TPHCM phải tự giải quyết vướng mắc dự án chống ngập 10.000 tỉ

MINH QUÂN |

Việc tổ chức triển khai dự án và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của TPHCM.

Ngày 4.10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có công văn gửi UBND TPHCM, trong đó khẳng định dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hâu - giai đoạn 1” do UBND TPHCM là cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư. Do đó, UBND TPHCM chịu trách nhiệm toàn diện về việc đầu tư và hiệu quả của dự án.

Việc tổ chức triển khai thực hiện dự án trên và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thưc hiện dự án là thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND TPHCM.

Phó Thủ tưởng Trịnh Đình Dũng đề nghị Chủ tịch UBND TPHCM tập trung chỉ đạo, kịp thời giải quyết các vướng mắc để triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Trước đó, UBND TPHCM kiến nghị và đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trì cuộc họp trong thời gian sớm nhất với các bộ ngành liên quan, TPHCM và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan cho UBND TPHCM và chủ đầu tư để đảm bảo dự án triển khai đúng quy định, đáp ứng tiến độ, đạt chất lượng.

Theo UBND TPHCM, đây là dự án có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, có vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết ngập cho thành phố.

 
Dự án chống ngập 10.000 tỉ đình trệ vì tư vấn giám sát hợp đồng tố chủ đầu tư dùng thép Trung Quốc. 

Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hâu - giai đoạn 1” tổng kinh phí hơn 9.926 tỉ đồng do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư.

Vào cuối tháng 4.2018, Tập đoàn Trung Nam đã có thông báo gửi UBND TPHCM về việc tạm dừng thi công dự án này. Nguyên nhân là do BIDV chi nhánh Nam Sài Gòn dừng giải ngân cho dự án, vì UBND TPHCM chưa ký xác nhận báo cáo thanh toán giải ngân của dự án để thực hiện cấp vốn.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến chậm giải ngân là do đơn vị tư vấn giám sát hợp đồng là Công ty Meinhardt báo cáo UBND TPHCM về việc chủ đầu tư dự án chống ngập sử dụng tiêu chuẩn vật liệu chế tạo, lắp đặt cơ khí cửa van thép không thống nhất từ thiết kế cơ sở đến thiết kế bản vẽ thi công và thực tế thi công. Nhà đầu tư sử dụng các tiêu chuẩn vật liệu khác với tiêu chuẩn đã được duyệt.

Trước "cáo buộc" của đơn vị tư vấn giám sát, Tập đoàn Trung Nam khẳng định việc dùng thép Trung Quốc là không sai so với hợp đồng, và hoàn toàn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Ngoài ra, chủ đầu tư còn cho rằng việc thay đổi thép đã được Sở NNPTNT TPHCM đồng ý. Thậm chí nhà đầu tư còn cam kết bảo hành công trình 10 năm thay vì 3 năm như trong hợp đồng ký kết với TPHCM.

Tại cuộc họp báo chí ngày 1.10, Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan thay mặt TP nhận lỗi với người dân, với Chính phủ. Người phát ngôn của UBND TPHCM thừa nhận dự án chậm trễ ảnh hưởng lớn đến chất lượng, giá trị công trình, làm phát sinh lãi suất.

“Kỳ này thành phố sẽ làm rõ, không thể để việc này ảnh hưởng đến uy tín, công tác quản lý của thành phố” - ông Hoan khẳng định và cho biết trong tuần này, TPHCM sẽ tổ chức cuộc họp để làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cơ quan để đảm bảo đúng nhiệm vụ và hướng tới mục tiêu chung là sớm khởi động lại, hoàn thành dự án.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Tư vấn giám sát dự án chống ngập 10.000 tỉ: Một số nhân viên nghỉ việc vì bị "người ngoài xã hội" đe doạ

Ngô Nguyên |

"Trung tâm chúng tôi nhận được văn bản của tư vấn giám sát, nêu một số nhân viên có nhận được sự đe dọa của "người ngoài xã hội", một số phải nghỉ việc. TVGSHĐ khẳng định, "tạm thời không làm việc ba bên".

Các giải pháp chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh khi “siêu máy bơm” dừng hoạt động

M.Q |

Với những cơn mưa lớn thường diễn ra trong tháng 9 và tháng 10, đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh, TPHCM) có nguy cơ bị ngập nặng sau khi "siêu máy bơm" dừng hoạt động.

Các dự án chống ngập ở TPHCM... mắc cạn: Vẫn loay hoay tìm phương án tháo gỡ

MINH QUÂN |

Sau hơn 4 tháng đại công trường chống ngập 10.000 tỉ đồng phải ngừng thi công do thiếu vốn, cả TPHCM và chủ đầu tư vẫn loay hoay chưa tìm ra phương án tháo gỡ.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Tây Ninh sẽ xin xây dựng cảng hàng không và cơ chế đặc thù để phát triển

Huân Cao - Duy Tú |

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh được xem là tỉnh đi sau trong thu hút đầu tư so với TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, Tây Ninh hứa hẹn sẽ có những đột phá mới trong thu hút đầu tư để "hòa nhịp" cùng với các tỉnh. Nhân dịp năm mới 2023, PV Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xoay quanh vấn đề này.

Tư vấn giám sát dự án chống ngập 10.000 tỉ: Một số nhân viên nghỉ việc vì bị "người ngoài xã hội" đe doạ

Ngô Nguyên |

"Trung tâm chúng tôi nhận được văn bản của tư vấn giám sát, nêu một số nhân viên có nhận được sự đe dọa của "người ngoài xã hội", một số phải nghỉ việc. TVGSHĐ khẳng định, "tạm thời không làm việc ba bên".

Các giải pháp chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh khi “siêu máy bơm” dừng hoạt động

M.Q |

Với những cơn mưa lớn thường diễn ra trong tháng 9 và tháng 10, đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh, TPHCM) có nguy cơ bị ngập nặng sau khi "siêu máy bơm" dừng hoạt động.

Các dự án chống ngập ở TPHCM... mắc cạn: Vẫn loay hoay tìm phương án tháo gỡ

MINH QUÂN |

Sau hơn 4 tháng đại công trường chống ngập 10.000 tỉ đồng phải ngừng thi công do thiếu vốn, cả TPHCM và chủ đầu tư vẫn loay hoay chưa tìm ra phương án tháo gỡ.