TPHCM mưa lớn giờ tan tầm, nhiều tuyến đường lại hóa thành sông

MINH QUÂN |

Cơn mưa lớn chiều ngày 1.10 khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu, người dân bì bõm lội nước về nhà sau giờ làm.

Theo ghi nhận, từ 16h, cơn mưa cực lớn trút xuống các quận 1, Bình Thạnh, Thành phố Thủ Đức,... Chỉ sau 15 phút, hoàng loạt tuyến đường đã chìm sâu trong nước như: Đinh Bộ Lĩnh, Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), Quốc Hương (phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức),...

Do cơn mưa lớn vào giờ tan tầm nên nhiều người dân phải tấp vào vỉa hè tìm chỗ trú và chờ nước rút mới đi tiếp. Giao thông đường Ung Văn Khiêm ùn tắc kéo dài.

Đường Ung Văn Khiêm ngập sâu trong mưa lớn.  Ảnh: Minh Quân
Đường Ung Văn Khiêm ngập sâu trong mưa lớn. Ảnh: Minh Quân
ddd
đ
Người dân bì bõm lội nước ngập trên đường Ung Văn Khiêm.
đ
Ngập nước ảnh hướng đến buôn bán của người dân.
Đường Ung Văn Khiêm kẹt xe nghiêm trọng.
Đường Ung Văn Khiêm kẹt xe nghiêm trọng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mây dông đang phát triển và gây mưa rào kèm dông trên khu vực quận 1, 3, 4, Bình Thạnh, huyện Cần Giờ, Nhà Bè và Thành phố Thủ Đức.

Ngoài ra, vùng mây dông đang phát triển trên khu vực tỉnh Long An, Tiền Giang cũng có xu hướng di chuyển về phía TPHCM.

Dự báo trong những giờ tới, khối mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm dông cho các khu vực kể trên.

Sau đó, những vùng mây dông trên tiếp tục di chuyển về phía đông hoặc đông bắc, gây mưa tại các quận, huyện khác ở phía tây, phía đông và trung tâm TPHCM. Lượng mưa phổ biến 5-20 mm, có điểm mưa trên 30 mm. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh cấp 5-6 (9-13m/s).

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Đại lộ đẹp nhất TPHCM ngập sau mưa lớn, nước chảy cuồn cuộn

MINH QUÂN |

TPHCM - Mưa lớn khiến cống thoát nước trên đại lộ Phạm Văn Đồng đoạn giao Tô Ngọc Vân (Thành phố Thủ Đức) không kịp thoát, nước phun trào đẩy bật nắp cống chảy cuồn cuộn trên mặt đường.

Người dân TPHCM lội biển nước mênh mông về nhà sau mưa lớn

MINH QUÂN |

TPHCM - Mưa lớn kéo dài chiều 15.8 khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập nặng, người dân bì bõm lội nước về nhà.

TPHCM ngập như sông sau mưa lớn, người dân lội nước đi làm

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Mưa lớn kéo dài sáng ngày 6.8 khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập nặng, người dân bì bõm lội nước đi làm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đại lộ đẹp nhất TPHCM ngập sau mưa lớn, nước chảy cuồn cuộn

MINH QUÂN |

TPHCM - Mưa lớn khiến cống thoát nước trên đại lộ Phạm Văn Đồng đoạn giao Tô Ngọc Vân (Thành phố Thủ Đức) không kịp thoát, nước phun trào đẩy bật nắp cống chảy cuồn cuộn trên mặt đường.

Người dân TPHCM lội biển nước mênh mông về nhà sau mưa lớn

MINH QUÂN |

TPHCM - Mưa lớn kéo dài chiều 15.8 khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập nặng, người dân bì bõm lội nước về nhà.

TPHCM ngập như sông sau mưa lớn, người dân lội nước đi làm

MINH QUÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Mưa lớn kéo dài sáng ngày 6.8 khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập nặng, người dân bì bõm lội nước đi làm.