TPHCM: Người lao động mất việc cần làm gì để nhận hỗ trợ?

MINH QUÂN |

TPHCM đang triển khai gói hỗ trợ mức 1 triệu đồng/người/tháng với công nhân và giáo viên bị ngừng việc, mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ngày 21.4, ông ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM, cho biết có khoảng 600.000 công nhân và giáo viên bị ngừng việc, mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hỗ trợ theo Nghị quyết của HĐND TPHCM.

Để được hỗ trợ, người mất việc làm đơn gửi hiệu trưởng, lãnh đạo doanh nghiệp, công ty, chủ cơ sở sản xuất... để các đơn vị lập danh sách, đề nghị công đoàn cơ sở và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, các cơ quan chức năng sẽ thẩm định, quyết định và chuyển đủ kinh phí hỗ trợ cho người lao động theo đúng danh sách đã được phê duyệt và trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do với những trường hợp không được hỗ trợ.

Với đối tượng giáo viên, Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM chỉ đạo các phòng giáo dục - đào tạo quận, huyện rà soát, thống kê, xác nhận danh sách giáo viên, nhân viên tại các trường mầm non ngoài công lập, các nhóm trẻ để tham mưu UBND quận, huyện quyết định hỗ trợ đúng đối tượng.

Phòng giáo dục - đào tạo quận, huyện sẽ chuyển kinh phí về UBND phường, xã để hỗ trợ theo danh sách giáo viên, nhân viên tại các trường, nhóm trẻ trên địa bàn phường, xã.

Theo ông Tấn, tổng số tiền hỗ trợ là khoảng 1.800 tỉ đồng, lấy từ nguồn thu nhập tăng thêm năm 2020 của cán bộ, công chức thành phố. Do gói hỗ trợ được thành phố đưa ra trước gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng của Chính phủ nên người lao động chỉ được nhận hỗ trợ một lần.

Cũng theo ông Lê Minh Tấn, trước đó TPHCM đã hoàn tất việc hỗ trợ hỗ trợ 750.000 đồng/người cho 18.700 người bán vé số vượt qua khó khăn trong lúc tạm nghỉ bán để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sở Lao động - Thương binh và xã hội TPHCM cũng đang trình kế hoạch hỗ trợ 35.700 người có công với mức 500.000 đồng/người/tháng trong 3 tháng.

Ngoài ra, khoảng 9.000 hộ nghèo, cận nghèo tại TPHCM bị ảnh hưởng giảm thu nhập do dịch bệnh COVID-19 sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, trong vòng 3 tháng.

Để được hỗ trợ, họ phải cư trú hợp pháp tại địa phương. Hiện, UBND và công an các phường xã đang lên phương án rà soát những người thuộc đối tượng này.

Theo ông Lê Minh Tấn - Chính phủ đã ban hành gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Việc triển khai gói an sinh xã hội này thực hiện bằng nguồn ngân sách địa phương (trừ các địa phương không đủ nguồn lực).

Ông Tấn cho biết, phạm vi, đối tượng thụ hưởng gói an sinh xã hội của Chính phủ phần lớn trùng với các đối tượng thụ hưởng theo chính sách của TPHCM. Khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có hướng dẫn triển khai cụ thể, với những đối tượng trùng lắp, người lao động sẽ được nhận gói hỗ trợ có giá trị cao hơn.

Theo ông Lê Minh Tấn, việc hỗ trợ sẽ thông qua sự giám sát chặt chẽ của chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để trục lợi, lợi dụng chính sách.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Long An: Hỗ trợ CNVC-LĐ khó khăn do hạn mặn

Kỳ Quan |

Trong 2 ngày 21 và 22.4, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức đoàn công tác đi thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, CNVC-LĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2020.

Chờ hướng dẫn về rà soát lao động tự do được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Trong thời gian chờ các Bộ, ngành có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hà Nội đã chủ động rà soát nhóm đối tượng thụ hưởng.

Chi tiết đường dây nóng hỗ trợ người vay vốn tại 63 tỉnh thành

Lam Duy |

Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, 63 tỉnh thành trên cả nước vừa hoàn tất việc cập nhật số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ khách hàng khắc phục ảnh hưởng của COVID-19.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Long An: Hỗ trợ CNVC-LĐ khó khăn do hạn mặn

Kỳ Quan |

Trong 2 ngày 21 và 22.4, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức đoàn công tác đi thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, CNVC-LĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2020.

Chờ hướng dẫn về rà soát lao động tự do được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Trong thời gian chờ các Bộ, ngành có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hà Nội đã chủ động rà soát nhóm đối tượng thụ hưởng.

Chi tiết đường dây nóng hỗ trợ người vay vốn tại 63 tỉnh thành

Lam Duy |

Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, 63 tỉnh thành trên cả nước vừa hoàn tất việc cập nhật số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ khách hàng khắc phục ảnh hưởng của COVID-19.