TPHCM không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Năm thứ hai liên tiếp thành phố không bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Thông tin trên được ông Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết tại buổi họp báo chiều ngày 13.1, khi đề cập đến các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán của thành phố.

Theo ông Võ Trọng Nam, trên tinh thần cùng chung cả nước và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, trong dịp Tết Nguyên đán 2022 TPHCM không tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa. Đây là năm thứ hai liên tiếp đô thị lớn nhất nước không bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán.

Tuy không bắn pháo hoa nhưng ông Võ Trọng Nam cho biết, TPHCM sẽ tổ chức 18 hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán, kéo dài từ nay đến hết tháng 2.

Các hoạt động gồm: mừng xuân Nhâm Dần; gặp mặt kiều bào; Hội hoa xuân, chợ hoa Tết; chợ hoa Tết “Trên bến, dưới thuyền”; lễ dâng hương dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh; lễ hội đường sách; đường hoa Nguyễn Huệ; các hoạt động mừng xuân Nhâm Dần - mừng Đảng quang vinh; chương trình biểu diễn nghệ thuật 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; gặp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định,…

Năm nay, TPHCM tiếp tục tổ chức hoạt động trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Võ Thị Sáu, Lê Lợi. Khoảng một tuần nữa, thành phố sẽ hoàn thiện trang trí các con đường này.

Cũng theo lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao, để tôn vinh vai trò của bác sĩ, y tế phục vụ phòng, chống dịch, dù chưa tròn năm chẵn của ngành nghề nhưng lãnh đạo TPHCM sẽ tổ chức các hoạt động xứng tầm vào Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2 để tôn vinh đóng góp của lực lượng y bác sĩ thành phố.

Trước đó, TPHCM cũng không bắn pháo hoa mừng năm mới Dương lịch 2022.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM trở thành vùng xanh

MINH QUÂN |

Dịch tại TPHCM hạ từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1 (vùng xanh) sau nhiều ngày số ca mắc COVID-19 giảm mạnh.

TPHCM lần đầu tổ chức lễ hội đếm ngược chào năm mới 2022 không khán giả

Huyên Nguyễn |

TPHCM sẽ lần đầu tiên tổ chức lễ hội đếm ngược (countdown) chào đón năm mới 2022 đặc biệt khi không khán giả, khách mời dự trực tiếp.

TPHCM không có kế hoạch bắn pháo hoa, đón năm mới 2022 theo cấp độ dịch

MINH QUÂN |

TPHCM - Không có kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa, TPHCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động đón năm mới 2022 nếu ở cấp độ dịch 1, 2; tạm dừng hoặc giảm quy mô nếu dịch ở cấp độ 3, 4.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM trở thành vùng xanh

MINH QUÂN |

Dịch tại TPHCM hạ từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1 (vùng xanh) sau nhiều ngày số ca mắc COVID-19 giảm mạnh.

TPHCM lần đầu tổ chức lễ hội đếm ngược chào năm mới 2022 không khán giả

Huyên Nguyễn |

TPHCM sẽ lần đầu tiên tổ chức lễ hội đếm ngược (countdown) chào đón năm mới 2022 đặc biệt khi không khán giả, khách mời dự trực tiếp.

TPHCM không có kế hoạch bắn pháo hoa, đón năm mới 2022 theo cấp độ dịch

MINH QUÂN |

TPHCM - Không có kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa, TPHCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động đón năm mới 2022 nếu ở cấp độ dịch 1, 2; tạm dừng hoặc giảm quy mô nếu dịch ở cấp độ 3, 4.