TPHCM mở lại tuyến du lịch với các tỉnh: Đừng để du khách ngại "vi vu" vì thủ tục phiền hà

Cao Huân |

TPHCM đang chuẩn bị kế hoạch mở lại tour đi các tỉnh lân cận, sau khi đã thí điểm mở tour nội thành đến Cần Giờ và Củ Chi. Đây được xem là tín hiệu mừng cho ngành du lịch TPHCM, sau nhiều tháng bị đóng băng bởi đại dịch.

Được mở lại mừng, nhưng lo vướng quy định 

Mấy ngày nay Khu du lịch The Grand Hồ Tràm Strip (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) háo hức chờ đợi được đón những vị khách đầu tiên đến nghĩ dưỡng tại khu du lịch, sau nhiều tháng bị "đóng băng" do đại dịch. Theo kế hoạch khoảng 10 khách đầu tiên từ TPHCM sẽ đến Khu Du lịch The Grand Hồ Tràm Strip vào chiều  ngày 15.10.

Bà Lê Thị Thanh Thái, Phó Chủ tịch phụ trách Đối ngoại Khu du lịch The Grand Hồ Tràm Strip cho biết, hiện nay công ty đã chuẩn bị đầy đủ các thủ tục để đón khách, dự kiến trong tuần này sẽ đón được khoảng 100 khách. Theo bà Thái, ngày thường trước khi đại dịch diễn ra thì công suất của cả khách sạn là 561 phòng, đạt công suất phòng cuối tuần có khi lên đến 90%, tuy nhiên đợt đón khách lần này, Khu du lịch chỉ được phép khai thác 20% công suất phòng.

"Theo quy trình đón khách từ TPHCM, thì chúng tôi đã có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải để đăng ký biển số xe, lái xe và cấp mã QR Code dán lên xe để vận chuyển khách từ TPHCM đến Hồ Tràm Strip theo kiểu 1 cung đường 2 điểm đến. Khi đến Hồ Tràm Strip du khách chủ yếu là nghỉ dưỡng, bởi thời điểm này tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng chưa cho mở các quán bar, karaoke hay vũ trường. Do vậy, du khách được sử dụng các dịch vụ còn lại như: Hồ bơi, tắm biển, sân bóng chuyền, bóng rổ, đồng thời nhà hàng cũng phục vụ với điều kiện là ngồi giãn cách" - bà Thái nói.

Trong khi đó, đại diện Khu du lịch núi Bà Đen (Tây Ninh) - nơi sẽ đón đoàn khách đầu tiên từ TPHCM đến vào ngày 16.10 - cho biết, mọi công đoạn đón khách vừa an toàn, vừa đảm bảo công tác phòng chóng dịch theo yêu cầu của cơ quan chức năng đã được hoàn tất.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, ngoài 2 điểm du lịch nội thành là Cần Giờ và Củ Chi, du khách ở TPHCM có thể đi du lịch ở Hồ Tràm, Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Núi Bà Đen (Tây Ninh),... Thời gian tới, dự kiến sẽ có nhiều điểm du lịch khác được kết nối giữa TPHCM với các tỉnh trong khu vực, mở ra nhiều cơ hội vi vu hơn cho du khách sau nhiều tháng "chôn chân" tại nhà.

Cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách

Ông Đỗ Văn Thức - PGĐ Công ty Cổ phần Du lịch Đất Việt (Đất Việt Tour) - cho biết, TPHCM đã liên kết với các tỉnh trong khu vực như Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu để mở lại tuyến du lịch là điều vui mừng cho các doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú.

Theo ông Thức, sau nhiều tháng, ngành du lịch bị đóng băng, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế, thì việc mạnh dạn mở lại các điểm du lịch liên tỉnh là hướng đi đúng, giúp ngành du lịch sớm được phục hồi. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là ở khâu tổ chức, di chuyển đi lại làm thế nào để cả doanh nghiệp và du khách tham gia đều cảm thấy thoải mái.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, ngành du lịch thành phố đang phối hợp với ngành du lịch Tây Ninh để chuẩn bị tổ chức tour du lịch đón du khách từ TPHCM đi núi Bà Đen (Tây Ninh) vào ngày 16.10 tới đây.

Theo bà Hoa, ngày 12.10 vừa qua, Đoàn công tác UBND TPHCM do bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Thành phố chủ trì, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh về liên kết khôi phục hoạt động du lịch giữa hai địa phương, trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19.

Đây là chuyến đi đầu tiên, được tổ chức ngay sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đợt 4 bùng phát đã được kiểm soát và có những chuyển biến tích cực. Điều đó, đã thể hiện sự chủ động và quyết tâm của lãnh đạo thành phố và ngành du lịch TPHCM trong việc phục hồi hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành. Hiện tỉnh Tây Ninh và TPHCM đã thống nhất tái khởi động các nội dung đã ký kết về hợp tác, liên kết du lịch.

