TPHCM ngập nặng còn do sụt lún

Đức Thành - Xuân Hải |

Tại buổi thảo luận tổ Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, sáng 24.10, ĐBQH Phạm Phú Quốc bày tỏ lo lắng khi việc khai thác nước ngầm hiện nay không có một cơ chế quản lý hay pháp luật điều chỉnh, dẫn tới nguy cơ sụt lún. Đây là vấn đề khá nóng nhưng lại không được quan tâm bởi không dễ nhìn thấy mức độ nghiêm trọng.

Dẫn chứng cho sự quan tâm của thế giới, đại biểu Quốc cho rằng các trường đại học danh tiếng của nước ngoài như Harvard, Fulbright đã có những nghiên cứu và sự quan tâm tới vấn đề sụt lún của đồng bằng sông Cửu Long và các độ thị ở Việt Nam.

Vấn nạn nước biển dâng được cả thế giới quan tâm thì một năm cũng chỉ dâng từ 2 - 3mm. Nhưng sự sụt lún lại diễn ra nghiêm trọng hơn khi mỗi năm sụt lún từ 1 – 2 cm. Tức là mức độ sụt lún có thể cao gấp chục lần so với mực nước biển dâng.

Tuy nhiên chúng ta mới chỉ lo bề nổi, sợ nước tràn vô, gây ngập nhưng lại chưa tính toán tới việc quản lý khai thác mực nước ngầm bên dưới sao cho hơp lý.

Đại biểu Quốc cũng cho biết, ở Châu Âu họ đã nghiên cứu dùng nguồn nước sạch bơm lại, lấp đầy những khoảng trống trong lòng đất, nơi vài chục, vài trăm năm trước nước họ đã múc lên nhằm giữ lại độ lún nguyên trạng.

Trong khi đó việc khai thác nước ngầm của chúng ta chưa có sự quản lý chặt chẽ, không có pháp luật quản lý khai thác nước ngầm. Đây là vấn đề đáng quan ngại và cũng cần báo cáo chính phủ để chính phủ tính toán.

Chỉ riêng tại TP. Hồ Chí Minh, thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy tổng lượng nước ngầm khai thác để phục vụ sinh hoạt và sản xuất là hơn 680.000m3/ngày/đêm.

Việc khai thác quá mức ngoài việc gây hệ lụy như không đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch cho sinh hoạt mà nghiêm trọng hơn còn khiến nhiều khu vực bị sụt lún. Cho tới lúc này, TP. Hồ Chí Minh vẫn chưa có giải pháp nào ngoài việc tuyên truyền để người dân nhận thức không khai thác giếng khoan bừa bãi và thành phố thì phấn đấu giảm khai thác nước ngầm xuống còn 1/6 so với hiện nay sau... 8 năm nữa.

Cũng theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, trong vòng 3 năm nữa, nhiều khu vực của thành phố tiếp tục lún thêm 12 - 20cm.

Hậu quả khi ấy sẽ là hệ thống thoát nước bị tê liệt, đê bao chống ngập mất tác dụng. Sự kết hợp giữa việc bị sụt lún và nước biển dâng cao chắc chắn sẽ càng khiến thành phố thêm khó khăn trong công tác chống ngập và nạn sạt lở đang hoành hành như hiện nay.

Đức Thành - Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Chuyến tàu quốc tế đầu tiên, đưa hơn 2.000 du khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.1, Tàu MEIN SCHIFF 5 đã an toàn cập cảng SP-PSA tại TX.Phú Mỹ, đưa 2.370 du khách quốc tế (trong đó 95% là người Đức) đến tham quan du lịch tại Việt Nam.

Những điểm du lịch tâm linh hút khách đầu xuân ở miền Tây

Văn Sỹ |

Quan âm Phật đài, Miếu Bà Chúa Xứ và Chùa Quan Âm Linh Ứng là những điểm có hàng nghìn khách đến mỗi ngày ở miền Tây.

Huấn luyện viên Park có thể ngẩng cao đầu sau khi chia tay bóng đá Việt Nam

AN NGUYÊN |

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã đăng tải bài viết tri ân huấn luyện viên Park Hang-seo sau những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá Châu Á nói chung trong 5 năm qua.

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Hồ Chí Minh ngày đầu xuân

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn tại tuyến đường Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Công Thương: Năm 2023 sẽ có nhiều khó khăn với kinh tế Việt Nam

Cường Ngô |

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, năm 2023 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, do kinh tế thế giới có xu hướng tăng chậm lại. Do đó, cần thực hiện tổng thể các giải pháp căn cơ để tháo gỡ.

Tân huấn luyện viên cần thay đổi gì cho tuyển Việt Nam?

TAM NGUYÊN |

Tuyển Việt Nam muốn nâng trình độ sẽ phải làm mới một số khía cạnh cùng huấn luyện viên mới.

Săn tour du lịch giá rẻ, coi chừng rơi vào bẫy lừa đảo

Quang Việt |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người du xuân, tìm kiếm các tour du lịch giá rẻ hợp với túi tiền, song cơ quan chức năng cảnh báo cần cẩn trọng để tránh sập bẫy tội phạm lừa đảo.

Vỡ mộng làm giàu, nhà đầu tư tìm cách bán nhanh đất nền

ANH HUY |

Khi thị trường khó khăn, mọi giao dịch gần như đóng băng, không ít các nhà đầu tư đất nền đang có dấu hiệu “xuống sức” do chịu cảnh chôn vốn, gồng mình trả lãi, buộc phải rao bán nhanh để thu tiền về dù phải chịu lỗ.