TPHCM: Người dân khốn khổ lội nước, dự án ngăn triều nghìn tỉ “đắp chiếu”

MINH QUÂN |

Các đợt triều cường ngày 8 và 9.10 tại TPHCM dâng cao đạt đỉnh khoảng 1,65 - 1,68m đã làm nhiều tuyến đường trên địa bàn TPHCM ngập sâu. Người dân thành phố lại khốn khổ trăm bề vì xe chết máy, ướt đồ, té xe, hư hỏng đồ dùng sinh hoạt, đảo lộn cuộc sống. 

Trong khi đó, dự án chống ngập do triều cường có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu với tổng kinh phí gần 10.000 tỉ đồng (lớn nhất từ trước tới nay) là một trong những dự án được chính quyền và người dân TPHCM kỳ vọng rất nhiều lại đang đình trệ suốt nửa năm qua.

Ngã nhào trong biển nước triều cường

Sáng sớm 9.10, nhiều điểm trên đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7) ngập sâu bởi triều cường dâng cao. Tuyến đường này nhiều tháng nay đang thi công nâng thêm 20 - 30cm để giải quyết tình trạng ngập nặng do mưa và triều cường. Tuy nhiên, việc thi công bầy hầy, đất đá lởm chởm khiến việc đi lại rất nguy hiểm. Anh Trần Văn Bình - sống trên đường Huỳnh Tấn Phát - cho biết, từ khi tuyến đường này được thi công, mỗi lần nuớc ngập, nhiều người qua đoạn đường này đã bị té trầy chân tay. “Đoạn đường này ngập mà lại lởm chởm đất đá bên dưới rất nguy hiểm, dễ bị té. Có cả phụ nữ đang mang thai chạy xe máy qua đây cũng bị té, rất nguy hiểm” - anh Bình phản ánh.

Nếu người dân đi trên đường Huỳnh Tấn Phát khổ một phần, thì chính những người dân sống trên tuyến đường này khổ đến 10 phần. Nhiều năm qua họ chỉ biết than trời, rồi lại chịu ngập và bỏ cả buổi dọn dẹp sình lầy, rác bẩn trôi vào nhà sau khi mưa ngớt hay triều cường rút. Cửa hàng bán vật liệu xây dựng của anh Nguyễn Mạnh Trí trên đường Huỳnh Tấn Phát thường xuyên bị nước ngập vào nhà. Anh Trí cho biết, năm ngoái nước ngập vào làm hư hỏng hàng hóa tại cửa hàng hơn 40 triệu đồng. Các đợt triều cường liên tiếp ngày 8 và 9.10, nước tiếp tục tràn vào hư hỏng hơn 100 tấm ván thạch cao, thiệt hại gần 20 triệu đồng.

Lúc 3h sáng 9.10, triều cường dâng cao cũng khiến hàng loạt hộ dân có nền nhà thấp ở bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh) bị nước tràn vào. Người dân phải thức dậy giữa khuya, lấy ván cùng nhiều vật dụng khác vừa ngăn không cho nước tràn vào nhà vừa tát nước ra ngoài. Để ngăn nước vào nhà, anh Trần Văn Biên đã làm một bậc gạch trước cửa, cao khoảng 0,4m. Thế nhưng triều cường rạng sáng 9.10 lên nhanh khiến nước tràn vào phòng trọ. Anh Biên phải dùng xô múc nước từ phòng đổ ra ngoài, tránh hư hỏng đồ dùng. “Hầu như tháng nào dãy trọ tôi ở cũng bị ngập vài lần. Sáng nay, triều cường dâng cao hơn mấy ngày trước, nếu tôi không kịp thức dậy ngăn nước, tủ lạnh sẽ bị ngập và hư hỏng” - anh Biên chia sẻ. Trong khi đó, bắt đầu từ 16h ngày 9.10, nhiều gia đình ở huyện Nhà Bè, các quận 7, Bình Thạnh đã lên kế hoạch đưa người già và trẻ em sang nhà người thân lánh nạn vì hay tin triều cường đạt đỉnh.

Dự án ngăn triều “đắp chiếu”

Trong khi người dân TPHCM đang gồng mình chịu đựng ngập do triều cường thì dự án chống ngập do triều cường có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu với tổng kinh phí gần 10.000 tỉ đồng lại đang đình trệ suốt 5 - 6 tháng nay và chưa biết khi nào mới thi công trở lại. Trước khi bị đình trệ, dự án đang triển khai xây dựng nhiều hạng mục như các cống kiểm soát triều lớn, tuyến đê bao ở các quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè và Bình Chánh. Và khi dự án chậm hoàn thành, chính người dân tại các quận, huyện này bị ảnh hưởng, thiệt thòi đầu tiên.

