TPHCM loay hoay thu phí đậu xe dưới lòng đường

M.Q |

Do công tác chuẩn bị còn lúng túng nên TPHCM phải xin lùi thời gian thực hiện Nghị quyết về thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe đến ngày 1.8, thay vì ngày 1.6 như kế hoạch ban đầu.

Nghị quyết về thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe được HĐND TPHCM ban hành ngày 16.3 vừa qua. Sau đó, Sở GTVT TPHCM được giao chủ trì thực hiện. 

Theo đó, kể từ ngày 1.6, TPHCM sẽ thu phí đậu ôtô lũy tiến theo giờ tại 35 tuyến đường. Mức thu 20.000-30.000 đồng/xe cho giờ đầu tiên. 

Với những xe đậu tới 5 giờ, mức phí có thể lên tới 170.000 đồng/xe. Việc thu phí dự kiến áp dụng hình thức thu phí bằng công nghệ qua mạng internet.

Tuy nhiên, do một số công tác chuẩn bị chưa hoàn thiện kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Cụ thể, việc ký kết hợp đồng lắp đặt thiết bị thu tự động, in ấn biên lai tài chính, cải tạo, đầu tư về hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt biển báo, băngrôn, công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin cho người dân chưa được rộng rãi…

Bên cạnh đó, UBND các quận tới nay cũng chưa có kế hoạch cụ thể để triển khai thu phí đỗ xe kịp kế hoạch. Một số địa phương không tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe do thu không đủ bù chi, như ở quận 3, quận 11.

Thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường TPHCM vẫn còn nhiều điểm bất cập.
Thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường TPHCM vẫn còn nhiều điểm bất cập.

Do đó để đảm bảo việc triển khai nghị quyết được thuận lợi và tránh dư luận không tốt, UBND TPHCM kiến nghị Thường trực HĐND TPHCM cho phép lùi thời gian thực hiện Nghị quyết về thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe đến ngày 1.8.

Thực tế, từ cuối tháng 10 – hết tháng 12.2017, Sở GTVT TPHCM đã triển khai thí điểm ứng dụng My Parking - thu phí đỗ xe qua điện thoại trên 3 tuyến đường ở quận 1, gồm khu vực trước khách sạn New World trên đường Lê Lai và đường Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, khu vực gần chợ Bến Thành với quy mô 150 -170 chỗ đỗ.

Ứng dụng My Parking giúp người dùng có thể tìm kiếm thông tin về bãi đỗ xe như: Số chỗ còn trống, lộ trình lưu thông đến vị trí bãi và có thể thanh toán trước phí đặt chỗ.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, phần mềm My Parking còn nhiều bất cập. Một nhân viên thu phí đỗ xe trên đường Phan Bội Châu cho biết, nhiều hành khách giữ chỗ đặt xe trước qua phần mềm, tuy nhiên khi đến nơi, chỗ trống đó đã có xe khác vào đậu.

Bởi phần mềm chỉ hiển thị chỗ trống, không hiển thị những xe bên cạnh đang chờ. Vậy nên dù khách có đặt trước, nhưng nếu xe nào hết giờ ra khỏi ô đỗ, lập tức chiếc xe đang chờ bên cạnh sẽ vào đỗ. 

Về vấn đề này, đại diện Sở GTVT TPHCM cho rằng, nguyên nhân do thực hiện hai phương thức thanh toán trực tiếp và online.

Đề án thu phí đậu xe ôtô dưới lòng đường sắp tới triển khai sẽ không thu tiền mặt mà bắt buộc chủ phương phải thanh toán online (nhắn tin trừ tiền trong tài khoản, sử dụng thẻ thanh toán quốc tế, thể thanh toán nội địa).

Ngoài ra, giai đoạn đầu triển khai sẽ không cho chủ phương tiện đặt chỗ trước mà chỉ cho biết vị trí chỗ còn trống. Khi chủ phương tiện đến nơi thì mới được đặt chỗ.

Mặc dù tăng phí đỗ xe ôtô dưới lòng đường nhưng đại diện Sở GTVT TPHCM cho biết, đề án chỉ cho các phương tiện tạm dừng đậu, đỗ chứ không phải giữ xe. Vì vậy, nếu xảy ra mất cắp, chủ phương tiện phải tự chịu.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.