Trước mắt kể từ ngày 16.10 sẽ khởi động các chương trình du lịch an toàn, khép kín, có tính liên kết vùng đến Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen, như: “Hành trình khám phá Củ Chi - Tây Ninh”, “Tây Ninh chinh phục cáp treo Núi Bà”.

Ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, tỉnh đang phấn đấu phát huy mọi nguồn lực tham gia trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi ngành du lịch. Tây Ninh sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp lữ hành TPHCM khai thác thị trường du lịch Tây Ninh gắn kết với TPHCM, để ngành du lịch hai địa phương tái phục hồi trong thời gian sớm nhất.

Dự kiến vào đầu tháng 11.2021, chương trình liên kết du lịch này sẽ tiếp tục mở rộng đến các tuyến, điểm khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; đặc biệt là Chương trình “Du lịch ẩm thực chay” đang được đánh giá là sản phẩm du lịch đặc trưng của Tây Ninh, sẽ được khai trương vào ngày 15.10 âm lịch tới đây.

Theo Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hiện UBND tỉnh đã giao cho Sở Giao thông Vận tải kết nối với Sở giao thông các tỉnh,thành phố để hỗ trợ cho công tác di chuyển của du khách trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Theo ông Khánh, TPHCM và Đồng Nai đã xác nhận đồng ý trên tinh thần chung này, thời gian tới tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục kết nối với các địa phương khác với mục tiêu là tạo thuận lợi nhất cho du khách và đảm bảo an toàn phòng chống dịch của du khách.

Cao Huân
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới nhất vụ xử lý sai phạm dự án du lịch Năm Sao Đại Lãnh

Hữu Long |

Ngày 15.10, nguồn tin Lao Động cho biết Sở Xây dựng Khánh Hòa đã có giải trình về kết luận của Kiểm toán nhà nước liên quan đến các sai phạm trong xây dựng tại dự án du lịch Năm Sao Đại Lãnh - huyện Vạn Ninh.

Anh thúc đẩy du lịch, miễn xét nghiệm PCR cho phần lớn du khách quốc tế

Bảo Châu |

Chính phủ Anh cho biết, du khách quốc tế đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và đến từ quốc gia có nguy cơ thấp sẽ được miễn thực hiện xét nghiệm PCR khi nhập cảnh.

Khẩn trương khôi phục lại hoạt động du lịch từng bước an toàn, chắc chắn

VƯƠNG TRẦN |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, cùng với các ngành kinh tế khác, ngành du lịch cần khẩn trương khôi phục lại hoạt động từng bước an toàn, chắc chắn.

2 cơ sở thí điểm du lịch ở Bà Rịa - Vũng Tàu đón khách từ 15.10

Thành An |

Ngày 14.10, thông tin từ Sở Giao thông Vận tải  (GTVT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã hoàn tất kiểm tra và có văn bản đề nghị các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM hỗ trợ lưu thông cho các phương tiện vận chuyển của 2 cơ sở thí điểm du lịch đưa du khách về địa phương nghỉ dưỡng từ 15.10.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Thông tin mới nhất vụ xử lý sai phạm dự án du lịch Năm Sao Đại Lãnh

Hữu Long |

Ngày 15.10, nguồn tin Lao Động cho biết Sở Xây dựng Khánh Hòa đã có giải trình về kết luận của Kiểm toán nhà nước liên quan đến các sai phạm trong xây dựng tại dự án du lịch Năm Sao Đại Lãnh - huyện Vạn Ninh.

Anh thúc đẩy du lịch, miễn xét nghiệm PCR cho phần lớn du khách quốc tế

Bảo Châu |

Chính phủ Anh cho biết, du khách quốc tế đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và đến từ quốc gia có nguy cơ thấp sẽ được miễn thực hiện xét nghiệm PCR khi nhập cảnh.

Khẩn trương khôi phục lại hoạt động du lịch từng bước an toàn, chắc chắn

VƯƠNG TRẦN |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, cùng với các ngành kinh tế khác, ngành du lịch cần khẩn trương khôi phục lại hoạt động từng bước an toàn, chắc chắn.

2 cơ sở thí điểm du lịch ở Bà Rịa - Vũng Tàu đón khách từ 15.10

Thành An |

Ngày 14.10, thông tin từ Sở Giao thông Vận tải  (GTVT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã hoàn tất kiểm tra và có văn bản đề nghị các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM hỗ trợ lưu thông cho các phương tiện vận chuyển của 2 cơ sở thí điểm du lịch đưa du khách về địa phương nghỉ dưỡng từ 15.10.