TPHCM phạt nhiều người vì ra đường không có lý do chính đáng

ANH TÚ |

Sáng nay 9.7, ngày đầu tiên TPHCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, UBND phường 9, Q. Phú Nhuận đã tiến hành xử phạt 3 trường hợp vi phạm quy định của Chỉ thị 16, mỗi trường hợp 2 triệu đồng tại công viên Gia Định (phường 9, Phú Nhuận).

Sáng nay 9.7, UBND phường 9, Q. Phú Nhuận tổ chức ra quân xử phạt các trường hợp vi phạm quy định trong Chỉ thị 16 tại khu vực quanh công viên Gia Định (phường 9, Phú Nhuận). Đến 9h sáng, đã tiến hành xử phạt 3 trường hợp, mỗi trường hợp 2 triệu đồng.

Ông Nguyễn Dương Quang Hiển - Phó Chủ tịch Phường 9, Quận Phú Nhuận cho biết, trong hôm nay, UBND phường sẽ xử lý kiên quyết và không nhắc nhở đối với các trường hợp vi phạm quy định trong ngày hôm nay.

"UBND phường triển khai 5 chốt trong ngày hôm nay để giám sát và tiến hành xử phạt người ra đường với lý do không chính đáng, không đảm bảo quy tắc 5K và đồng thời tuyên truyền cho người dân tuân thủ nghiêm các quy định và Chỉ thị 16" - ông Hiển cho biết.

Chốt kiểm tra và xử phạt tại Công viên Gia Định (Quận Phú Nhuận).
UBND phường 9 đã tiến hành xử phạt 3 trường hợp, mỗi trường hợp 2 triệu đồng vì ra đường không có lý do chính đáng.
Theo quy định, nếu người dân ra ngoài không có lý do chính đáng sẽ bị xử phạt theo mức từ 1-3 triệu đồng.

Trong cùng thời điểm, cán bộ UBND phường 9 đã xử phạt thêm 1 trường hợp một người đàn ông tên Nguyễn Long Oánh (ngụ Quận Phú Nhuận) vì người này ra đường không đeo khẩu trang, không mang theo chứng minh nhân dân.

Ông Nguyễn Long Oánh (ngụ Quận Phú Nhuận) bị xử phạt vì không đeo khẩu trang đúng quy định tại nơi công cộng.
ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xử phạt một trang thông tin điện tử 75 triệu đồng

Nguyễn Hà |

Trang thông tin điện tử Pháp lý cuộc sống bị xử phạt 75 triệu đồng vì đăng tải thông tin của một số báo và tạp chí khi chưa nhận được sự chấp thuận.

Nóng nhất 24h: TPHCM xử phạt người ra đường không có lý do chính đáng

Hà Vi |

Tin tức Nóng nhất 24h: TPHCM xử phạt người ra đường không có lý do chính đáng từ 9.7; Hà Nội lại tạm dừng hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời...

Xử phạt doanh nghiệp Lào Cai sai phạm thực hiện dự án thủy điện

Văn Đức |

UBND tỉnh Lào Cai vừa xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Phát triển Thuỷ điện khi thực hiện Dự án thủy điện Minh Lương Thượng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội xử phạt một trang thông tin điện tử 75 triệu đồng

Nguyễn Hà |

Trang thông tin điện tử Pháp lý cuộc sống bị xử phạt 75 triệu đồng vì đăng tải thông tin của một số báo và tạp chí khi chưa nhận được sự chấp thuận.

Nóng nhất 24h: TPHCM xử phạt người ra đường không có lý do chính đáng

Hà Vi |

Tin tức Nóng nhất 24h: TPHCM xử phạt người ra đường không có lý do chính đáng từ 9.7; Hà Nội lại tạm dừng hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời...

Xử phạt doanh nghiệp Lào Cai sai phạm thực hiện dự án thủy điện

Văn Đức |

UBND tỉnh Lào Cai vừa xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Phát triển Thuỷ điện khi thực hiện Dự án thủy điện Minh Lương Thượng.