Theo hợp đồng ký kết giữa UBND TPHCM và Tập đoàn Trung Nam hồi tháng 6.2016, dự án trên sẽ hoàn thành sau 36 tháng thi công (6.2019). Lãnh đạo TPHCM sau đó yêu cầu rút ngắn thời gian thi công xuống còn 22 tháng để sớm giải quyết tình trạng ngập ngày càng nghiêm trọng. Chủ đầu tư và các sở ngành đều cam kết hoàn thành trước ngày 30.4.2018. Tuy nhiên, do không có mặt bằng thi công các công trình phụ trợ, dự án chống ngập khổng lồ không thể hoàn thành đúng kế hoạch. Tại buổi giải trình với báo chí mới đây, ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam - cho biết, nếu không kịp thời giải quyết có thể dự án sẽ không kịp về đích theo hợp đồng đã ký là 30.6.2019.

Câu chuyện triều cường sẽ còn ám ảnh người dân TPHCM dài dài. Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, mỗi năm, TPHCM lún từ 5 - 10mm. Bước vào cao điểm năm nay, lượng mưa lớn trong khi đô thị phát triển với tốc độ chóng mặt, hạ tầng thoát nước nhiều nơi lại chưa theo kịp nên tình trạng ngập sẽ càng nặng hơn. Trong khi đó, hiện có đến hàng chục dự án chống ngập còn dở dang hoặc chưa thực hiện nên hiện tại thành phố chỉ còn cách tăng cường con người và phương tiện để ứng cứu tức thời khi có ngập. Khi giải pháp chống ngập chỉ mang tính tức thời, còn những công trình ngăn triều có tác động lớn vẫn còn đắp chiếu thì mỗi khi mưa lớn, triều cường, người dân vẫn còn tiếp tục khổ sở chống chọi những trận ngập sâu và kéo dài.

Chỉ tiêu giai đoạn 2016 - 2018, TPHCM sẽ giải quyết 9 tuyến đường ngập do triều cường, nhưng đến nay mới chỉ hoàn thành 4/9 tuyến. Khó khăn lớn nhất do các dự án vướng về vốn, không hoàn thành đúng tiến độ. Bên cạnh đó, việc hoàn thành 7 nhà máy xử lý nước thải, các chương trình nạo vét, khơi thông luồng kênh rạch, cải tạo, xây mới hệ thống thoát nước cũng được dự báo không đạt được chỉ tiêu do nguồn lực của TPHCM không đủ đầu tư, việc kêu gọi xã hội hóa còn nhiều khó khăn do vướng mắc nhiều thủ tục hành chính.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chùm ảnh: Muôn kiểu chống ngập của người dân thủ phủ miền Tây

Bảo Trung |

Gần 2 ngày qua, mực nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp với triều cường khiến cho nhiều tuyến đường ở trung tâm TP. Cần Thơ bị ngập sâu gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và cuộc sống mưu sinh của người dân...

Triều cường vượt báo động 3, TP. Hồ Chí Minh sẽ ngập nặng

MINH QUÂN |

Dự báo trong hai ngày 9 và 10.10, triều cường vượt báo động 3 có thể khiến nhiều khu vực trũng thấp ở TPHCM bị ngập nặng.

Vướng mắc dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng tại TPHCM: Doanh nghiệp mâu thuẫn, nhà nước bỗng... mất tiền

Ngô sơn |

Trước “cầu viện” của UBND TPHCM, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn hỏa tốc truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên quan dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đang bị ngưng trệ gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng mỗi tháng. Phó Thủ tướng yêu cầu TPHCM phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc giải quyết vướng mắc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chùm ảnh: Muôn kiểu chống ngập của người dân thủ phủ miền Tây

Bảo Trung |

Gần 2 ngày qua, mực nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp với triều cường khiến cho nhiều tuyến đường ở trung tâm TP. Cần Thơ bị ngập sâu gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và cuộc sống mưu sinh của người dân...

Triều cường vượt báo động 3, TP. Hồ Chí Minh sẽ ngập nặng

MINH QUÂN |

Dự báo trong hai ngày 9 và 10.10, triều cường vượt báo động 3 có thể khiến nhiều khu vực trũng thấp ở TPHCM bị ngập nặng.

Vướng mắc dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng tại TPHCM: Doanh nghiệp mâu thuẫn, nhà nước bỗng... mất tiền

Ngô sơn |

Trước “cầu viện” của UBND TPHCM, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn hỏa tốc truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên quan dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đang bị ngưng trệ gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng mỗi tháng. Phó Thủ tướng yêu cầu TPHCM phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc giải quyết vướng mắc.