TPHCM phát hiện 63 F0 ra đường qua quét mã QR khai báo y tế

MINH QUÂN |

Kiểm tra mã QR khai báo y tế qua chốt, công an TPHCM phát hiện 63 F0 ra đường, trong đó có 10 trường hợp khỏi bệnh, 17 người cách ly tập trung, còn lại cách ly tại nhà.

Thông tin trên được ông Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết tại buổi họp báo về tình hình dịch COVID-19 chiều ngày 7.9.

Theo ông Lê Mạnh Hà, từ ngày 23.8 đến ngày 6.9, tại 914 chốt kiểm soát toàn thành phố, công an đã kiểm tra hơn 2,1 triệu phương tiện.

Qua kiểm tra, công an đã lập biên bản 11.176 trường hợp, xử phạt số tiền hơn 17,7 tỉ đồng. Trong đó, lỗi ra đường không có lý do chính đáng chiếm tỉ lệ 99,11%.

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM. Ảnh: Minh Quân

Cũng theo ông Lê Mạnh Hà, qua kiểm tra mã QR khai báo y tế qua chốt, từ ngày 23.8 đến ngày 6.9 công an phát hiện 63 F0 lưu thông trên đường.

Trong đó có 29 người có giấy đi đường, các trường hợp còn lại không có giấy, đi khám bệnh, tiêm ngừa, shipper.

Công an TPHCM đã thu hồi 9 giấy đi đường, đưa vào cảnh cáo trên hệ thống 20 giấy. Qua đối chiếu kiểm tra với các địa phương, 63 F0 này có 10 người đã khỏi bệnh, 17 người cách ly tập trung, còn lại là cách ly tại nhà.

Để xác định F0 vi phạm quy định về giãn cách xã hội, sáng ngày 7.9, Công an TPHCM đã tổ chức tập huấn và cung cấp trang thiết bị camera, SIM 4G cho 22 địa phương và hướng dẫn kỹ thuật. Trong hôm nay Công an TPHCM cố gắng hoàn thành lắp đặt 100 đầu quét kiểm tra mã QR tại 22 quận, huyện và Thành phố Thủ Đức.

Tại cuộc họp, ông Phạm Đức Hải - Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TPHCM cho biết, từ ngày 23.8, thành phố đã tích cực triển khai kế hoạch cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm tại nhà và triển khai xét nghiệm diện rộng trên toàn thành phố. Do đó, trong hai tuần vừa qua, số ca phát hiện của thành phố tăng cao, bình quân mỗi ngày phát hiện khoảng 5.300 ca F0.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Công an TPHCM sẽ kiểm soát người được phép ra đường qua mã QR

MINH QUÂN |

Công an TPHCM đang cập nhật danh sách người được phép ra đường lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại các chốt kiểm soát sẽ sử dụng camera quét mã QR, người không có thông tin trên hệ thống thì không được qua chốt.

Công an TPHCM thông tin thêm về 30 F0 bị phát hiện đi ra ngoài đường

Huyên Nguyễn |

Trong 30 F0 được phát hiện, có 8 người đang cách ly tập trung, 2 người khỏi bệnh, 1 trường hợp chưa xác minh được, số còn lại được đưa về cách ly tại nhà.

TPHCM: Phát hiện 30 F0 vẫn đi ra ngoài đường

Huyên Nguyễn |

Lực lượng Công an TPHCM đã phát hiện 30 trường hợp F0 vẫn di chuyển ra đường và 2 trường hợp làm giả giấy đi đường.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Công an TPHCM sẽ kiểm soát người được phép ra đường qua mã QR

MINH QUÂN |

Công an TPHCM đang cập nhật danh sách người được phép ra đường lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại các chốt kiểm soát sẽ sử dụng camera quét mã QR, người không có thông tin trên hệ thống thì không được qua chốt.

Công an TPHCM thông tin thêm về 30 F0 bị phát hiện đi ra ngoài đường

Huyên Nguyễn |

Trong 30 F0 được phát hiện, có 8 người đang cách ly tập trung, 2 người khỏi bệnh, 1 trường hợp chưa xác minh được, số còn lại được đưa về cách ly tại nhà.

TPHCM: Phát hiện 30 F0 vẫn đi ra ngoài đường

Huyên Nguyễn |

Lực lượng Công an TPHCM đã phát hiện 30 trường hợp F0 vẫn di chuyển ra đường và 2 trường hợp làm giả giấy đi đường.