TPHCM nới lỏng một số dịch vụ không thiết yếu từ ngày 23.4

MINH QUÂN - ANH NHÀN |

Từ ngày 23.4, TPHCM sẽ nới lỏng một số dịch vụ không thiết yếu nhưng vẫn bắt buộc người dân ra đường phải đeo khẩu trang.

Chiều tối ngày 22.4, tại cuộc họp về phòng chống dịch COVID-19, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, TPHCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15 từ 0h ngày 23.4 và thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Theo ông Bỉnh, TPHCM sẽ nới lỏng một số dịch vụ không thiết yếu. Dự kiến ngày mai (23.4), các sở ngành như ngành công thương, giao thông vận tải, văn hóa - thể thao, du lịch, Ban an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ có văn bản hướng dẫn cho các địa phương.

Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM cho biết, theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, sau khi xuống nhóm có nguy cơ, TPHCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15.

"TPHCM sẽ thực hiện tất cả các nội dung của Chỉ thị 15, tuy nhiên về phía TPHCM sẽ có hướng dẫn nới lỏng một số điểm" - ông Liêm - giải thích.

Ông Liêm nhấn mạnh, từ ngày 23.4, tất cả người dân ra đường vẫn bắt buộc phải đeo khẩu trang và đề nghị các địa phương không được lơ là trong công tác phòng chống dịch.

Về tình hình dịch COVID-19 tại TPHCM, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết đến nay TPHCM có 54 ca bệnh và chỉ còn 2 trường hợp đang điều trị, trong đó có ca nặng là ca 91 đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới - phi công người Anh. Nếu không có gì thay đổi thì một bệnh nhân đang điều trị ở Bệnh viện dã chiến Củ Chi sẽ xuất viện vào ngày mai.

Ngoài ra, TPHCM chỉ còn cách ly tập trung 52 trường hợp. Ngày 22.4, cơ quan y tế đang giám sát 6 chuyến bay quốc tế; 10 chuyến bay quốc nội (1.196 người và đã lấy mẫu xét nghiệm 1.141 người); 2 chuyến tàu với 774 người và đã lấy mẫu xét nghiệm 750 hành khách.

Tại các khu lưu trú công nhân, TPHCM đã xét nghiệm 6.280 người, trong đó 5.372 âm tính, hơn 900 trường hợp đang chờ kết quả.

MINH QUÂN - ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Cửa hàng ăn, xe công nghệ tại Hà Nội được hoạt động sau 0h ngày 23.4

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, kể từ 0h ngày 23.4, các hoạt động kinh tế sẽ cho trở lại dần, trừ các loại hình hoạt động quán bar, nhà hàng, trò chơi điện tử, địa điểm vui chơi tập trung đông người...

Xuống nhóm có nguy cơ, TPHCM vẫn cấm xe khách, xe buýt đến hết ngày 3.5

MINH QUÂN |

Trong khi xe khách, xe buýt tiếp tục bị cấm hoạt động đến ngày 3.5, thì xe taxi và xe hợp đồng, xe du lịch dưới 9 chỗ được phép hoạt động tại TPHCM từ ngày 23.4.

Từ nhóm nguy cơ cao xuống nhóm có nguy cơ, TPHCM sẽ làm gì tiếp theo?

Anh Nhàn |

Từ 0h ngày 23.4, TPHCM từ nhóm nguy cơ cao xuống nhóm có nguy cơ với dịch COVID-19. TPHCM sẽ có nhiều điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới theo hướng vừa nới lỏng một số chính sách để phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội vừa chung sống an toàn với dịch bệnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cửa hàng ăn, xe công nghệ tại Hà Nội được hoạt động sau 0h ngày 23.4

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, kể từ 0h ngày 23.4, các hoạt động kinh tế sẽ cho trở lại dần, trừ các loại hình hoạt động quán bar, nhà hàng, trò chơi điện tử, địa điểm vui chơi tập trung đông người...

Xuống nhóm có nguy cơ, TPHCM vẫn cấm xe khách, xe buýt đến hết ngày 3.5

MINH QUÂN |

Trong khi xe khách, xe buýt tiếp tục bị cấm hoạt động đến ngày 3.5, thì xe taxi và xe hợp đồng, xe du lịch dưới 9 chỗ được phép hoạt động tại TPHCM từ ngày 23.4.

Từ nhóm nguy cơ cao xuống nhóm có nguy cơ, TPHCM sẽ làm gì tiếp theo?

Anh Nhàn |

Từ 0h ngày 23.4, TPHCM từ nhóm nguy cơ cao xuống nhóm có nguy cơ với dịch COVID-19. TPHCM sẽ có nhiều điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới theo hướng vừa nới lỏng một số chính sách để phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội vừa chung sống an toàn với dịch bệnh.