TPHCM kiểm soát được chuỗi lây nhiễm từ 4 ca mắc COVID-19: Khoanh vùng kịp thời, truy vết thần tốc

Anh Nhàn - Huyền Trân |

Tính tới ngày 7.12, tất cả 3.259 mẫu xét nghiệm F1, F2 và số mẫu rà soát trong cộng đồng liên quan đến 4 ca mắc COVID-19 tại TPHCM vừa qua, đều có kết quả âm tính. TPHCM hiện cơ bản kiểm soát được chuỗi lây nhiễm từ 4 ca bệnh và 5 ngày qua không phát hiện ca mắc mới ngoài cộng đồng. Có được kết quả này là nhờ vào sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền TPHCM trong việc khoanh vùng kịp thời, truy vết thần tốc các trường hợp tiếp xúc và cách ly chặt chẽ.

Truy vết thần tốc

Ngay khi ca mắc COVID-19 mới được phát hiện và công bố vào ngày 29.11 (bệnh nhân 1342, tiếp viên hàng không), ngay lập tức hệ thống phòng chống dịch COVID-19 của TPHCM được kích hoạt. Ban chỉ đạo thành phố về phòng chống dịch COVID-19 với sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM, giám đốc Sở Y tế cùng 24 quận/huyện cũng họp bàn triển khai các giải pháp khoanh vùng, truy vết các trường hợp tiếp xúc. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu tất cả các đơn vị khẩn trương thần tốc kiểm soát dịch bệnh để giữ vững kết quả phòng chống dịch thời gian vừa qua. Đặc biệt, kiên quyết kiểm tra, rà soát những khu cách ly tập trung, những nơi nào không đảm bảo điều kiện có thể đóng cửa...

Ngay sau đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM cùng các địa phương đã vào cuộc khoanh vùng nguồn lây, đồng thời làm việc cả ngày lẫn đêm để truy vết cho bằng được những trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 1342. Chỉ trong vòng khoảng 24 giờ sau, những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1342 đã được truy vết, đưa vào diện cách ly tập trung. Tiếp đó ngày 30.11, ca bệnh 1347 (tiếp xúc gần với bệnh nhân 1342) cũng được xác định mắc COVID-19 sau khi đã được cách ly tập trung, hệ thống phòng chống dịch TPHCM tiếp tục khoanh vùng, truy vết những trường hợp tiếp xúc với ca bệnh này để đưa vào diện cách ly. Đến ngày 1.12, khi 2 ca bệnh (1348, 1349) được xác định mắc bệnh đã được cách ly tập trung, thành phố mở rộng các vùng mà các bệnh nhân đi lại, kịp thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và truy vết những trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân này.

Đến chiều 2.12, có gần 500 người dân thuộc 148 hộ tại 3 con hẻm ở quận 6 - địa phương có 3 ca mắc COVID-19 (bệnh nhân 1347, 1348, 1349) - được tạm thời phong tỏa trong tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Ngoài ra, học sinh 4 trường tiểu học và 1 lớp của trường THPT trên địa bàn tạm nghỉ. Cũng trong thời điểm này, ngành Y tế khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 những hộ dân nơi đây, đồng thời rà soát mở rộng lấy mẫu trong cộng đồng để xét nghiệm. Tính đến thời điểm này, công tác phong toả những điểm này được thực hiện nghiêm khắc, lực lượng chức năng có mặt 24/24 để theo dõi những trường hợp nguy cấp.

Với những trường hợp có tiếp xúc liên quan đến 4 ca mắc COVID-19 (thuộc diện F1, F3, F4) tại một số trường đại học, trung tâm Anh ngữ, quán ăn cũng được kiểm soát chặt chẽ, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời. Đồng thời, những trường đại học có các trường hợp F1, F2, F3 cũng được tạm thời cho khoảng 160.000 sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch.

Song song đó, tại các doanh nghiệp sản xuất, các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, bệnh viện, bến xe… trên địa bàn TPHCM cũng được lãnh đạo thành phố yêu cầu kích hoạt các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch xâm nhập như: Đo thân nhiệt, bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế…

Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm

Cùng với việc khoanh vùng kịp thời, truy vết thần tốc, lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm và xử lý những trường hợp không tuân thủ quy định cách ly, vi phạm phòng chống dịch nhằm răn đe trong cộng đồng. Cụ thể ngay sau khi xác định được nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, ngày 3.12, Công an Thành phố đã khởi tố vụ án “lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại TPHCM liên quan đến bệnh nhân 1342.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đã triển khai nhiều đoàn kiểm tra tại các khu cách ly tập trung, nhất là những khách sạn được phép cách ly tập trung có thu phí, nhằm chấn chỉnh những chỗ thiếu, lỗ hổng trong công tác quản lý đối với người cách ly, nhằm tránh dịch lan ra cộng đồng.

Để việc phòng chống dịch có hiệu quả, thành phố cũng chỉ đạo chính quyền các địa phương ra quân kiểm tra nhắc nhở và xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Theo đó, chính quyền địa phương các quận 1, 5, 10, 3 cũng đã tuyên truyền và áp dụng hình thức xử phạt nghiêm ít nhất 10 trường hợp không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng với mức phạt khoảng 2 triệu đồng/trường hợp….

Nhờ những biện pháp quyết liệt và thần tốc đã bước đầu đem đến những tín hiệu vui. Tính đến ngày 7.12, TPHCM đã lấy 3.259 mẫu xét nghiệm F1,F2 và các ca rà soát cộng đồng liên quan đến các trường hợp tiếp xúc với 4 ca dương tính (bệnh nhân 1342, 1347, 1348 và 1349). Qua xét nghiệm, có 861 trường hợp tiếp xúc gần (F1), 1.400 trường hợp tiếp xúc của F1 và 1.002 trường hợp lấy mẫu giám sát cộng đồng đều cho kết quả âm tính với COVID-19. Và tính từ ngày 2.12 đến nay, đã 5 ngày TPHCM không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Hiện tại, thành phố đang tổ chức cách ly tập trung tại các điểm cách ly 2.185 người. Số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 3.251 người.

Anh Nhàn - Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Vắc xin COVID-19 thứ 2 của Việt Nam thử nghiệm trên người vào tháng 3.2021

Thùy Linh |

Vắc xin COVID-19 thứ 2 của Việt Nam, do Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) dự kiến sẽ được thử nghiệm trên người vào tháng 3.2021.

Ghi nhận 1 ca mới mắc COVID-19

Lệ Hà |

Chiều 7.12, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 1 ca mắc COVID-19, là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Đà Nẵng.

TPHCM: Cung cấp xét nghiệm COVID-19 có thu phí cho người xuất cảnh

NGUYỄN HUY |

Người xuất cảnh có nhu cầu xét nghiệm COVID-19 có thể liên hệ đăng ký bằng hai hình thức qua số điện thoại hoặc thư điện tử (email) của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Vắc xin COVID-19 thứ 2 của Việt Nam thử nghiệm trên người vào tháng 3.2021

Thùy Linh |

Vắc xin COVID-19 thứ 2 của Việt Nam, do Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) dự kiến sẽ được thử nghiệm trên người vào tháng 3.2021.

Ghi nhận 1 ca mới mắc COVID-19

Lệ Hà |

Chiều 7.12, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 1 ca mắc COVID-19, là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Đà Nẵng.

TPHCM: Cung cấp xét nghiệm COVID-19 có thu phí cho người xuất cảnh

NGUYỄN HUY |

Người xuất cảnh có nhu cầu xét nghiệm COVID-19 có thể liên hệ đăng ký bằng hai hình thức qua số điện thoại hoặc thư điện tử (email) của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM.