TPHCM nói gì về việc người dân chen nhau mua bánh trung thu, thực phẩm?

Huyên Nguyễn |

Những ngày qua, tại một số cơ sở bán bánh trung thu của TPHCM có hiện tượng nhiều người chen nhau mua bánh Trung thu như chưa hề có dịch COVID-19. Đại diện Công an TPHCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng quản lý địa bàn và gắn trách nhiệm liên quan.

Tại họp báo chiều 19.9, Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết theo báo chí phản ánh, thời gian gần đây, bắt đầu có tình trạng tụ tập đi mua thực phẩm, mua bánh Trung thu.

Để góp phần kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch bệnh tại cơ sở, hiện nay, Công an TPHCM đã tăng cường lực lượng của các phòng xuống đảm nhiệm các chốt kiểm tra cùng với lực lượng công an các phường xã… Cùng với đó, công an phường xã, quận huyện cũng được tăng cường mật độ cán bộ quản lý địa bàn.

Đồng thời, với việc tăng cường về số lượng, Công an thành phố cũng quy định trách nhiệm cán bộ địa bàn nào để xảy ra tình trạng tụ tập sẽ xem xét xử lý trách nhiệm.

Hình ảnh ghi lại tại một tiệm bánh trên đường Hàm Nghi, Quận 1, TPHCM trong chiều ngày 16.9. Ảnh: Chân Phúc
Hình ảnh ghi lại tại một tiệm bánh trên đường Hàm Nghi, Quận 1, TPHCM trong chiều ngày 16.9. Ảnh: Chân Phúc

Về việc tập trung mua bán, đặc biệt là bánh Trung thu, ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM cho biết các cơ sở kinh doanh phải có trách nhiệm tổ chức trật tự, đảm bảo đúng quy định của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch.

Hiện nay, khi thành phố cho phép các cơ sở kinh doanh mở bán theo hình thức bán mang về, đội ngũ shipper được phép đi liên quận dẫn đến nhu cầu đặt hàng của người dân tăng cao. Do đó, tại một số địa điểm có đông người xếp hàng là chuyện bình thường, tuy nhiên, ông Hải đặc biệt nhấn mạnh việc đảm bảo trật tự, an toàn phòng chống dịch. Thành phố sẽ yêu cầu các quận, huyện, phường, các nơi bán thực hiện đúng việc này.

Ngoài ra, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết thêm thông tin về nguyên nhân vừa qua phát hiện 50 F0 tại TPHCM có giấy đi đường. Ông Hà cho biết, Công an TPHCM cấp giấy đi đường về các đơn vị chức năng, sau đó đơn vị chức năng sẽ cấp lại giấy cho các cá nhân. Qua xác minh, tất cả các trường hợp F0 có giấy đi đường không phát hiện vi phạm trong việc cấp giấy. Số này thuộc diện được cấp giấy đi đường sau đó mới bị mắc COVID-19 chứ không phải đang bị mắc COVID-19 mà vẫn được cấp giấy.

Thượng tá Lê Mạnh Hà
Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM.

Sau khi phát hiện F0 đang lưu thông hoặc đã lưu thông qua chốt thì công an TPHCM đều yêu cầu rà soát, kiểm tra, xác minh làm rõ có đúng đối tượng không, có lỗi F0 cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh hay không. Qua rà soát của Công an TPHCM, gần như 100% đối tượng khi lưu thông chưa biết mình là F0 bởi có một độ trễ khi Công an TPHCM cập nhật dữ liệu F0 về cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư từ lúc đi lấy mẫu xét nghiệm đến lúc có kết quả PCR… sẽ có độ trễ bởi 1-3 ngày, thậm chí 5 ngày.

Vì thế, ông Hà cho biết không có lo ngại việc F0 vẫn đi ra ngoài đường được. Công an TPHCM sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát. Những trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng có thể xem xét xử lý hình sự, tuy nhiên chưa phát hiện trường hợp vi phạm do lỗi cố ý.

Trả lời về việc Công an TPHCM vừa kiểm tra mã QR Code vừa kiểm tra giấy đi đường, ông Hà cho biết theo quy định công an TPHCM vẫn yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải quan sát song song do chưa thể cập nhật được toàn bộ danh sách cấp giấy đi đường và cấp bổ sung.

Khi kiểm tra mã QR Code mà không thấy thông tin, lực lượng chức năng sẽ vẫn yêu cầu giấy đi đường nhằm kiểm soát chặt chẽ, đúng đối tượng lưu thông.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điểm đặc biệt của ứng dụng khai báo VNEID giúp phát hiện F0, gian lận

Huyên Nguyễn |

Công an TPHCM đã triển khai ứng dụng (app) VNEID phục vụ khai báo y tế và di chuyển. Theo đại diện Công an TPHCM ứng dụng này có độ chính xác cao về nhân thân, có thể đối sánh với dữ liệu về thông tin cá nhân, căn cước công dân chứ không chỉ là tự khai một phía như một số ứng dụng khác.

TPHCM: Lên phương án để học sinh vùng xanh được đến trường

Huyên Nguyễn |

Với các vùng xanh tại TPHCM, ngành Giáo dục TPHCM sẽ căn cứ thực tế để triển khai chương trình giáo dục trực tiếp cho học sinh.

TPHCM: Người dân chen nhau mua bánh Trung thu như chưa hề có dịch COVID-19

Chân Phúc |

Rất đông người dân chen chúc để mua bánh Trung thu tại tiệm bánh trên đường Hàm Nghi, Quận 1, TPHCM trong chiều ngày 16.9. Việc này không đảm bảo an toàn về công tác phòng chống dịch của TPHCM.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điểm đặc biệt của ứng dụng khai báo VNEID giúp phát hiện F0, gian lận

Huyên Nguyễn |

Công an TPHCM đã triển khai ứng dụng (app) VNEID phục vụ khai báo y tế và di chuyển. Theo đại diện Công an TPHCM ứng dụng này có độ chính xác cao về nhân thân, có thể đối sánh với dữ liệu về thông tin cá nhân, căn cước công dân chứ không chỉ là tự khai một phía như một số ứng dụng khác.

TPHCM: Lên phương án để học sinh vùng xanh được đến trường

Huyên Nguyễn |

Với các vùng xanh tại TPHCM, ngành Giáo dục TPHCM sẽ căn cứ thực tế để triển khai chương trình giáo dục trực tiếp cho học sinh.

TPHCM: Người dân chen nhau mua bánh Trung thu như chưa hề có dịch COVID-19

Chân Phúc |

Rất đông người dân chen chúc để mua bánh Trung thu tại tiệm bánh trên đường Hàm Nghi, Quận 1, TPHCM trong chiều ngày 16.9. Việc này không đảm bảo an toàn về công tác phòng chống dịch của TPHCM.