TPHCM rất cần người lao động nên mời người dân ở lại làm việc

MINH QUÂN |

Hơn 1.300 người dân tự đi xe máy từ TPHCM về các tỉnh miền Tây, đã được lực lượng chức năng TPHCM phối hợp các tỉnh tổ chức xe buýt đưa về quê.

Đưa 1.300 người dân về quê

Thông tin trên được Thượng tá Trần Thanh Giang - Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM - cho biết, tại buổi họp báo chiều ngày 1.10.

Theo Thượng tá Trần Thanh Giang, khi phát hiện người dân tụ tập đông người tại chốt cửa ngõ về miền Tây đêm ngày 30.9, lực lượng công an TPHCM đã tuyên truyền, vận động người dân ở lại, cùng tham gia vào quá trình phục hồi kinh tế của thành phố.

Thượng tá Trần Thanh Giang - Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM.  Ảnh: Minh Quân
Thượng tá Trần Thanh Giang - Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM. Ảnh: Minh Quân

Tuy nhiên, sau khi tuyên truyền, vận động nhiều người vẫn nhất quyết về quê. Lực lượng Công an TPHCM đã phối hợp với các đơn vị phân chia người dân theo từng nhóm địa phương. Người dân được yêu cầu cung cấp thông tin về nơi đi, nơi đến cùng các yếu tố dịch tễ.

Sau khi trao đổi Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM và Bộ Tư lệnh TPHCM, lực lượng chức năng đã điều xe buýt, xe tải chở người và phương tiện của người dân về quê. Khi đến địa phương nào, lực lượng CSGT sẽ dẫn đường, bàn giao người dân cho địa phương đó để thực hiện phương án tiếp nhận, xử lý.

“Đến chiều ngày 1.10, Công an TPHCM đã giải quyết, hỗ trợ khoảng 1.300 người dân về quê, họ rất phấn khởi” - thượng tá Trần Thanh Giang nói.

TPHCM mời người dân ở lại làm việc

Ông Phạm Đức Hải - Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM - cho hay, bất cứ người dân nào đến TPHCM với mục đích từ học tập, việc làm, du lịch thì thành phố đều trân trọng, đón tiếp, chăm sóc để họ có điều kiện tốt nhất khi ở TPHCM. Đặc biệt, người lao động thành phố càng trân trọng bởi chính những người này đã góp phần tạo ra của cải vật chất cho thành phố.

“Thành phố luôn đạo điều kiện tốt nhất cho người lao động để họ yên tâm làm việc như xây dựng các khu ký túc xá, trường mầm non, trường tiểu học giúp cho việc học hành của con em người lao động. Thành phố cũng đề xuất giảm giá tiền nhà trọ” - ông Hải nói.

Dòng người đổ về chốt quốc trên quốc lộ 1, huyện Bình Chánh (TPHCM) trưa ngày 1.10. Ảnh: Minh Quân
Dòng người đổ về chốt quốc trên quốc lộ 1, huyện Bình Chánh (TPHCM) trưa ngày 1.10. Ảnh: Minh Quân

Cũng theo ông Phạm Đức Hải, khi TPHCM thực hiện Chỉ thị 18, thành phố đã động viên người lao động tiếp tục ở lại. Hôm nay (1.10) đã có rất nhiều dịch vụ, cửa hàng và nhiều nhà máy, doanh nghiệp mở cửa hoạt động lại nên rất cần người lao động.

“Một sức sống mới đang hiển hiện những ngày vừa qua. Thành phố trân trọng mời bà con ở lại tiếp tục đóng góp thêm cho thành phố. Thành phố tiếp tục tạo điều kiện, vận động nhà trọ giảm giá thuê, hỗ trợ đợt 3, tiếp tục có gói an sinh... cho người lao động” - ông Hải nói.

Tuy nhiên, ông Hải cho biết, nếu người lao động có nguyện vọng về quê thì TPHCM sẽ phối hợp các tỉnh đưa bà con về chu đáo. Thời gian qua, TPHCM đã phối hợp các tỉnh tổ chức 54 đợt đưa hơn 37.000 người dân về quê theo nguyện vọng.

Theo ông Phạm Đức Hải, thành phố cảm thấy có trách nhiệm khi để người dân về quê tự phát và sự chăm lo chưa thật sự chu đáo.

“Sáng nay, thành phố phối hợp các tỉnh đưa bà con về quê một cách chu đáo. Việc này vừa đáp ứng đúng nguyện vọng, vừa đảm bảo sức khỏe nhất là người già, trẻ em và đảm bảo công tác phòng chống dịch của TPHCM và các địa phương” - ông Hải nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Dòng người tự đi xe máy về quê, TPHCM đang phối hợp đưa dân về

Huân Cao - Nam Hiệp |

Ngay sau khi TPHCM nới lỏng giãn cách, rất đông người dân tự đi xe máy từ TPHCM đi về các tỉnh miền Tây và bị chặn ở chốt kiểm soát tại cửa ngõ thuộc huyện Bình Chánh, TPHCM. Lực lượng chức năng đã bàn phương án hỗ trợ đưa dân về quê theo phương án tập trung bằng ôtô, riêng xe máy được xe tải quân đội "hộ tống" về.

Động viên hàng trăm người dân Bình Dương ra đường về quê quay lại nơi ở

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, ngày 30.9, hàng trăm người dân đã tập trung trên quốc lộ 13 xin qua chốt để về quê. Lực lượng chức năng đã động viên và đưa người dân quay lại nơi ở.

Người dân về quê tự phát, địa phương kêu gọi “ở yên tại chỗ”

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Chính quyền cảm thông và chia sẻ khó khăn với người dân; đồng thời kêu gọi bà con hãy “ở yên tại chỗ”, hạn chế về quê tự phát. Bởi, chỉ cần một sơ suất nhỏ vào lúc này, sẽ khiến thành quả chống dịch suốt thời gian qua “đổ sông, đổ biển”…

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dòng người tự đi xe máy về quê, TPHCM đang phối hợp đưa dân về

Huân Cao - Nam Hiệp |

Ngay sau khi TPHCM nới lỏng giãn cách, rất đông người dân tự đi xe máy từ TPHCM đi về các tỉnh miền Tây và bị chặn ở chốt kiểm soát tại cửa ngõ thuộc huyện Bình Chánh, TPHCM. Lực lượng chức năng đã bàn phương án hỗ trợ đưa dân về quê theo phương án tập trung bằng ôtô, riêng xe máy được xe tải quân đội "hộ tống" về.

Động viên hàng trăm người dân Bình Dương ra đường về quê quay lại nơi ở

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, ngày 30.9, hàng trăm người dân đã tập trung trên quốc lộ 13 xin qua chốt để về quê. Lực lượng chức năng đã động viên và đưa người dân quay lại nơi ở.

Người dân về quê tự phát, địa phương kêu gọi “ở yên tại chỗ”

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Chính quyền cảm thông và chia sẻ khó khăn với người dân; đồng thời kêu gọi bà con hãy “ở yên tại chỗ”, hạn chế về quê tự phát. Bởi, chỉ cần một sơ suất nhỏ vào lúc này, sẽ khiến thành quả chống dịch suốt thời gian qua “đổ sông, đổ biển”…