TPHCM: Rốt ráo triển khai phòng dịch virus Corona ở các bến xe, nhà ga

MINH QUÂN |

Nhiều biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra đang được thực hiện rốt ráo tại các bến xe, nhà ga, sân bay ở TPHCM.

Chiều ngày 3.2, UBND TPHCM đã tổ chức cuộc họp triển khai phương pháp chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona.

Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết, tổng số hành khách dùng phương tiện công cộng và bán công cộng tại TPHCM là 1,6 triệu người/ngày.

Ngoài việc thực hiện công tác phòng chống dịch như: phun thuốc sát trùng khu vực nhà ga, bến xe, bến cảng, bến thủy nội địa đưa rước hành khách,… Sở GTVT đang xin ý kiến của Sở Y tế là khử khuẩn luôn các phương tiện giao thông công cộng, xe liên tỉnh, các tàu thuyền hàng ngày, thời gian duy trì là 2 tuần.

Người dân đeo khẩu trang tại bến xe Miền Đông. Ảnh: Minh Quân
Người dân đeo khẩu trang phòng virus Corona tại bến xe Miền Đông. Ảnh: Minh Quân

Theo ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế, đơn vị đang thực hiện giám sát sức khỏe hành khách tại Ga quốc tế Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất thông qua máy đo thân nhiệt từ xa. Sắp tới giám sát sức khỏe tại Ga quốc nội Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, giám sát sức khỏe hành khách từ các tỉnh khác đến và giám sát tại ga đường sắt Sài Gòn.

Ông Tâm cho biết, Sở Y tế TPHCM đã huy động và tăng cường cho trung tâm 20 bác sĩ, số này sẽ được tập huấn ngay để từ ngày 5.2 giám sát ngay tại các điểm này.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM Nguyễn Trí Dũng cho biết, đối với phương tiện vận tải hành khách công cộng cần thực hiện 3 nội dung là đeo khẩu trang, vệ sinh phương tiện và truyền thông.

Về việc đeo khẩu trang, tài xế và người phục vục trên xe phải mang 100%, thường xuyên sát khuẩn bàn tay bằng dung dịch khử khuẩn. Đối với hành khách, khi tham gia phương tiện hành khách công cộng phải mang khẩu trang. Nếu không mang cần được nhắc nhở.

Về vệ sinh các phương tiện vận tải, việc vệ sinh bên trong phương tiện vận tải là quan trọng. Tuy nhiên không dùng bình phun mà phải lau chùi ở vị trí dễ bị nhiễm khuẩn, như: phía sau ghế ngồi, vị trí hành khách thường cầm nắm.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết thêm, trước mắt giám sát sức khỏe hành khách bay từ Nha Trang (Khánh Hòa), Thanh Hóa và Quảng Ninh đến TPHCM. Giai đoạn sau trang bị thêm máy móc quản lý hết các tuyến quốc nội.

Đối với đường sắt, trước mắt giám sát hành khách tuyến đường sắt Nha Trang - Sài Gòn tại Ga đường sắt Sài Gòn. Sau đó, khi có điều kiện là kiểm tra tất cả hành khách qua đây. Không sợ thiếu nguồn lực y tế tại các cửa khẩu sân bay, bến cảng để cách ly bệnh nhân, hướng dẫn cho các trường hợp nghi ngờ.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm yêu cầu, Sở GTVT TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn cho việc vệ sinh khử khuẩn các phương tiện giao thông. Tăng cường truyền thông đến với hành khách tham gia phương tiện giao thông, mỗi hành khách đi phương tiện hành khách công cộng đều nhận được tờ rơi tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh để biết cách phòng tránh.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chưa có bằng chứng cụ thể virus Corona lây qua đường ăn uống

Thùy Linh |

Trước thông tin virus Corona lây nhiễm qua đường ăn uống, không ít người Việt Nam lo lắng. Nếu như con đường lây này được chứng minh thì nguy cơ lây nhiễm virus Corona sẽ tăng cao, việc phòng tránh loại virus này sẽ khó khăn hơn nhiều lần.

Nóng: Phát hiện nCoV có thể trú ngụ ở tay cửa, điện thoại, bàn phím

Song Minh |

Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện virus Corona mới (2019-nCoV) trú ngụ trên tay nắm cửa nhà của một bệnh nhân bị nhiễm.

Nhiều cửa hàng ở chợ thuốc tây lớn nhất TPHCM thông báo hết khẩu trang

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Trong khi 2 ngày trước, rất đông người dân tới chợ thuốc tây lớn nhất TPHCM để mua khẩu trang và nước rửa tay phòng ngừa virus Corona thì đến trưa 3.2 (mùng 10 Tết Nguyên đán), nhiều cửa hàng tại đây treo biển "không bán khẩu trang" hoặc "hết hàng".

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Chưa có bằng chứng cụ thể virus Corona lây qua đường ăn uống

Thùy Linh |

Trước thông tin virus Corona lây nhiễm qua đường ăn uống, không ít người Việt Nam lo lắng. Nếu như con đường lây này được chứng minh thì nguy cơ lây nhiễm virus Corona sẽ tăng cao, việc phòng tránh loại virus này sẽ khó khăn hơn nhiều lần.

Nóng: Phát hiện nCoV có thể trú ngụ ở tay cửa, điện thoại, bàn phím

Song Minh |

Các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện virus Corona mới (2019-nCoV) trú ngụ trên tay nắm cửa nhà của một bệnh nhân bị nhiễm.

Nhiều cửa hàng ở chợ thuốc tây lớn nhất TPHCM thông báo hết khẩu trang

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Trong khi 2 ngày trước, rất đông người dân tới chợ thuốc tây lớn nhất TPHCM để mua khẩu trang và nước rửa tay phòng ngừa virus Corona thì đến trưa 3.2 (mùng 10 Tết Nguyên đán), nhiều cửa hàng tại đây treo biển "không bán khẩu trang" hoặc "hết hàng".