TPHCM không để người dân Thủ Thiêm bị thiệt thòi thêm một lần nữa

MINH QUÂN - CAO HUÂN |

TPHCM xác định ranh khu 4,3 ha và xây dựng chính sách bồi thường cho người dân Thủ Thiêm theo quan điểm có lợi cho dân và không để người dân bị thiệt thòi thêm một lần nữa.

Chiều 14.8, tại quận 2, UBND TPHCM tổ chức họp báo, cung cấp các thông tin liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chủ trì cuộc họp.

Về xác định ranh khu 4,3 ha ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Võ Văn Hoan cho biết, nếu đo đúng 4,3 ha thì có một phần các hộ dân bị thiệt thòi vì bị lấn vào nhà một chút.

Do đó, thành phố xác định diện tích lớn hơn, lấy tim 3 con đường để xác định ra con số 4,39 ha. Quan điểm của TPHCM là không để cho người dân bị thiệt thòi thêm một lần nữa.

Ông Hoan cho biết, khu 4,39 ha là đất ngoài ranh thì phải đền bù cho dân. Thành phố tính toán làm sao giá bồi thường của ngày hôm nay, chứ không phải giá của mười mấy năm trước. Nhưng nếu áp dụng giá thị trường thả nổi không kiểm soát, thì vô chừng.

"Đứng về phía quản lý nhà nước, thành phố không thể làm được bởi bồi thường là phải có cơ sở pháp luật, tìm cách có lợi cho dân, không thể dựa vào giá thị trường thả nổi" - ông Võ Văn Hoan nói.

Vì vậy, theo ông Võ Văn Hoan, TPHCM tính toán giá thị trường không kiểm soát để xác định giá bồi thường, mua nhà, mua nền không kiểm soát. Tiếp đến làm đơn giá bồi thường theo quy định, quy đổi ra nền đất và nền nhà giá định cư bằng đơn giá nhà nước áp dụng với các dự án lân cận. Khi quy đổi, về cơ bản người dân có lợi, chứ không thiệt thòi gì.

Toàn cảnh khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Ngọc Tiến
Toàn cảnh khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Ngọc Tiến

Về việc bồi thường thiệt hại  tinh thần cho người dân khi suốt thời gian dài không an cư lập nghiệp, vất vả đi khiếu nại, thậm chí chi ra khoản tiền không nhỏ để giải quyết bức bách, ông Hoan cho biết thành phố rất chia sẻ, nhưng bây giờ giải quyết việc này như thế nào là quá khó.

Ông Võ Văn Hoan mong bà con chia sẻ và cho biết chính quyền TPHCM đã có sự nỗ lực để giải quyết thấu tình đạt lý cho người dân.

Ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND quận 2, cho biết việc chính sách bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân nằm trong diện tích 4,39 ha được thực hiện qua nhiều bước, tiếp xúc người dân, xin ý kiến UBND TP, Thường trực Thành ủy TP.

Sau khi hoàn chỉnh chính sách bồi thường, dự kiến cuối tháng 8.2019 UBND TP sẽ trình chính sách này lên HĐND TP để thực hiện.

Xoay quanh khiếu nại liên quan 5 khu phố 3 phường Bình An, An Khánh, Bình Khánh mà người dân cho rằng cũng nằm ngoài ranh Thủ Thiêm, ông Võ Văn Hoan cho biết kết luận Thanh tra Chính phủ không đề cập tới vấn đề này.

Người dân khiếu nại nên Thanh tra Chính phủ đề nghị thành phố kiểm tra và UBND TP đã hướng dẫn người dân làm đơn khiếu nại để rà soát xử lý theo đúng quy định, nhưng chưa có người dân nào nộp đơn.

Theo ông Hoan, ngày mai (15.8), ông sẽ gặp người dân có khiếu nại về 5 khu phố ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm. Khi đó, ông sẽ đặt vấn đề này với người dân. “Thực ra mà nói, nếu nói trong ranh hay ngoài ranh thì nó phải nằm ngoài rìa Khu đô thị Thủ Thiêm; còn 5 khu phố này nằm ở trong lõi thì thành phố rất khó giải quyết”- ông Hoan nói.

Đối với vấn đề xử lý trách nhiệm để xảy ra thiếu sót, vi phạm ở Thủ Thiêm, ông Võ Văn Hoan cho hay thành phố đang kiểm điểm cá nhân qua nhiều thời kỳ. Có những đồng chí không còn công tác, sinh sống một số nơi xa xôi. Hiện sở ngành đang triển khai tới 30.9 tới phải có kết quả báo cáo thành phố.

Còn cán bộ cấp cao thì thẩm quyền của Trung ương, Trung ương đang xem xét vai trò của từng cá nhân, tổ chức rồi sẽ thông báo, chứ TPHCM không trả lời được vấn đề này.

MINH QUÂN - CAO HUÂN
TIN LIÊN QUAN

Cơ sở pháp lý nào để TPHCM xác định ranh diện tích 4,3 ha ở Thủ Thiêm?

MINH QUÂN - HUÂN CAO |

UBND TPHCM hoàn chỉnh bản đồ và ban hành Quyết định xác định ranh khu đất 4,3 ha (Khu phố 1, phường Bình An, quận 2), để làm cơ sở xem xét các chính sách hỗ trợ, tái bồi thường, định cư cho người dân Thủ Thiêm.

TPHCM họp báo công bố ranh giới 4,3 ha ngoài ranh Thủ Thiêm

M.Q |

Dự kiến cuộc họp báo sẽ công bố ranh giới hơn 4,3 ha nằm ngoài ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm để làm cơ sở xem xét các chính sách hỗ trợ, tái bồi thường, định cư cho người dân.

Sớm hoàn chỉnh phương án bồi thường cho dân Thủ Thiêm

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu tiếp tục đối thoại với các hộ dân có nhà trong Thủ Thiêm, hoàn chỉnh phương án chính sách bồi thường, tái định cư trình HĐND TPHCM xem xét, thông qua.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cơ sở pháp lý nào để TPHCM xác định ranh diện tích 4,3 ha ở Thủ Thiêm?

MINH QUÂN - HUÂN CAO |

UBND TPHCM hoàn chỉnh bản đồ và ban hành Quyết định xác định ranh khu đất 4,3 ha (Khu phố 1, phường Bình An, quận 2), để làm cơ sở xem xét các chính sách hỗ trợ, tái bồi thường, định cư cho người dân Thủ Thiêm.

TPHCM họp báo công bố ranh giới 4,3 ha ngoài ranh Thủ Thiêm

M.Q |

Dự kiến cuộc họp báo sẽ công bố ranh giới hơn 4,3 ha nằm ngoài ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm để làm cơ sở xem xét các chính sách hỗ trợ, tái bồi thường, định cư cho người dân.

Sớm hoàn chỉnh phương án bồi thường cho dân Thủ Thiêm

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu tiếp tục đối thoại với các hộ dân có nhà trong Thủ Thiêm, hoàn chỉnh phương án chính sách bồi thường, tái định cư trình HĐND TPHCM xem xét, thông qua.