TPHCM: Người dân chung cư bị cháy gửi thư cảm ơn cảnh sát PCCC

T.S |

Để tỏ lòng biết ơn đến lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) – đặc biệt là Phòng Cảnh sát PCCC quận 2 trong việc mau chóng xử lý sự cố hỏa hoạn tại căn hộ số A8.05 tại chung cư ParcSpring (quận 2, TPHCM), đại diện chung cư này đã có thư cảm ơn và những lời tri ân gửi đến lực lượng cảnh sát PCCC.

Như tin đã đưa, vào lúc 17h50 ngày 1.4 vừa qua, phòng số A8.05, tầng 8 Block A Chung cư ParcSpring (số 537, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2) đã xảy ra hỏa hoạn.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC quận 2 đã có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án dập lửa, cứu hộ cứu nạn. Đám cháy sau đó mau chóng được dập tắt và hạn chế tối đa thiệt hại. Trong quá trình chữa cháy, Cảnh sát đã hỗ trợ, hướng dẫn cho hơn 100 cư dân thoát nạn.

Trong thư cảm ơn được gửi đến Cảnh sát PCCC quận 2, đại diện Ban quản lý, Ban quản trị và cư dân chung cư ParcSpring cho rằng trong vụ hỏa hoạn xảy ra, họ đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng và quả cảm của các cán bộ chiến sĩ PCCC quận 2. Nhờ đó mà vụ cháy đã được sớm dập tắt, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của cư dân.

“Qua sự cố đáng tiếc nói trên do bất cẩn của người cư ngụ, chúng tôi cùng các cư dân sinh sống sẽ cố gắng nâng cao thêm kiến thức, tập trung hơn trong các buổi tuyên truyền kiến thức mà Cảnh sát PCCC đã luôn dành thời gian hỗ trợ liên tục.

Chúng tôi hiểu rằng, phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của toàn dân, không riêng một ai. Vì vậy, với tất cả sự biết ơn sâu sắc, xin được gửi lời tri ân đến quý đơn vị vì sự cống hiến nhiệt thành, chuyên nghiệp và quả cảm” – thư có đoạn.

T.S
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Hơn 200 vụ cháy, thiệt hại hơn 31 tỷ đồng trong quý 1/2018

Vương Trần |

208 vụ cháy, 2 người chết, 5 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 31 tỷ đồng… là những con số liên quan đến tình hình cháy nổ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội quý 1/2018.

Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu phạt 2 khách sạn ở Sài Gòn vi phạm PCCC

Theo Zing |

Hai khách sạn ở trung tâm quận 1 (TP.HCM) vi phạm nhiều nội dung phòng cháy chữa cháy (PCCC) và bị lập biên bản, xử phạt.

Vụ cháy ở TP.Mỹ Tho, Tiền Giang: Hơn 50 triệu đồng hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại

Kỳ Quan |

Tính đến nay, đã có hơn 50 triệu đồng cùng gạo, mì tôm… của chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể cứu trợ các hộ bị cháy nhà trong vụ cháy tại TP.Mỹ Tho ngày 7.4 vừa qua.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Hơn 200 vụ cháy, thiệt hại hơn 31 tỷ đồng trong quý 1/2018

Vương Trần |

208 vụ cháy, 2 người chết, 5 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 31 tỷ đồng… là những con số liên quan đến tình hình cháy nổ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội quý 1/2018.

Ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu phạt 2 khách sạn ở Sài Gòn vi phạm PCCC

Theo Zing |

Hai khách sạn ở trung tâm quận 1 (TP.HCM) vi phạm nhiều nội dung phòng cháy chữa cháy (PCCC) và bị lập biên bản, xử phạt.

Vụ cháy ở TP.Mỹ Tho, Tiền Giang: Hơn 50 triệu đồng hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại

Kỳ Quan |

Tính đến nay, đã có hơn 50 triệu đồng cùng gạo, mì tôm… của chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể cứu trợ các hộ bị cháy nhà trong vụ cháy tại TP.Mỹ Tho ngày 7.4 vừa qua.