TPHCM muốn thuê “siêu máy bơm” chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh

Trường Sơn |

Chiều nay (22.9), Phó Chủ tịch TPHCM Trần Vĩnh Tuyến và đại diện các sở ban ngành TPHCM đã đến thị sát “siêu máy bơm” chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh. 

Tại công trình, ông Trần Vĩnh Tuyến đánh giá cao những thành công bước đầu trong việc thực nghiệm hệ thống máy bơm thông minh của Cty Quang Trung và kỳ vọng hệ thống bơm này sẽ giải quyết được tình trạng ngập ở đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Ông Tuyến cho biết, trước mắt TPHCM sẽ bàn với chủ đầu tư để có một qui trình đánh giá, thẩm định và phê duyệt dự án này. Thành phố đã có nhiều phương án, ví dụ như phương thức hợp đồng khoán. 

Ông Nguyễn Tăng Cường trình bày về máy bơm chống ngập cho ông Trần Vĩnh Tuyến. Ảnh: Trường Sơn
Ông Nguyễn Tăng Cường trình bày về máy bơm chống ngập cho ông Trần Vĩnh Tuyến. Ảnh: Trường Sơn
Nghĩa là, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về thiết bị, vận hành để giải quyết cả vấn đề ngập nước và rác. Thành phố sẽ trả chi phí hàng năm cho chủ đầu tư để chủ đầu tư đảm bảo được việc vận hành này, phần trên máy bơm sẽ thành công viên để phục vụ bà con khu vực này.

“Nếu phương thức này thành công, hệ thống bơm thành công thì chúng ta có thể kỳ vọng rằng ở những khu vực tương tự khác TP sẽ tiếp tục phát triển để làm thế nào giải quyết được chống ngập cho TPHCM”- Phó Chủ tịch Trần Vĩnh tuyến nói.

Cũng theo ông Trần Vĩnh Tuyến, hiện nay chưa tính phần Cty Quang Trung san lấp phía trên, xây lên, làm cây xanh phía trên thì Cty Quang Trung đề nghị mức thuê là khoảng 12 tỉ đồng/năm. Con số này không phải là lớn bởi vì mức đầu tư và công sức của chủ đầu tư đã bỏ ra. Tất nhiên là sẽ có một cơ chế để các sở ngành TP bàn bạc, tính toán hợp lý với phương châm lấy mục tiêu chất lượng của công trình này đặt lên hàng đầu, làm thế nào để giải quyết vấn đề bức xúc của bà con khu vực này cũng như của TP. 

Còn vấn đề thanh toán, TP phải tính toán hợp lý để làm thế nào hài hòa cả 3 tiêu chí là đạt mục tiêu yêu cầu dự án này; ủng hộ nhà đầu tư và tuân thủ những qui định của nhà nước. 

Theo ông Nguyễn Tăng Cường – TGĐ Cty Quang Trung - ban đầu ông muốn chuyển giao công nghệ chống ngập cho TP nhưng TP không có điều kiện nhận chuyển giao hoặc không muốn mua thì Cty Quang Trung sẽ cho thuê. 

Hiện nay Cty Quang Trung đang thử nghiệm máy bơm chứ không phải chiếc máy bơm đã đi vào hoạt động vì hai bên vẫn chưa xây dựng được qui trình đánh giá để nghiệm thu, chưa ký hợp đồng. 
Bây giờ muốn đánh giá tiếp thì phải làm thêm 3-5 lần thử nghiệm nữa trước sự chứng kiến của sở ngành, Trung tâm chống ngập và của người dân, các cơ quan truyền thông để có đánh giá chính xác và khách quan nhất.

Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".