Cụ thể, từ ngày 26.3, để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, các khu vực trong công viên ở TPHCM bao gồm: khu trò chơi thiếu nhi, thể dục thể thao, sân sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động thể chất, khiêu vũ được cơ quan chức năng yêu cầu dừng hoạt động.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, trên thực tế, quy định này không được chấp hành nghiêm túc. Tại nhiều công viên trên địa bàn TPHCM, các khu vực được yêu cầu dừng hoạt động vẫn nườm nượp người tới sinh hoạt hàng ngày.
Chiều 5.4, bên trong khu thể dục thể thao công viên Tao Đàn (quận 3, TPHCM), nhiều người dân vẫn cong lưng, uốn người trên các dụng cụ để tập luyện cho "đúng bài". Trong khi đó, dây chắn được ban quản lý công viên căng ra bị xé toạc không thương tiếc.
Tới sáng hôm sau (ngày 6.4), người của ban quản lý công viên lại phải đi một vòng nhắc nhở, nối lại hoặc thay dây chắn mới. "Cái này mình nhắc nhở thôi, còn tuỳ ý thức người dân nữa" - một nhân viên an ninh của công viên Tao Đàn (quận 3, TPHCM) nói với phóng viên Lao Động.
Theo tìm hiểu PV, dù có chỉ đạo ngừng hoạt động nhưng phần nhiều do thói quen, người dân vẫn đổ tới công viên sử dụng các dụng cụ luyện tập tại khu tập trung trong thời điểm này.
"Tôi quen tập ở công viên rồi, ở đây không khí thoáng hơn chứ ở nhà mình bí lắm. Tất nhiên tôi biết đang có nguy cơ dịch bệnh nên cứ vừa tập vừa đeo khẩu trang thôi" - anh T.V.M (quận 3, TPHCM) cho biết.
Ngoài ra, các phòng gym trên địa bàn thành phố đang tạm đóng cửa cũng là lý do người dân tìm đến công viên để hoạt động thể lực.
"Do ở đây cũng được lắp một số thiết bị cơ bản, lại có anh em tập luyện cùng nên tôi có động lực hơn chứ ở nhà tập một mình lười lắm" - anh N.C.P (quận 1, TPHCM) nói.
Dù vậy, hầu hết những lý do kể trên đều không phải thực sự cần thiết để ra đường, trong bối cảnh thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.
Trước đó, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam đã đưa ra một số chỉ dẫn để người dân vận động tại nhà trong thời gian này.
Theo đó, nếu cần phải ở nhà vì dịch bệnh, người dân nên tích cực vận động thân thể hàng ngày nhiều nhất có thể, thời lượng khuyến cáo là 30 phút/ngày đối với người lớn và 1 giờ/ngày với trẻ nhỏ. Một số cách thức có thể áp dụng như leo cầu thang, tập các bài co duỗi chân tay, nhún nhảy theo nhạc hay tìm và tập theo các bài tập có trên mạng...