết khách"

Linh Chi - Hoài Anh |

"Hết giãn cách xã hội, tôi sẽ đi cắt tóc và ăn phở" là câu nói của nhiều người trong thời gian giãn cách xã hội. Có lẽ đó cũng là lí do khiến ngày hôm nay (23.4), ngay sau khi cơ bản dừng giãn cách xã hội, các tiệm làm tóc đông tấp nập hơn hẳn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Gần 100 người dân TPHCM tụ tập ở một quán cà phê bất chấp dịch COVID-19

Hà Phương - Anh Nhàn |

Đêm 23.4, đêm đầu tiên được nới lỏng cách ly, gần 100 người tụ tập tại một quán cà phê; các quán nhậu đông nghịt người bất chấp dịch COVID-19 sau hơn 3 tuần thực hiện cách ly xã hội.

Hà Nội: Trà đá vỉa hè nườm nượp khách tụ tập, không đeo khẩu trang

Hoàng Vũ - Quang Minh |

Dù trà đá, trà chanh nằm trong danh mục các loại hình kinh doanh bị cấm hoạt động trong thời điểm hiện tại để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, các tụ điểm trà đá vỉa hè vẫn thu hút lượng lớn người tụ tập và không đeo khẩu trang phòng dịch.

Hết giãn cách xã hội, tiệm cắt tóc "từ chối không hết khách"

Linh Chi - Hoài Anh |

"Hết giãn cách xã hội, tôi sẽ đi cắt tóc và ăn phở" là câu nói của nhiều người trong thời gian giãn cách xã hội. Có lẽ đó cũng là lí do khiến ngày hôm nay (23.4), ngay sau khi cơ bản dừng giãn cách xã hội, các tiệm làm tóc đông tấp nập hơn hẳn.