TPHCM: Người dân mỏi mòn chờ dự án chống ngập “về đích”

MINH QUÂN |

TPHCM - Các dự án chống ngập đường Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân, khu vực Thảo Điền, dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng chậm tiến độ khiến người dân vẫn phải bì bõm lội nước khi mưa lớn.

Đường thành sông sau mưa lớn

Dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân (Thành phố Thủ Đức) đã khởi công từ tháng 10.2020 với tổng vốn gần 130 tỉ đồng nhưng đến hiện tại dự án vẫn chưa xong, lô cốt vẫn nằm choán mặt đường, xe cộ qua lại rất khó khăn.

Ghi nhận ngày 7.6, công trường không một bóng công nhân. Một số loại máy móc, xe phục vụ thi công nằm im lìm.

ffff
Công trường dự án chống ngập đường Võ Văn Ngân không bóng công nhân chiều 7.6. Ảnh: M.Q

Ông Nguyễn Văn Bình – nhà trên đường Võ Văn Ngân cho biết, công nhân chỉ thi công vài tiếng vào ban đêm.

Theo ông Bình, sau vài trận mưa lớn, đường Võ Văn Ngân nước chảy như thác đổ, nhất là đoạn từ đường Đặng Văn Bi về hướng chợ Thủ Đức.

Các tuyến đường quanh chợ Thủ Đức như Đặng Thị Rành, Hồ Văn Tư, Kha Vạn Cân cũng ngập nặng do nằm ngay vùng trũng của khu vực nên nước từ các khu vực cao hơn chảy về ồ ạt.

Cách đó khoảng 500 m, dự án cải tạo tuyến mương thoát nước dọc đường ray xe lửa phường Linh Đông (từ ngã tư Tô Ngọc Vân đến cống Bảy Bảo) cũng đang thi công cầm chừng. Do rào chắn công trình chiếm dụng một phần mặt đường Phạm Văn Đồng nên giờ cao điểm, tại ngã tư Tô Ngọc Vân – Phạm Văn Đồng kẹt xe nghiêm trọng.

ddd
Người dân khổ sở vì kẹt xe giao lộ Phạm Văn Đồng - Tô Ngọc Vân.  Ảnh: M.Q

Dự án chậm hoàn thành khiến đường Tô Ngọc Vân, đoạn giao với đường sắt Bắc – Nam chưa biết khi nào hết cảnh “mưa là ngập”. Mỗi khi mưa lớn, đoạn đường này nước ngập gần lút bánh xe máy. Qua khu vực này, nếu người đi xe máy cố gắng vượt qua thì đến 7/10 xe bị chết máy phải dắt bộ.

Ngước ngập đường Tô Ngọc Vân khiến xe máy không thể di chuyển. Ảnh: M.Q
Ngước ngập đường Tô Ngọc Vân khiến xe máy không thể di chuyển. Ảnh: M.Q

Tương tự, các tuyến đường Nguyễn Văn Hưởng, Quốc Hương (phường Thảo Điền) cũng hóa thành sông sau mỗi trận mưa lớn hoặc triều cường lên cao.

Tại đường Quốc Hương đoạn trước Trường Đại học Văn hóa, mỗi khi mưa nước ngập hơn 50cm khiến các phương tiện qua lại bị chết máy hoặc mất lái té ngã.

Anh Thiên, nhà trên đường Quốc Hương giao hẻm 76 (phường Thảo Điền), cho biết cơn mưa chiều 2.6 là đỉnh điểm ngập tại khu vực này từ đầu năm đến nay. Nước ngập sâu tràn cả vào nhà gây ướt, hư hỏng đồ đạc. Dù dứt mưa nhưng nước rút rất chậm, đến tối nước mới rút dần nhưng vẫn chảy trên mặt đường.

ddd
Người dân bì bõm dắt xe chết máy trên đường Quốc Hương. Ảnh: M.Q

Theo Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng), để giải quyết triệt để tình trạng ngập tại phường Thảo Điền, các dự án lớn như bờ tả sông Sài Gòn, vệ sinh môi trường nước giai đoạn 2, nâng cấp hệ thống cống các tuyến Thảo Điền - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng - Quốc Hương... cần sớm hoành thành.

Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng nhiều lần trễ hẹn

Người dân khu vực đường Trần Xuân Soạn (quận 7), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè),.. nhiều năm qua kỳ vọng vào "siêu dự án" ngăn triều 10.000 tỉ đồng có thể giúp họ thoát ngập.

