TPHCM mới có 22 dịch vụ công trực tuyến kết nối cổng dịch vụ quốc gia

MINH QUÂN |

TPHCM - Hiện TPHCM có khoảng 800 dịch vụ công trực tuyến nhưng chỉ có khoảng 22 dịch vụ kết nối với cổng thông tin quốc gia, dẫn đến việc giải quyết thủ tục hành chính chưa rút ngắn được thời gian.

Thông tin trên được ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hành chính (Văn phòng Chính phủ) cho biết tại hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 tại TPHCM, ngày 12.8.

Theo ông Nguyễn Duy Hoàng, hiện TPHCM có khoảng 800 dịch vụ công trực tuyến nhưng chỉ có khoảng 22 dịch vụ kết nối với cổng dịch vụ quốc gia. Số lượng này rất ít, đơn lẻ và không liên thông, liên kết giữa các cơ quan nên thủ tục hành chính chưa rút ngắn thời gian.

Ông Nguyễn Duy Hoàng,
Ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hành chính (Văn phòng Chính phủ).  Ảnh: Nguyễn Phan

Ông Hoàng dẫn chứng, hầu hết các địa phương đã xây dựng dịch vụ công trực tuyến liên thông trong thanh toán dịch vụ về đất đai, thuế.

Tuy nhiên, tại TPHCM, thủ tục này phải mất 28 ngày nhưng các địa phương khi liên thông thì chỉ mất khoảng 30 phút đến một tiếng. Ông cho rằng TPHCM đang làm “quá chậm so với các địa phương khác”.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, tháng 10.2022, TPHCM sẽ hoàn thành cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Cổng này sẽ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn phần với các thủ tục hành chính đủ điều kiện. Cụ thể là cung cấp 403 dịch vụ công trực tuyến và 25 dịch vụ công thiết yếu.

Với hệ thống thông tin một cửa điện tử, Sở sẽ thiết lập 1.454 thủ tục hành chính của các sở, ngành và các địa phương để người dân nộp hồ sơ trực tiếp và trực tuyến.

“Như vậy, cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử từ tháng 10 sẽ trở thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của toàn TPHCM. Hệ thống này sẽ kết nối với cổng dịch công quốc gia và hệ thống xác thực định danh của công an” - ông Thắng nói.

Về việc này, ông Nguyễn Duy Hoàng cho rằng số hoá 1.454 hồ sơ là chưa đủ. Theo báo cáo thì TPHCM có tổng cộng 1.764 hồ sơ thì tất cả đều phải được số hoá.

Cũng theo ông Hoàng, Nghị quyết 85/NQ-CP 2022 của Chính phủ vừa ban hành cũng yêu cầu hàng tháng địa phương phải công khai danh sách cơ quan, đơn vị, cán bộ chậm hồ sơ hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, cho biết chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của TPHCM đạt 86,05%, xếp vị trí 43/63 tỉnh, thành, giảm 20 bậc so với kết quả năm 2020.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyệt Nhi
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyệt Nhi

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh giá, năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, hệ thống hành chính của TPHCM có nhiều nỗ lực, đặc biệt trong bối cảnh gặp khó khăn do dịch.

Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển, so với mong mỏi của người dân, doanh nghiệp và so với các địa phương trong cả nước thì cần phải làm nhiều hơn nữa.

“Các đơn vị không được vịn cớ thành phố lớn nên nhiều vấn đề phải giải quyết mà phải nhìn thẳng vào hạn chế để khắc phục” – ông Mãi nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Văn Nên làm Trưởng BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với 15 thành viên, do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm Trưởng ban.

TPHCM: Kinh tế 7 tháng tăng trưởng ổn định, tăng cường kỷ luật hành chính

Thế Lâm |

TPHCM - Sự hồi phục mạnh mẽ và rõ ràng nhất thể hiện ở tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn TPHCM. Trong đó, du lịch cho thấy hồi phục rõ nét, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tính chung 7 tháng đầu năm tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Quận 7 “đội sổ” bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Theo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách thủ tục hành chính năm 2021 đối với UBND 22 quận, huyện và Thành phố Thủ Đức thì quận Bình Tân đứng đầu bảng, còn quận 7 đứng cuối bảng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ông Nguyễn Văn Nên làm Trưởng BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với 15 thành viên, do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm Trưởng ban.

TPHCM: Kinh tế 7 tháng tăng trưởng ổn định, tăng cường kỷ luật hành chính

Thế Lâm |

TPHCM - Sự hồi phục mạnh mẽ và rõ ràng nhất thể hiện ở tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn TPHCM. Trong đó, du lịch cho thấy hồi phục rõ nét, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tính chung 7 tháng đầu năm tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Quận 7 “đội sổ” bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Theo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách thủ tục hành chính năm 2021 đối với UBND 22 quận, huyện và Thành phố Thủ Đức thì quận Bình Tân đứng đầu bảng, còn quận 7 đứng cuối bảng.