TPHCM: Phó BQL metro về nước sau nhiều tháng đi nước ngoài không phép

M.Q |

Phó Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM Hoàng Như Cương đi nước ngoài từ đầu tháng 12.2018 khi chưa được cấp có thẩm quyền TPHCM cho phép, hiện ông đã trở về nước và đến nơi làm việc.

Ngày 21.3, ông Đỗ Hồng Thư - Chánh văn phòng Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM - cho biết, ông Cương đã đến cơ quan làm việc.

Ông Cương trước đó là Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM.

Trước đó, đầu tháng 12.2018, ông Hoàng Như Cương viết đơn nghỉ việc đột xuất gửi trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM. Trong đơn, ông Cương nêu lý do đi nước ngoài là vì các con ông sinh sống và làm việc tại Mỹ đang có sự cố xảy ra. Ông Cương đề nghị Ban quản lý đường sắt đô thị báo ngay cho UBND TPHCM việc ông đi mà chưa được sự cho phép.

Tháng 1.2019, Đảng ủy khối dân - chính - đảng TPHCM đã đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM đối với ông Hoàng Như Cương.

Theo kết quả Kiểm toán Nhà nước cuối tháng 12.2018, ông Cương được xác định có liên quan trách nhiệm đến việc ký điều chỉnh dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sai thẩm quyền.

Cụ thể, ông Hoàng Như Cương phê duyệt điều chỉnh dự án tại quyết định số 178/QĐ-BQLĐSĐT ngày 7.7.2014 là trái thẩm quyền, bởi ông Cương chỉ có vai trò là Phó Trưởng Ban mà điều chỉnh tổng mức đầu tư và quy mô của dự án quan trọng quốc gia.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Trưởng BQL đường sắt nói về việc thay đổi độ dày tường vây metro số 1

M.Q |

Chiều 26.12, ông Lê Nguyễn Minh Quang - Trưởng ban Quản lý đường sắt TPHCM đã trao đổi với báo chí về vấn đề việc đường hầm Metro số 1 (đoạn từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát thành phố) đã có sự thay đổi về thiết kế mà chưa thông qua cơ quan có thẩm quyền.

Nhiều lãnh đạo, cán bộ Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM xin nghỉ

Nhóm PV |

Trong khi tuyến metro số 1 gặp khó khăn về vốn, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM những ngày gần đây lại lùm xùm về nhân sự khi lãnh đạo Ban và hàng loạt cán bộ Ban xin nghỉ việc vì nhiều lý do.

Hầm tuyến Metro số 1-TPHCM tự ý thay đổi thiết kế chiều dày tường vây?

M.Q |

Đường hầm Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát thành phố đã có sự thay đổi về thiết kế về chiều dày tường vây mà chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Xây dựng Tuyên Quang thành trung tâm lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Nguyễn Tùng |

Tiếp tục chương trình công tác tại Tuyên Quang, chiều 30.1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế xã hội.

Nổ nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan, hàng trăm người thương vong

Thanh Hà |

Vụ nổ lớn nhà thờ Hồi giáo trong ngày 30.1 ở thành phố Peshawar, Pakistan khiến hàng trăm người thương vong.

Đứt cáp quang biển tại bốn tuyến chính, internet Việt Nam chập chờn

Anh Vũ |

Bốn trong số năm tuyến cáp quang biển kết nối mạng internet từ Việt Nam ra quốc tế đang cùng gặp sự cố, khiến đường truyền mạng trong nước bị ảnh hưởng.

Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao qua đời

Vương Trần |

Ông Đoàn Mạnh Giao - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 80 tuổi.

Con gái ông Thaksin tự tin sẽ giành chiến thắng trong bầu cử Thái Lan

Khánh Minh |

Con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tự tin đảng Pheu Thai sẽ giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Thái Lan sắp tới.

Trưởng BQL đường sắt nói về việc thay đổi độ dày tường vây metro số 1

M.Q |

Chiều 26.12, ông Lê Nguyễn Minh Quang - Trưởng ban Quản lý đường sắt TPHCM đã trao đổi với báo chí về vấn đề việc đường hầm Metro số 1 (đoạn từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát thành phố) đã có sự thay đổi về thiết kế mà chưa thông qua cơ quan có thẩm quyền.

Nhiều lãnh đạo, cán bộ Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM xin nghỉ

Nhóm PV |

Trong khi tuyến metro số 1 gặp khó khăn về vốn, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM những ngày gần đây lại lùm xùm về nhân sự khi lãnh đạo Ban và hàng loạt cán bộ Ban xin nghỉ việc vì nhiều lý do.

Hầm tuyến Metro số 1-TPHCM tự ý thay đổi thiết kế chiều dày tường vây?

M.Q |

Đường hầm Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát thành phố đã có sự thay đổi về thiết kế về chiều dày tường vây mà chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.