TPHCM nói gì về phát ngôn gây sốc của ông Đoàn Ngọc Hải?

MINH QUÂN |

Liên quan phát ngôn của ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1, khi nói: "Sống ở quận 1 phải chấp hành luật, còn không về rừng U Minh sống", Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan đánh giá phát ngôn có nội hàm không sai nhưng hơi cực đoan.

Trưa 25.9, phát biểu với báo chí tại buổi họp báo định kỳ, Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan khẳng định, việc Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải xử phạt tài xế xe vi phạm lòng lề đường là đúng.

Theo ông Hoan, ai đi đâu cũng phải sống theo Hiến pháp và pháp luật. Ngoài quy định pháp luật ra thì ở các địa phương đều có quy định của địa phương đó, nhưng phải tuân thủ theo qui định của nhà nước chứ không tự sinh ra.

Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan.   Ảnh: M.Q
Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan. Ảnh: M.Q

Tuy nhiên, cách nói của ông Đoàn Ngọc Hải như vậy là đụng chạm đến người dân. Ông Hoan cho rằng, nếu người dân chưa hiểu lẽ ra nên thuyết phục, tuyên truyền đến người dân để tạo nên môi trường tốt hơn.

“Nội dung ông Hải nói nội hàm không có gì nhưng cách nói hơi bị sốc, điều đó là không nên. TPHCM là nơi hội tụ cả nước, người dân đến sinh sống và làm việc cũng đóng góp xây dựng cho TP phát triển nên chúng ta phải trân trọng những đóng góp đó” - Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan nói.

Liên quan vấn đề nghị kỷ luật cán bộ phường của ông Đoàn Ngọc Hải, ông Võ Văn Hoan cho biết điều này thuộc thẩm quyền của cấp ủy địa phương, trong việc này cán bộ phường thuộc quyền quản lý của quận 1.

Theo ông Võ Văn Hoan, trong quá trình làm việc thấy cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, hiền quá, không hành động, không làm gì cả thì nên luân chuyển vị trí phù hợp hơn. “Đề xuất cá nhân của anh Đoàn Ngọc Hải cũng thấy hợp lý. Trong phạm vi quyền hạn của địa phương nên nếu không làm được thì nên luân chuyển để làm nhiệm vụ phù hợp” - Chánh văn phòng UBND nêu quan điểm.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.