TPHCM mở đợt cao điểm tấn công dịch COVID-19 trong 12 ngày

MINH QUÂN |

Trong 12 ngày tới, TPHCM chủ động tấn công dịch COVID-19 bằng việc nâng cao năng lực xét nghiệm với mục tiêu đạt 1 triệu mẫu mỗi ngày.

Lấy 1 triệu mẫu gộp/ngày

UBND TPHCM vừa công bố kế hoạch tổ chức đợt cao điểm kiểm soát dịch COVID-19 từ 29.6 đến 10.7. Đợt cao điểm này tập trung triển khai và tăng cường 9 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất là tăng cường điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch. TPHCM yêu cầu áp dụng khoanh vùng, phong tỏa, giãn cách xã hội phù hợp trên cơ sở dịch tễ, không máy móc theo đơn vị hành chính. Các đơn vị cần kiểm soát chặt chẽ bên trong khu vực phong tỏa, giãn cách, cách ly, tránh lây nhiễm chéo.

Khu vực có ca mắc COVID-19 (đã xét nghiệm khẳng định) cần được khoanh vùng trong vòng một giờ. Nguyên tắc là khoanh vùng nhanh để lấy mẫu xét nghiệm diện rộng và phong tỏa hẹp; có kết quả xét nghiệm trong vòng 12 giờ.

UBND TPHCM giao Sở Y tế và Văn phòng UBND TPHCM trình hướng dẫn tạm thời việc tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 nhằm chuẩn hóa quy mô, quy trình, định mức nhân lực và trang thiết bị y tế.

UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện căn cứ diễn biến dịch để điều chỉnh mức độ nguy cơ và có các giải pháp chỉ đạo phù hợp.

Thứ hai là tổ chức và tăng cường năng lực xét nghiệm. Thành phố yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại tất cả quận, huyện, Thành phố Thủ Đức. Trong đó, tập trung lấy mẫu toàn bộ người dân tại địa phương đang có nhiều ca nhiễm như quận 8, Bình Tân, Tân Phú, huyện Hóc Môn, Bình Chánh.

Trong 12 ngày, TPHCM chủ động tấn công dịch bằng nâng cao năng lực xét nghiệm, phấn đấu thực hiện 1 triệu mẫu gộp/ngày. Theo đó, trường hợp xét nghiệm nhanh âm tính sẽ xét nghiệm mẫu gộp 5, 10 bằng RT-PCR.

TPHCM dồn sức thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng với mục tiêu đạt 1 triệu mẫu mỗi ngày. Ảnh: Thanh Vũ
TPHCM dồn sức thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng với mục tiêu đạt 1 triệu mẫu mỗi ngày. Ảnh: Thanh Vũ

Sở Y tế có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đến ngày 5.7 phải đảm bảo năng lực xét nghiệm theo chỉ tiêu đã giao và tiến độ đã quy định.

Các đơn vị triển khai tự xét nghiệm nhanh COVID-19 cho công nhân, trong đó khuyến khích các doanh nghiệp tự chi trả chi phí mua bộ xét nghiệm nhanh và xét nghiệm cho người lao động 1 lần/tuần.

2/3 người dân được tiêm vaccine cuối năm nay

Thứ ba là tăng cường kiểm tra, giám sát với các nhóm có nguy cơ cao. TPHCM thành lập bộ phận kiểm tra, giám sát phòng chống dịch COVID-19 và 100 đoàn kiểm tra hướng dẫn điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong sản xuất tại các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, công viên phần mềm Quang Trung và các doanh nghiệp có nhiều lao động.

TPHCM cũng yêu cầu khẩn trương hướng dẫn 22 doanh nghiệp với 25.000 lao động tổ chức vừa cách ly, vừa sản xuất theo đề xuất của Ban Quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp.

Thứ 4 là tăng cường năng lực cách ly. UBND TPHCM yêu cầu rà soát năng lực các khu cách ly tập trung hiện tại để xây dựng kế hoạch khảo sát, mở rộng, đáp ứng nhu cầu khi có số lượng các ca F1 tăng nhanh. Đồng thời, các đơn vị tổ chức thí điểm cách ly y tế tại nhà trường hợp F1 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thứ 5 là tăng cường năng lực điều trị. TPHCM sẵn sàng kịch bản ứng phó của khối điều trị trong tình huống có 10.000 ca mắc COVID-19.

Người dân được tiêm ngừa COVID-19 tại nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11, TPHCM) sáng 25.6. Ảnh: Anh Tú
Người dân được tiêm ngừa COVID-19 tại nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11, TPHCM) sáng 25.6. Ảnh: Anh Tú

Thứ 6 là thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. TPHCM khẩn trương làm việc với các đối tác, đàm phán với nhà sản xuất để đẩy nhanh tiến độ mua, nhập khẩu vaccine, chậm nhất trong cuối quý III/2021 phải tiếp nhận lô vaccine đầu tiên. TPHCM phấn đấu đến cuối năm 2021, 2/3 người dân được tiêm vaccine.

Thứ 7 là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó, thành phố yêu cầu mở rộng hệ thống camera giám sát lắp đặt tại 46 khu cách ly tập trung và một số điếm tiêm chủng; cập nhật thường xuyên bản đồ COVID-19...

Thứ 8 là tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 tại các siêu thị, chợ đầu mối, chợ truyền thống; cương quyết đóng cửa tạm thời đối với các chợ đầu mối và chợ truyền thống không đảm bảo an toàn theo các quy định.

Cuối cùng là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân đồng thuận, chia sẻ cùng những khó khăn của thành phố.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh HoànKiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Trắng đêm lấy 21.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân quận 8, TPHCM

Anh Tú - Chân Phúc |

Tối 29.6, khoảng 21.000 người dân thuộc phường 9, quận 8, TPHCM đã được lực lượng chức năng khẩn cấp tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19.

Hàng nghìn người chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở TPHCM

Như Thuỳ |

TPHCM đang bắt đầu triển khai chiến dịch lấy mẫu tầm soát COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay, với khoảng 5 triệu mẫu trong 10 ngày (mỗi ngày 500.000 mẫu).

5 triệu người ở TPHCM sẽ được xét nghiệm COVID-19 trong 10 ngày tới

MINH QUÂN |

TPHCM triển khai xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho 5 triệu người dân và người lao động tại khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trong 10 ngày tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trắng đêm lấy 21.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân quận 8, TPHCM

Anh Tú - Chân Phúc |

Tối 29.6, khoảng 21.000 người dân thuộc phường 9, quận 8, TPHCM đã được lực lượng chức năng khẩn cấp tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19.

Hàng nghìn người chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở TPHCM

Như Thuỳ |

TPHCM đang bắt đầu triển khai chiến dịch lấy mẫu tầm soát COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay, với khoảng 5 triệu mẫu trong 10 ngày (mỗi ngày 500.000 mẫu).

5 triệu người ở TPHCM sẽ được xét nghiệm COVID-19 trong 10 ngày tới

MINH QUÂN |

TPHCM triển khai xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho 5 triệu người dân và người lao động tại khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trong 10 ngày tới.