TPHCM mở đợt cao điểm truy quét xe dù, bến cóc

MINH QUÂN |

TPHCM triển khai đợt cao điểm, tổng kiểm tra và quyết liệt xử lý xe dù, bến cóc trong thời gian phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tăng cường đảm bảo trật tự hoạt động vận tải hành khách bằng ôtô trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, trong thời gian phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023 (từ nay đến 15.2.2023), TPHCM yêu cầu các sở, ngành, UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tập trung lực lượng triển khai đợt cao điểm, tổng kiểm tra đồng bộ và quyết liệt để chấn chỉnh tình trạng xe khách đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Sau thời gian trên, Sở GTVT TPHCM tổ chức sơ kết, báo cáo UBND TPHCM kết quả và đề xuất khen thưởng hoặc phê bình các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai.

Theo kế hoạch, lực lượng CSGT, công an Thành phố Thủ Đức và các quận huyện, Thanh tra giao thông sẽ mở các đợt cao điểm kiểm tra và xử lý theo quy định đối với các hoạt động dừng, đỗ đón, trả khách sai quy định.

Trong đó, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý vi phạm ở địa bàn các quận 1, 5, 10, Bình Thạnh và Thành phố Thủ Đức.

Đồng thời, các lực lượng cũng mở rộng xử phạt thông qua trích xuất hình ảnh trên các tuyến đường có hoạt động đón trả khách.

Sở GTVT TPHCM được giao tăng cường thanh tra, kiểm tra về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô; việc chấp hành các quy định về vận tải của các đơn vị vận tải; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, Sở GTVT nghiên cứu tham mưu TPHCM kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định xử phạt theo hướng tăng nặng đối với một số hành vi vi phạm mà vẫn tiếp tục tái phạm, như: đề xuất tạm đình chỉ kinh doanh; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh vận tải…

Sở GTVT cũng được giao tham mưu tổ chức vành đai hạn chế xe khách giường nằm vào trung tâm và quy định hoạt động xe trung chuyển trình UBND TPHCM.

Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương xử lý các trường hợp sử dụng đất sai mục đích để lập bến bãi, điểm đón trả khách, kể cả trường hợp tổ chức đưa xe vào trong trụ sở, văn phòng đón trả khách.

UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm chính nếu để xảy ra tình trạng đón trả khách không đúng nơi quy định.

Các địa phương phải rà soát mục đích sử dụng đất và kiên quyết chấm dứt hoạt động đối với các vị trí, bến bãi hoạt động không đúng quy định.

Theo Sở GTVT TPHCM, hiện trên địa bàn TPHCM có 76 điểm đón trả khách sai quy định trước trụ sở, khuôn viên các cây xăng, tuyến đường, bãi xe… ở 11 quận, huyện.

Trong đó, nhiều nhất ở Quận 5 với 25 điểm; đứng thứ 2 là Thành phố Thủ Đức (22 điểm); Quận 12 (6 điểm); Quận 1 (5 điểm); Quận Bình Tân, 10, Tân Phú (cùng 4 điểm); Quận Bình Thạnh và huyện Bình Chánh (cùng 2 điểm); huyện Hóc Môn và Quận Tân Bình (cùng 1 điểm).

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM kiến nghị Bộ GTVT gỡ khó trong xử phạt xe dù, bến cóc

MINH QUÂN |

TPHCM kiến nghị Bộ GTVT cho phép thành phố được khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và có hướng dẫn, quy định rõ hành vi thành lập điểm giao dịch, đón trả khách trái phép để thuận tiện xử lý xe dù, bến cóc.

TPHCM muốn lập vành đai cấm xe khách giường nằm vào nội đô từ ngày 15.12

MINH QUÂN |

TPHCM - Sở GTVT TPHCM đề xuất cấm xe khách giường nằm vào nội đô thành phố từ 6h đến 22h kể từ ngày 15.12.2022.

TPHCM có 76 tụ điểm bến cóc, xe dù, nhiều nhất ở quận 5

MINH QUÂN |

TPHCM -  Sở GTVT TPHCM vừa công bố 76 điểm “bến cóc, xe dù” tại 11 quận huyện, trong đó quận 5 và Thành phố Thủ Đức chiếm hơn một nửa.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

TPHCM kiến nghị Bộ GTVT gỡ khó trong xử phạt xe dù, bến cóc

MINH QUÂN |

TPHCM kiến nghị Bộ GTVT cho phép thành phố được khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và có hướng dẫn, quy định rõ hành vi thành lập điểm giao dịch, đón trả khách trái phép để thuận tiện xử lý xe dù, bến cóc.

TPHCM muốn lập vành đai cấm xe khách giường nằm vào nội đô từ ngày 15.12

MINH QUÂN |

TPHCM - Sở GTVT TPHCM đề xuất cấm xe khách giường nằm vào nội đô thành phố từ 6h đến 22h kể từ ngày 15.12.2022.

TPHCM có 76 tụ điểm bến cóc, xe dù, nhiều nhất ở quận 5

MINH QUÂN |

TPHCM -  Sở GTVT TPHCM vừa công bố 76 điểm “bến cóc, xe dù” tại 11 quận huyện, trong đó quận 5 và Thành phố Thủ Đức chiếm hơn một nửa.