TPHCM: Lập biên bản nhiều trường hợp không đeo khẩu trang

Anh Tú |

Ngày 27.4, nhiều phường trên địa bàn TPHCM đã ra quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời nhắc nhở và lập biên bản nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Sáng 27.4, tổ liên ngành UBND phường Bến Nghé (TPHCM), Quận 1 đã tiến hành ra quân tuần tra giám sát việc chấp hành thực hiện việc đeo khẩu trang của người dân khi đến những nơi công cộng.

Tại buổi kiểm tra, tổ liên ngành đã ghi nhận một số trường hợp người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng. Qua đó đã nhắc nhở và yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Theo ông Tạ Hoàng Sự, Phó Chủ Tịch phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM cho biết hiện tại trong ngày hôm nay, phường chủ yếu thực hiện tiếp công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện tốt việc mang khẩu trang. Từ ngày mai, phường sẽ bắt đầu xử phạt đối với những trường hợp cố tình không thực hiện theo chỉ đạo 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế).

Trong khi đó, ghi nhận tại phường 17, quận Phú Nhuận, đoàn kiểm tra phường này cũng ra quân xử lý nhiều người không đeo khẩu trang tại khu vực công cộng.

UBND phường 17, quận Phú Nhuận đi kiểm tra việc chấp hành đeo khẩu trang trên địa bàn. Ảnh: Nhật Thịnh

Ông Nguyễn Đức Long, Phó chủ tịch UBND phường 17, quận Phú Nhuận, cho biết: "Qua 2 ngày nhắc nhở, tuyên truyền và xử phạt, phường đã lập biên bản 6 trường hợp không đeo khẩu trang".

Tổ liên ngành UBND phường 17, quận Phú Nhuận lập biên bản nhắc nhở trường hợp không thực hiện việc mang khẩu trang

Phó Chủ tịch UBND phường 17, quận Phú Nhuận cho biết trong thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân.

Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với hành vi “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 nơi công cộng bị phạt thế nào?

Việt Dũng |

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, không đeo khẩu trang nơi công cộng trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân có thể bị phạt tới 3 triệu đồng.

Đền - Đình Kim Liên mở lễ dâng hương: Người dân tự giác đeo khẩu trang

Trần Vương - Ngọc Lê |

Hôm nay (ngày 27.4), Đền - Đình Kim Liên mở lễ dâng hương truyền thống nhằm tưởng nhớ tri ân công đức các bậc tiền nhân. Hầu hết mọi người dân khi tới đây đều chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn,... trước và trong khi vào dâng hương.

Câu lạc bộ Thanh Hoá từ chối bán vé cho người không đeo khẩu trang

MINH PHONG |

Câu lạc bộ Thanh Hoá không bán vé cho những khán giả không đeo khẩu trang, đồng thời thắt chặt quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

TPHCM: Cán bộ phường xuống đường nhắc nhở người dân đeo khẩu trang

Anh Tú - Chân Phúc |

Những ngày qua khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ghi nhận tại TPHCM phần lớn người dân đều đã chấp hành công tác phòng dịch, nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận người dân lơ là, không đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng, phải chờ đến khi lực lượng chức năng nhắc nhở mới thực hiện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 nơi công cộng bị phạt thế nào?

Việt Dũng |

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, không đeo khẩu trang nơi công cộng trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân có thể bị phạt tới 3 triệu đồng.

Đền - Đình Kim Liên mở lễ dâng hương: Người dân tự giác đeo khẩu trang

Trần Vương - Ngọc Lê |

Hôm nay (ngày 27.4), Đền - Đình Kim Liên mở lễ dâng hương truyền thống nhằm tưởng nhớ tri ân công đức các bậc tiền nhân. Hầu hết mọi người dân khi tới đây đều chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn,... trước và trong khi vào dâng hương.

Câu lạc bộ Thanh Hoá từ chối bán vé cho người không đeo khẩu trang

MINH PHONG |

Câu lạc bộ Thanh Hoá không bán vé cho những khán giả không đeo khẩu trang, đồng thời thắt chặt quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

TPHCM: Cán bộ phường xuống đường nhắc nhở người dân đeo khẩu trang

Anh Tú - Chân Phúc |

Những ngày qua khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ghi nhận tại TPHCM phần lớn người dân đều đã chấp hành công tác phòng dịch, nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận người dân lơ là, không đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng, phải chờ đến khi lực lượng chức năng nhắc nhở mới thực hiện.