TPHCM khuyến khích doanh nghiệp điều chỉnh giờ làm để giảm đông người

MINH QUÂN |

Các doanh nghiệp ở TPHCM được khuyến khích điều chỉnh giờ làm việc để hạn chế tập trung đông người; khi đưa đón người lao động và bố trí ăn trưa phải cố định vị trí để sẵn sàng truy vết khi có yêu cầu...

UBND TPHCM vừa có Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Mục tiêu của chỉ thị này nhằm đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phục hồi và phát triển kinh tế.

Trong đó, chính quyền TPHCM đặc biệt chú ý đến sản xuất an toàn trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Do đó, UBND TPHCM giao Ban Quản lý các khu chế xuất – khu công nghiệp - khu công nghệ cao yêu cầu các doanh nghiệp tổ chức khai báo y tế chặt chẽ, theo dõi tình trạng sức khỏe của người lao động, nhằm sớm phát hiện nguyên nhân các ca bệnh, ổ dịch nếu có.

Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập phương án ứng phó phòng chống dịch tại khu công nghiệp, khu chế xuất để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp, phù hợp với điều kiện thực tế phòng chống dịch.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng yêu cầu đơn vị này chọn một số doanh nghiệp có đủ điều kiện thực hiện việc bố trí công nhân lưu trú và làm việc ngay tại nhà máy, xí nghiệp. Việc này nhằm hạn chế dịch lây lan, tránh đưa mầm dịch từ ngoài vào.

Chính quyền TPHCM cũng yêu cầu đơn vị này xây dựng phương án trong tình huống phát hiện người lao động bị nhiễm COVID-19 và đề xuất các chế độ chính sách đối với người lao động trong tình hình dịch.

Việc bố trí cho công nhân ăn ở, làm việc khép kín sẽ giúp thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.  Ảnh: Tú Phúc
Việc bố trí cho công nhân ăn ở, làm việc khép kín sẽ giúp thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Ảnh: Tú Phúc

Trước đó, ngày 7.6, tại cuộc họp giao ban phòng cống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng giao các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao khẩn trương tham mưu UBND TPHCM kế hoạch tổ chức cho một số doanh nghiệp vừa cách ly, vừa sản xuất nhằm đảm bảo an toàn cho chuỗi sản xuất và bảo vệ sức khỏe người lao động.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị siết chặt việc giãn cách tại các nhà máy, cơ sở sản xuất và các biện pháp phòng dịch theo Bộ tiêu chí an toàn tại doanh nghiệp do TPHCM ban hành và 100% nhà máy, cơ sở sản xuất phải được hậu kiểm để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Đổng thời, khuyến khích các doanh nghiệp điều chỉnh giờ làm việc để hạn chế tập trung đông người. Khi đưa đón người lao động và bố trí ăn trưa phải cố định vị trí để sẵn sàng truy vết khi có yêu cầu.

Hôm 9.6, TPHCM nghi nhận một công nhân nghi mắc COVID-19 làm việc tại Công ty Pouyuen Việt Nam (quận Tân Bình). Sau khi công ty xuất hiện trường hợp dương tính, hơn 1.100 công nhân phải tạm nghỉ việc.

TPHCM hiện có 17 khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao, 1.500 doanh nghiệp đang hoạt động với hơn 320.000 công nhân, 3.000 chuyên gia nước ngoài.

Đặc thù làm việc tập trung đông người, môi trường kín, sinh hoạt ở nhà trọ chật chội, đông đúc... nếu dịch xuất hiện ở khu công nghiệp được xem dễ bùng phát và khó kiểm soát.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Cty PouYuen tan ca đông nghẹt giữa lúc có ca nghi mắc COVID-19

Chân Phúc - Anh Tú |

Hàng nghìn công nhân sau ca làm tại Công ty PouYuen Việt Nam, quận Bình Tân, TPHCM cùng đổ ra đường để về nhà tạo ra cảnh đông nghẹt người, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch COVID-19.

Nóng Sài Gòn: Phát hiện 1 ca nghi mắc COVID-19 làm việc tại Công ty PouYuen

Thanh Chân - Thanh Vũ |

Phát hiện 1 ca nghi mắc COVID-19 làm việc tại Công ty PouYuen; Bình Thuận chấm dứt hoạt động dự án khu dân cư hơn 37 ha; Tự chế quạt chống "sốc nhiệt" cho y bác sĩ tuyến đầu chống dịch... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 9.6.

Một nữ công nhân Công ty PouYuen nghi mắc COVID-19

Nam Dương |

Chồng của nữ công nhân này trước đó có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và hiện hơn 140 công nhân làm cùng chuyền với nữ công nhân này đã được đi cách ly tập trung.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Công nhân Cty PouYuen tan ca đông nghẹt giữa lúc có ca nghi mắc COVID-19

Chân Phúc - Anh Tú |

Hàng nghìn công nhân sau ca làm tại Công ty PouYuen Việt Nam, quận Bình Tân, TPHCM cùng đổ ra đường để về nhà tạo ra cảnh đông nghẹt người, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch COVID-19.

Nóng Sài Gòn: Phát hiện 1 ca nghi mắc COVID-19 làm việc tại Công ty PouYuen

Thanh Chân - Thanh Vũ |

Phát hiện 1 ca nghi mắc COVID-19 làm việc tại Công ty PouYuen; Bình Thuận chấm dứt hoạt động dự án khu dân cư hơn 37 ha; Tự chế quạt chống "sốc nhiệt" cho y bác sĩ tuyến đầu chống dịch... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 9.6.

Một nữ công nhân Công ty PouYuen nghi mắc COVID-19

Nam Dương |

Chồng của nữ công nhân này trước đó có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và hiện hơn 140 công nhân làm cùng chuyền với nữ công nhân này đã được đi cách ly tập trung.