TPHCM kiến nghị Bộ Quốc phòng giao 11,8 ha đất làm đường cửa ngõ sân bay

MINH QUÂN |

UBND TPHCM kiến nghị Bộ Quốc phòng có văn bản trình Thủ tướng cho phép bàn giao khoảng 11,8 ha đất quốc phòng với hình thức chuyển giao cho địa phương quản lý để thực hiện dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa.

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi Bộ Quốc phòng về việc bàn giao đất Quốc phòng làm dự án nối đường Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa (quận Tân Bình).

Đây là tuyến đường xây mới nối từ đường Trần Quốc Hoàn đến Cộng Hòa dài hơn 4 km với mức đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng.

Công trình làm đường rộng từ 29-48 m cho 6 làn xe. Đồng thời, xây 2 hầm chui tại giao lộ Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn (dài 42 m, rộng 9 m, 2 làn xe) và nút giao Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý (dài 65 m, rộng 22 m, 5 làn xe). Dự án còn làm một cầu vượt trước ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, dài 1,2 km, rộng 17 m cho 4 làn xe.

Tuyến đường khi hoàn thành sẽ phục vụ cho việc kết nối giao thông của nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất và giảm kẹt xe cho các đường khác như Cộng Hoà, Hoàng Hoa Thám, Phan Thúc Duyện...

Theo UBND TPHCM, dự án đã được Bộ Quốc phòng thống nhất quy mô phương án ranh, tuyến, chủ trương bàn giao đất.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng cũng đã đồng ý chủ trương bàn giao khoảng 11,8 ha đất quốc phòng cho địa phương quản lý, sử dụng để thực hiện dự án.

Bộ Quốc phòng đề nghị UBND TPHCM và các cơ quan trực thuộc phối hợp với các đơn vị quân đội “cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn TPHCM; điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với các cơ sở đất quốc phòng nêu trên (khoảng 11,8 ha), báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt...”.

Tuy nhiên, việc này liên quan đến nhiều Bộ, ngành, địa phương nên thủ tục phức tạp, thời gian kéo dài. Do đó rất khó đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án để kịp thời phục vụ khai thác nhà ga T3 dự kiến khởi công trong quý 3/2021 và hoàn quý 3/2023.

Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã có công văn trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện trước việc bàn giao khu đất do Quân chủng Phòng không - Không quân quản lý để xây dựng nhà ga T3 và bổ sung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn TPHCM.

Sau đó, Chính phủ đã cho phép Bộ Quốc phòng bàn giao mặt bằng khu đất 16,05 ha với hình thức chuyển giao cho địa phương quản lý để xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Do đó, UBND TPHCM kiến nghị Bộ Quốc phòng có văn bản tương tự dự án xây dựng nhà ga T3 trình Thủ tướng Chính phủ để thực hiện việc bàn giao đất xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa.

Cụ thể, cho phép Bộ Quốc phòng được thực hiện trước việc bàn giao mặt bằng khu đất khoảng 11,8 ha đất quốc phòng với hình thức chuyển giao cho địa phương quản lý để thực hiện dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa và đưa diện tích trên vào quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn TPHCM.

Khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với UBND TPHCM, các cơ quan chức năng của địa phương và Bộ Quốc phòng để hoàn thành các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng và bàn giao cho địa phương quản lý theo đúng quy định pháp luật.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ cho phép Bộ Quốc phòng giao 16ha đất xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Chính phủ cho phép Bộ Quốc phòng bàn giao mặt bằng khu đất 16,05ha do Quân chủng Phòng không - Không quân đang quản lý với hình thức chuyển giao cho địa phương quản lý để xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

TPHCM: Cấp bách mở đường kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Dự án xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khởi công tháng 10 năm nay và hoàn thành sau 24 tháng. Các dự án giao thông kết nối lẽ ra phải "đi trước một bước" nhưng đang chậm triển khai, kéo theo lo ngại hệ thống giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất sẽ quá tải trầm trọng sau khi xây dựng thêm nhà ga T3.

Đường 4.800 tỉ đồng ở cửa ngõ Tân sơn Nhất khởi công cuối năm nay

MINH QUÂN |

Tuyến đường mới nối từ đường Trần Quốc Hoàn đến Cộng Hòa dự kiến khởi công trong tháng 12.2021 và hoàn thành tháng 7.2023 để đảm bảo đồng bộ với tiến độ, phục vụ khai thác Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Sông cạn

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Sau khi dặn dò con gái cột chắc chiếc ghe vào gốc cây, ông Bình lầm lũi đi lên chiếc chòi dành cho hai ba con ông. Má cái Hạ, vợ ông đã bỏ ba con mà đi vào một ngày mưa tràn bờ bãi. Hôm ấy bà một mình chạy ghe đi chợ thế rồi bà đi mãi không về.

Chính phủ cho phép Bộ Quốc phòng giao 16ha đất xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Chính phủ cho phép Bộ Quốc phòng bàn giao mặt bằng khu đất 16,05ha do Quân chủng Phòng không - Không quân đang quản lý với hình thức chuyển giao cho địa phương quản lý để xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

TPHCM: Cấp bách mở đường kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

Dự án xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khởi công tháng 10 năm nay và hoàn thành sau 24 tháng. Các dự án giao thông kết nối lẽ ra phải "đi trước một bước" nhưng đang chậm triển khai, kéo theo lo ngại hệ thống giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất sẽ quá tải trầm trọng sau khi xây dựng thêm nhà ga T3.

Đường 4.800 tỉ đồng ở cửa ngõ Tân sơn Nhất khởi công cuối năm nay

MINH QUÂN |

Tuyến đường mới nối từ đường Trần Quốc Hoàn đến Cộng Hòa dự kiến khởi công trong tháng 12.2021 và hoàn thành tháng 7.2023 để đảm bảo đồng bộ với tiến độ, phục vụ khai thác Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.