TPHCM: Nhiều khoản thu giảm do tác động của dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Dịch COVID-19 đã gây tác động đến tình hình kinh tế và sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp, khiến các nguồn thu giảm và mức tăng trưởng của TPHCM thấp so với cùng kỳ.

Ngày 18.2, tại cuộc họp về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội TPHCM tháng 1.2020, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Phạm Thị Hồng Hà cho biết, dịch COVID-19 đã tác động đến tình hình kinh tế lẫn tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Do đó, các khoản thu giảm và mức tăng trưởng thấp so với cùng kỳ.

Điển hình, thuế tiêu thụ đặc biệt tháng đầu năm 2020 giảm hơn 6% so với cùng kỳ. Thuế thu nhập cá nhân tăng 7,92% nhưng vẫn tăng trưởng thấp nhất trong 3 năm trở lại đây, do sụt giảm hoạt động chuyển nhượng bất động sản và đầu tư vốn của cá nhân.

Tương tự, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 1,25% so với cùng kỳ (là loại thu có tốc độ tăng cao nhất trong 2 loại thu chính) nhưng vẫn mức tăng trưởng thấp nhất trong 3 năm trở lại đây.

Trong khi đó, thuế giá trị gia tăng (VAT) thì chỉ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng cao nhất (là 5%) và các khu vực còn lại đều giảm (khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương giảm 10,8%, khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương giảm 6%, khu vực ngoài quốc doanh giảm 3,13%). Tính chung, thuế VAT giảm 1,46% so với cùng kỳ.

Tương tự, theo Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai, trong tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) giảm gần 4% (cùng kỳ tăng hơn 5%).

4 ngành công nghiệp trọng yếu (cơ khí chế tạo, điện tử, hóa chất - cao su - nhựa và chế biến tinh lương thực thực phẩm) ước giảm hơn 2,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 5,13%).

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu ngành Công Thương tập trung thực hiện những biện pháp không để giảm sút chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp, nhất là 4 ngành công nghiệp trọng yếu trong những tháng tiếp theo.

Ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo ngành Công Thương chú ý Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) đã được phê chuẩn và Quốc hội Việt Nam sẽ thông qua vào kỳ họp sắp tới. Đây là cơ hội nâng cao sản xuất, chất lượng hàng hóa.

"Sở Công Thương cần rà soát lại các chính sách, giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực, chuẩn bị cơ hội nâng cao chất lượng sản phẩm của hàng hóa Việt Nam, năng lực cạnh tranh của kinh tế TPHCM" - ông Phong - nói.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng yêu cầu đánh giá tác động của dịch bệnh đối với TPHCM làm cơ sở đề xuất với Chính phủ có chính sách thuế phù hợp cho các doanh nghiệp.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Ngành dịch vụ TP.Cần Thơ bị giảm doanh số do ảnh hưởng dịch COVID-19

Thành Nhân |

Nhiều đơn vị, lữ hành, doanh nghiệp bị ảnh hưởng doanh số do dịch COVID-19, doanh thu giảm 20–50% một số đơn vị lữ hành còn bị phạt tiền vé máy bay do hủy tour.

Lợn hơi giảm còn 75.000 đồng/kg, thịt lợn vẫn 180.000 đồng/kg

Khánh Vũ |

Mặc dù giá lợn hơi của các doanh nghiệp lớn như C.P, Dabaco hôm nay (18.2) giảm còn 74.000-75.000 đồng/kg, nhưng giá thịt lợn tại chợ vẫn lên tới 160.000-180.000 đồng/kg.

Trung Quốc lùi hạn mở cửa khẩu, Bộ Công Thương tìm thị trường mới

Phạm Dung |

Dịch COVID-19 khiến cho nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc gặp nhiều khó khăn, khi phía Trung Quốc quyết định kéo dài thời gian đóng cửa các chợ biên giới và tiếp tục tạm dừng hoạt động trao đổi hàng hóa cư dân biên giới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ngành dịch vụ TP.Cần Thơ bị giảm doanh số do ảnh hưởng dịch COVID-19

Thành Nhân |

Nhiều đơn vị, lữ hành, doanh nghiệp bị ảnh hưởng doanh số do dịch COVID-19, doanh thu giảm 20–50% một số đơn vị lữ hành còn bị phạt tiền vé máy bay do hủy tour.

Lợn hơi giảm còn 75.000 đồng/kg, thịt lợn vẫn 180.000 đồng/kg

Khánh Vũ |

Mặc dù giá lợn hơi của các doanh nghiệp lớn như C.P, Dabaco hôm nay (18.2) giảm còn 74.000-75.000 đồng/kg, nhưng giá thịt lợn tại chợ vẫn lên tới 160.000-180.000 đồng/kg.

Trung Quốc lùi hạn mở cửa khẩu, Bộ Công Thương tìm thị trường mới

Phạm Dung |

Dịch COVID-19 khiến cho nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc gặp nhiều khó khăn, khi phía Trung Quốc quyết định kéo dài thời gian đóng cửa các chợ biên giới và tiếp tục tạm dừng hoạt động trao đổi hàng hóa cư dân biên giới.