TPHCM nghiên cứu về cảnh báo dịch bùng phát trong 3 tháng tới

MINH QUÂN |

Trước cảnh báo của một đại học Úc về việc TPHCM có thể bùng lên đợt dịch mới từ đây đến cuối tháng 3.2022, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu nghiên cứu để có các biện pháp ứng phó trong thời gian tới.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản thông báo về kết luận của lãnh đạo thành phố tại cuộc họp giao ban giữa Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố.

Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã dẫn lại dự báo của Đại học Monash (Australia) về tình hình dịch COVID-19 tại TPHCM, trong đó cho rằng từ nay đến cuối tháng 3.2022, nhiều khả năng sẽ có ít nhất một làn sóng dịch mới diễn ra.

Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, đây là sự cảnh báo để TPHCM quyết tâm, nỗ lực không rơi vào tình huống đó. Do đó, ông yêu cầu nghiên cứu để có các biện pháp ứng phó trong thời gian tới.

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Nên đồng thời yêu cầu chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm có nguy cơ phải được thực hiện một cách thấu đáo bằng lương tâm và trách nhiệm. Đồng thời, chú trọng giám sát vùng có nguy cơ cao như các quận Bình Tân, quận 4, quận 12, huyện Bình Chánh, các khu nhà trọ, nơi tập trung đông dân cư.

Ứng phó với biến chủng mới Omicron, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, thế trận y tế ứng phó với biến thể mới phải thực hiện một cách chủ động. Ngoài giám sát kiểm dịch tại cửa khẩu hàng không, cần phải chú ý cả đường bộ, đường thủy, làm sao chủ động ngay từ bên ngoài chứ không đợi lọt vào TPHCM mới ứng phó.

Trong việc huy động hơn 6.500 nhà thuốc tư nhân tham gia phòng chống dịch, ông Nguyễn Văn Nên lưu ý, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM cần nghiên cứu có chính sách cụ thể để đảm bảo quyền lợi cho các nhà thuốc. Tương tự, trong việc huy động y tế tư nhân, bác sĩ tư nhân, cũng phải hài hòa giữa nghĩa vụ và quyền lợi.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu, trong chiến lược y tế, thành phố cần có quy định rõ ràng về nghĩa vụ và quyền lợi để thu hút sinh viên ngành y, bác sĩ sắp ra trường tham gia phòng chống dịch, sẵn sàng thực hành ở y tế cơ sở. Phải nhanh chóng có chính sách cụ thể đối với y tế cơ sở.

Ngoài ra, các cơ quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch tại nơi đông người, tăng cường nhắc nhở, xử lý vi phạm để hạn chế lây lan COVID-19 trong quá trình phục hồi, phát triển kinh tế.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

F0 chia sẻ những ngày phối hợp với nhà thuốc để vượt qua COVID-19

PHÚC LY |

TPHCM - Để giảm tải áp lực cho y tế tuyến cơ sở, nhiều F0 tại thành phố khi mắc COVID-19 cũng chủ động phối hợp với các nhà thuốc, nhờ đó dễ dàng kiểm soát được triệu chứng ngay tại nhà.

F0 nặng tăng trở lại, TPHCM xin hỗ trợ 3.000 bác sĩ, điều dưỡng

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước thực tế lượng F0 nặng gia tăng, TPHCM vừa kiến nghị khẩn Bộ Y tế hỗ trợ 1.000 bác sĩ và 2.000 điều dưỡng.

TPHCM: Người có nguy cơ cao tử vong vì COVID-19 được "ưu ái" đặc biệt

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Trước số ca tử vong trên 50% là người có nguy cơ cao như mắc bệnh lý nền, người trên 65 tuổi... Thành phố đang làm mọi biện pháp để hỗ trợ nhóm đối tượng này, giảm tỷ lệ tử vong trong những ngày qua.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

F0 chia sẻ những ngày phối hợp với nhà thuốc để vượt qua COVID-19

PHÚC LY |

TPHCM - Để giảm tải áp lực cho y tế tuyến cơ sở, nhiều F0 tại thành phố khi mắc COVID-19 cũng chủ động phối hợp với các nhà thuốc, nhờ đó dễ dàng kiểm soát được triệu chứng ngay tại nhà.

F0 nặng tăng trở lại, TPHCM xin hỗ trợ 3.000 bác sĩ, điều dưỡng

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước thực tế lượng F0 nặng gia tăng, TPHCM vừa kiến nghị khẩn Bộ Y tế hỗ trợ 1.000 bác sĩ và 2.000 điều dưỡng.

TPHCM: Người có nguy cơ cao tử vong vì COVID-19 được "ưu ái" đặc biệt

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Trước số ca tử vong trên 50% là người có nguy cơ cao như mắc bệnh lý nền, người trên 65 tuổi... Thành phố đang làm mọi biện pháp để hỗ trợ nhóm đối tượng này, giảm tỷ lệ tử vong trong những ngày qua.