TPHCM: Không đồng ý bổ nhiệm lại Phó Ban quản lý Metro đi Mỹ không xin phép

M.Q |

Ngày 31.10, Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh cho biết vừa thống nhất không đồng ý bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh đối với ông Hoàng Như Cương.

Kết quả trên dựa theo đề nghị của Ban Cán sự đảng của UBND TP. Hồ Chí Minh tại tờ trình số 16-TTr/BCSD ngày 17.9.2019 và của Ban Tổ chức Thành uỷ tại tờ trình số 4012-TTr/BTCTU ngày 18.10.2019.

Trước đó, ngày 12.8.2019, Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh có công văn gửi UBND TP về việc bổ nhiệm lại đối với ông Hoàng Như Cương giữ chức vụ Phó trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh.

Sau đó, UBND TP.Hồ Chí Minh giao Sở Nội vụ tham mưu việc này. Ông Hoàng Như Cương có khoảng 10 năm làm Phó Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh.

Trước đó, tháng 12.2018, ông Hoàng Như Cương nhờ người gửi đơn xin nghỉ việc đột xuất đến các cấp quản lý, nêu lý do đi Mỹ vì các con ở Mỹ đang bị ốm. Ông Cương đề nghị lãnh đạo Ban quản lý Đường sắt đô thị báo việc này cho UBND TP.Hồ Chí Minh. Dù chưa được đồng ý nhưng ông vẫn đi nước ngoài.

Trở về sau 3 tháng đi Mỹ khi chưa được phép, ông Hoàng Như Cương bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật cảnh cáo Phó Ban quản lý đường sắt đi nước ngoài không phép

M.Q |

Ông Hoàng Như Cương – Phó Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM bị cảnh cáo về mặt Đảng sau nhiều tháng đi nước ngoài mà chưa được sự đồng ý của cấp thẩm quyền.

TPHCM: Phó BQL metro về nước sau nhiều tháng đi nước ngoài không phép

M.Q |

Phó Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM Hoàng Như Cương đi nước ngoài từ đầu tháng 12.2018 khi chưa được cấp có thẩm quyền TPHCM cho phép, hiện ông đã trở về nước và đến nơi làm việc.

Vì sao nhiều cán bộ BQL đường sắt đô thị TPHCM nghỉ việc?

M.Q |

Đến nay có khoảng 50/220 cán bộ Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã nghỉ việc vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Kỷ luật cảnh cáo Phó Ban quản lý đường sắt đi nước ngoài không phép

M.Q |

Ông Hoàng Như Cương – Phó Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM bị cảnh cáo về mặt Đảng sau nhiều tháng đi nước ngoài mà chưa được sự đồng ý của cấp thẩm quyền.

TPHCM: Phó BQL metro về nước sau nhiều tháng đi nước ngoài không phép

M.Q |

Phó Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM Hoàng Như Cương đi nước ngoài từ đầu tháng 12.2018 khi chưa được cấp có thẩm quyền TPHCM cho phép, hiện ông đã trở về nước và đến nơi làm việc.

Vì sao nhiều cán bộ BQL đường sắt đô thị TPHCM nghỉ việc?

M.Q |

Đến nay có khoảng 50/220 cán bộ Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã nghỉ việc vì nhiều nguyên nhân khác nhau.