Ghi nhận tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) ngày 26.4, tại các cửa ra vào bến xe, vị trí quầy vé, cửa ra nhà xe có nhân viên bến xe tuần tra, kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu hành khách đảm bảo phòng dịch.
Hầu hết hành khách đến bến xe Miền Đông đã chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một vài hành khách "quên" đeo khẩu trang, phải chờ đến khi lực lượng bảo vệ nhắc nhở mới thực hiện.
Theo ông Tạ Chương Chín – Phó tổng giám đốc bến xe Miền Đông, trong 4 ngày nghỉ lễ 30.4, dự báo khách qua bến đạt khoảng 71.000 người, tăng gần 200% so với cùng năm ngoái và gần 170% ngày thường. Lượng khách cao nhất ngày 29.4 với 21.000 người.
Ông Tạ Chương Chín cho biết bến đã có văn bản yêu cầu tất cả nhân viên, đơn vị vận tải siết việc phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp lễ 30.4 và 1.5. Trong đó, từ chối phục vụ các trường hợp không đeo khẩu trang, không tuân thủ các khuyến cáo, không khai báo y tế...
“Hành khách đến bến xe tuyệt đối tuân thủ để tự bảo vệ bản thân mình, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tránh lây lan dịch bệnh COVID-19” – ông Chín nói.
Tại bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) dự báo dịp lễ 30.4 và 1.5, lượng hành khách đi lại qua bến sẽ tăng gấp 1,5 – 2 lần so với cùng kỳ năm 2020. Ngày cao điểm là 29.4, lượng hành khách dự kiến đạt từ 35.000 - 38.000 khách/ngày.
Ông Trần Văn Phương – Phó Tổng giám đốc bến xe Miền Tây cho biết, bến đã yêu cầu toàn thể cán bộ, nhân viên cùng thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Tại cổng ra vào bến xe Miền Tây lực lượng bảo vệ yêu cầu hành khách đeo khẩu trang và đo thân nhiệt. Bến xe đã trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn tại phòng vé, cửa ra vào và thực hiện tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên loa phát thanh.
“Hành khánh không chấp hành yêu cầu đeo khẩu trang thì bến xe từ chối phục vụ. Khi lên xe, nhà xe cũng yêu cầu 100% hành khách đeo khẩu trang” - ông Phương nói.
Trong khi đó, dịp lễ 30.4, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy các đoàn tàu từ Sài Gòn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Hà Nội và ngược lại trong các ngày từ 28.4 đến 3.5.
Theo ông Đỗ Quang Văn – Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn (thuộc Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn), nhằm phòng chống dịch COVID-19, công ty sẽ phun khử trùng bên trong, ngoài tất cả các toa xe, đoàn tàu trước khi xuất phát.
Đồng thời, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại các vị trí dưới ga và trên tàu như: quầy bán vé, quầy hỗ trợ thông tin, khu vực bồn rửa tại mỗi toa. Ngoài ra, tăng cường công tác vệ sinh, khử khuẩn bằng dung dịch sát khuẩn tại vị trí tiếp xúc nhiều với hành khách…