TPHCM ra nhiều quy định với người dân trở lại Thành phố sau lễ 30.4 và 1.5

HUYÊN NGUYỄN |

Sau nghỉ lễ, người dân trở lại TPHCM từ vùng có nguy cơ cao sẽ phải khai báo y tế. Người từ địa phương có ca bệnh COVID-19 ở Hà Nam, Hà Nội và Hưng Yên khi đến TPHCM phải cách ly tại nhà 14 ngày và xét nghiệm theo quy định.

Người đến từ một số địa phương phải cách ly

Sau khi ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng được phát hiện (BN2910), TPHCM đã đẩy mạnh nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tại buổi họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của thành phố ngày 30.4, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đề nghị sau nghỉ lễ, yêu cầu người đi về từ vùng có nguy cơ cao phải khai báo y tế đầy đủ.

UBND TPHCM yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, các khu vui chơi, giải trí, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng. Thực hiện xử phạt nghiêm các trường hợp không chấp hành đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cũng vừa phát đi thông báo, từ ngày 30.4, TPHCM sẽ giám sát người đến từ thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; thôn Hoàng Xá, xã Tiền Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên và Khu Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Theo đó, những người từ các khu vực trên khi đến TPHCM sẽ được cách ly tại nhà trong 14 ngày và xét nghiệm theo quy định.

Đây là 3 địa phương có chùm ca bệnh COVID-19 liên quan đến bệnh nhân 2899 ở Hà Nam mà Bộ Y tế đã công bố.

Cũng trong chiều 30.4, theo công văn của UBND TPHCM ban hành, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như karaoke, vũ trường, quán bar tại TPHCM chính thức phải tạm dừng hoạt động từ 18h tối 30.4 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác và các sự kiện tập trung đông người phải tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đặc biệt là đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và trang bị dung dịch khử khuẩn.

UBND TPHCM cũng yêu cầu UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, các đơn vị thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

Tổ chức khai báo y tế

Tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM sẽ chuyển sang học online 1 tuần (từ 4 - 9.5). Các lớp thực hành và sinh viên làm đề tài tốt nghiệp vẫn đến trường nhưng phải đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách và nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

Nguyên nhân là do trường này hiện có 1 sinh viên trong trường thuộc diện F1 (cùng chuyến bay với bệnh nhân COVID-19), nhiều sinh viên đang thuộc diện F2.

Trung tâm Quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM yêu cầu tất cả sinh viên rời TPHCM và ký túc xá dịp lễ 30.4, 1.5 buộc phải khai báo y tế trước 24 giờ khi trở lại trung tâm.

Trước đó, chiều 28.4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã thông báo đến các trường học từ mầm non cho đến trường phổ thông, cao đẳng, đại học về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.

Các trưởng phải tổ chức khai báo y tế sau đợt cao điểm nghỉ lễ 30.4 và 1.5 khi cán bộ, giáo viên, học sinh di chuyển ra và vào TPHCM.

Đồng thời, cập nhật ứng dụng “An toàn COVID-19” vào thứ 2 và thứ 6 hằng tuần và đột xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch COVID-19.

Sở GDĐT cũng nêu rõ, các trường hạn chế những sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Các hoạt động giáo dục tập trung đông người trong nhà trường phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch COVID-19.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Sau nghỉ lễ, sinh viên nhiều trường chuyển học online phòng dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện nay đã có 5 trường đại học cho sinh viên nghỉ học tại trường, chuyển sang học online để phòng dịch COVID-19.

Khi đến TPHCM, người ở địa phương nào phải cách ly?

TÂM AN |

Những người từ các xã thuộc các tỉnh có dịch trong vòng 14 ngày rời địa phương đến TPHCM phải cách ly tại nhà, xét nghiệm COVID-19 theo quy định.

TPHCM có văn bản chính thức tạm dừng karaoke, vũ trường, bar

MINH QUÂN |

Theo công văn của UBND TPHCM ban hành chiều ngày 30.4, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như karaoke, vũ trường, quán bar tại TPHCM chính thức phải tạm dừng hoạt động từ 18h tối nay cho đến khi có thông báo mới.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Sau nghỉ lễ, sinh viên nhiều trường chuyển học online phòng dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện nay đã có 5 trường đại học cho sinh viên nghỉ học tại trường, chuyển sang học online để phòng dịch COVID-19.

Khi đến TPHCM, người ở địa phương nào phải cách ly?

TÂM AN |

Những người từ các xã thuộc các tỉnh có dịch trong vòng 14 ngày rời địa phương đến TPHCM phải cách ly tại nhà, xét nghiệm COVID-19 theo quy định.

TPHCM có văn bản chính thức tạm dừng karaoke, vũ trường, bar

MINH QUÂN |

Theo công văn của UBND TPHCM ban hành chiều ngày 30.4, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như karaoke, vũ trường, quán bar tại TPHCM chính thức phải tạm dừng hoạt động từ 18h tối nay cho đến khi có thông báo mới.