TPHCM không kiểm tra xe chở hàng thiết yếu đã dán giấy nhận diện

MINH QUÂN |

Các chốt kiểm soát tại TPHCM sẽ không kiểm tra xe chở hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ người dân nếu đã được dán giấy nhận diện có mã QR Code của ngành giao thông vận tải.

Ngày 27.7, UBND TPHCM có văn bản khẩn về việc tạo điều kiện cho thuận lợi cho phương tiện được ưu tiên lưu thông trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

Theo đó, xe chở hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ người dân không bị kiểm tra nếu đã được dán giấy nhận diện có mã QR Code của ngành giao thông vận tải tại các chốt kiểm soát (bao gồm các chốt tại cửa ngõ và trong phạm vi TPHCM).

Việc kiểm tra đối với các phương tiện vận tải nêu trên chỉ được thực hiện tại các điểm giao nhận hàng hoá, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch.

Trường hợp các phương tiện vận tải hàng hoá thiết yếu, vận tải nguyên vật liệu, thành phẩm, thiết bị, phụ tùng phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu chưa được cấp giấy nhận diện nhưng người điều khiển và người đi cùng trên phương tiện đã có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn giá trị (trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm) thì lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát cửa ngõ cho xe lưu thông qua chốt sau khi đã kiểm tra giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính.

Đối với các xe taxi đã được Sở GTVT cấp phép (giấy nhận diện có mã QR) để hoạt động, phục vụ các trường hợp cần thiết được phép lưu thông 24/24 trên địa bàn TPHCM.

Đối với các trường hợp được phép đi lại trong phạm vi TPHCM không thực hiện kiểm tra giấy xét nghiệm SARS-CoV-2.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Xe chở hàng hóa thiết yếu muốn vào TPHCM phải có giấy nhận diện

MINH QUÂN |

Các phương tiện vận chuyển dịch vụ thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu có giấy nhận diện (QR Code) được phép hoạt động, lưu thông trên địa bàn TPHCM.

Hướng dẫn mới về cấp giấy nhận diện cho xe chở hàng ra vào TPHCM

MINH QUÂN |

Các phương tiện chở hàng hóa lưu thông trong phạm vi 19 tỉnh, thành phía Nam thực hiện Chỉ thị 16 không cần đăng ký cấp giấy nhận diện phương tiện.

TPHCM đã cấp 21.826 giấy nhận diện phương tiện vận chuyển hàng thiết yếu

Huyền Trân |

Nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông vận chuyển hàng thiết yếu trong thời gian TPHCM thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, Sở GTVT đã tổ chức cấp giấy nhận diện phương tiện – tạo luồng xanh cho các phương tiện lưu thông vận chuyển hàng hóa thiết yếu, ra vào cảng, đi đến các tỉnh. Tính đến hết ngày 13.7, Sở GTVT đã cấp 21.826 xe thuộc 41 đơn vị vận tải

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe chở hàng hóa thiết yếu muốn vào TPHCM phải có giấy nhận diện

MINH QUÂN |

Các phương tiện vận chuyển dịch vụ thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu có giấy nhận diện (QR Code) được phép hoạt động, lưu thông trên địa bàn TPHCM.

Hướng dẫn mới về cấp giấy nhận diện cho xe chở hàng ra vào TPHCM

MINH QUÂN |

Các phương tiện chở hàng hóa lưu thông trong phạm vi 19 tỉnh, thành phía Nam thực hiện Chỉ thị 16 không cần đăng ký cấp giấy nhận diện phương tiện.

TPHCM đã cấp 21.826 giấy nhận diện phương tiện vận chuyển hàng thiết yếu

Huyền Trân |

Nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông vận chuyển hàng thiết yếu trong thời gian TPHCM thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, Sở GTVT đã tổ chức cấp giấy nhận diện phương tiện – tạo luồng xanh cho các phương tiện lưu thông vận chuyển hàng hóa thiết yếu, ra vào cảng, đi đến các tỉnh. Tính đến hết ngày 13.7, Sở GTVT đã cấp 21.826 xe thuộc 41 đơn vị vận tải