Tuy nhiên, dù hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc, công trình này đang “đứng hình”, chậm trễ 4 năm so với kế hoạch.

Công trình được kỳ vọng giúp kiểm soát ngập do triều dâng, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho diện tích 750 km2, với khoảng 6,5 triệu dân thuộc bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Vướng mắc chính của dự án là do phụ lục hợp đồng BT chưa được ký nên ngân hàng không thể tái cấp vốn khiến dự án bị đình trệ.

Hồi tháng 4.2021, Chính phủ ra nghị quyết tháo gỡ vướng mắc cho dự án, nhưng đến nay án vẫn chưa khởi động lại.

Cống ngăn triều Tân Thuận - một trong 6 cống ngăn triều chính của dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng. Ảnh: Anh Tú
Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng hoàn thành hơn 90%. Ảnh: Anh Tú

Theo ông Trần Như Quốc Bảo - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, UBND TPHCM đã làm việc với các bộ ngành liên quan, Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ dự án sớm hoàn thành.

Trong đó, các thủ tục với bộ ngành đã cơ bản được giải quyết và thành phố đang điều chỉnh phụ lục hợp đồng để triển khai các bước theo. TPHCM đang đặt mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2023.

Theo thống kê của Sở Xây dựng TPHCM, hiện thành phố có 15 tuyến đường có thể bị ngập sau mưa (thời gian nước rút dưới 30 phút) gồm: Lê Đức Thọ, Phan Anh, Bạch Đằng, Hồ Học Lãm, quốc lộ 13, Ba Vân, Bàu Cát, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Thảo Điền, Quang Trung, Kha Vạn Cân, Nguyễn Văn Khối (Cây Trâm cũ), Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng.

Đồng thời, 24 tuyến đường có thể ngập trong mưa (thời gian nước rút dưới 30 phút): Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, Phan Huy Ích, Phạm Văn Đồng, Lê Thị Hoa, tỉnh lộ 43, Tô Ngọc Vân, Đỗ Xuân Hợp, Hồ Văn Tư, Nguyễn Duy Trinh, Võ Văn Ngân, Quốc lộ 1A, Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai, Hiệp Bình, Ung Văn Khiêm, Điện Biên Phủ, Đinh Bộ Lĩnh, Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu, Mai Xuân Thưởng, Tân Hòa Đông.

Riêng ngập do triều, thành phố còn 9 tuyến chưa được giải quyết, gồm: Trần Xuân Soạn, Đào Sư Tích, Lê Văn Lương, quốc lộ 50, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Trịnh Quang Nghị, Nguyễn Thị Thập, Tôn Thất Thuyết.


MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Phố "nhà giàu" Thảo Điền ngập sâu, người dân bì bõm lội nước

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau cơn mưa chiều 2.6, phố "nhà giàu" Thảo Điền ngập sâu khiến nhiều xe bị chết máy. Nhiều người nước ngoài gặp khó khăn khi di chuyển qua đây.

Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng sẽ hoàn thành năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án ngăn triều có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng hiện đạt 90% khối lượng, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2023.

Mưa như trút nước, đường TPHCM ngập như sông

Minh Quân - Anh Tú |

TPHCM - Cơn mưa lớn kéo dài gần một tiếng vào chiều ngày 13.5 khiến đường Tô Ngọc Vân ở Thành phố Thủ Đức (TPHCM) nước ngập sâu, chảy cuồn cuộn gây khó khăn cho người đi đường, nhất là lại vào giờ tan trường, tan làm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phố "nhà giàu" Thảo Điền ngập sâu, người dân bì bõm lội nước

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau cơn mưa chiều 2.6, phố "nhà giàu" Thảo Điền ngập sâu khiến nhiều xe bị chết máy. Nhiều người nước ngoài gặp khó khăn khi di chuyển qua đây.

Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng sẽ hoàn thành năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án ngăn triều có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng hiện đạt 90% khối lượng, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2023.

Mưa như trút nước, đường TPHCM ngập như sông

Minh Quân - Anh Tú |

TPHCM - Cơn mưa lớn kéo dài gần một tiếng vào chiều ngày 13.5 khiến đường Tô Ngọc Vân ở Thành phố Thủ Đức (TPHCM) nước ngập sâu, chảy cuồn cuộn gây khó khăn cho người đi đường, nhất là lại vào giờ tan trường, tan làm.