TPHCM kiến nghị giữ lại tiền ủng hộ phòng chống dịch để mua vaccine

MINH QUÂN |

TPHCM vừa kiến nghị cho giữ lại kinh phí ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 để thực hiện hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch, bao gồm cả việc mua vaccine tiêm phòng cho người dân.

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng kinh phí ủng hộ hoạt động phòng chống dịch COVID-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM tiếp nhận.

Theo đó, UBND TPHCM nhận định, TPHCM là nơi tập trung đông dân cư và cũng là nơi chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vì vậy, để chủ động trong phòng chống dịch, thành phố cần có kinh phí lớn từ các nguồn tài trợ bên cạnh ngân sách Nhà nước.

Tính đến ngày 31.5, Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 thành phố (Ban vận động) đã tiếp nhận gần 268 tỉ đồng, trong đó tiền mặt hơn 177 tỉ đồng. Thành phố đã chi gần 191 tỉ đồng cho hoạt động phòng, chống dịch.

Theo UBND TPHCM, do nhu cầu kinh phí mua vaccine để tiêm phòng cho người dân rất lớn trong khi nguồn ngân sách Nhà nước có giới hạn, Ban vận động đã kêu gọi ủng hộ từ nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

Đến nay, hơn 80 đơn vị, cá nhân đã đăng ký ủng hộ với số tiền hơn 2.210 tỉ đồng và đã tiếp nhận hơn 65 tỉ đồng.

Khi ủng hộ kinh phí mua vaccine, hầu hết tập đoàn, doanh nghiệp lớn của TPHCM đều có nguyện vọng được cơ quan Nhà nước cấp vaccine để tiêm cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của đơn vị.

Hiện tại, TPHCM cần nhiều nguồn lực tài chính bên cạnh nguồn ngân sách Nhà nước nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời các nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch.

Do đó, UBND TPHCM kiến nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính xem xét cho phép TPHCM không chuyển vào ngân sách Nhà nước kinh phí mua vaccine phòng chống dịch COVID-19 mà Ban vận động đã tiếp nhận.

Đồng thời, UBND TPHCM đề nghị giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM theo dõi, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ để thực hiện hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch, bao gồm cả việc mua vaccine.

Căn cứ chủ trương của Chính phủ, Bộ Y tế về mua vaccine phòng chống dịch COVID-19, TPHCM sẽ chủ động các nguồn lực tài chính để thực hiện, đảm bảo vaccine tiêm phòng cho người dân thành phố.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 của TPHCM nhanh hơn gấp 10 lần bình thường

Huyên Nguyễn |

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM mặc dù chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 lần này triển khai tiêm đã chậm hơn 1 ngày so với dự kiến, nhưng so với tốc độ bình thường của bất kỳ một đợt tiêm nào khác thì ít nhất đã nhanh hơn gấp 10 lần.

710.773 người ở TPHCM được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đợt 4

MINH QUÂN |

Tính đến 18h ngày 27.6, tổng cộng có 710.773 người ở TPHCM đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

TPHCM xin Chính phủ cho doanh nghiệp chủ động mua vaccine COVID-19

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho thành phố.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 của TPHCM nhanh hơn gấp 10 lần bình thường

Huyên Nguyễn |

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM mặc dù chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 lần này triển khai tiêm đã chậm hơn 1 ngày so với dự kiến, nhưng so với tốc độ bình thường của bất kỳ một đợt tiêm nào khác thì ít nhất đã nhanh hơn gấp 10 lần.

710.773 người ở TPHCM được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đợt 4

MINH QUÂN |

Tính đến 18h ngày 27.6, tổng cộng có 710.773 người ở TPHCM đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

TPHCM xin Chính phủ cho doanh nghiệp chủ động mua vaccine COVID-19

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho thành phố.