TPHCM khởi tố bị can đối tượng tung tin giả người dân tự thiêu ở TP.Thủ Đức

Nguyễn Huyên - Thanh Vũ |

Công an quận Bình Thạnh xác định và làm việc với đối tượng Phan Vũ Điệp Anh (SN1961, ngụ tại đường Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh) đã có hành vi đăng tin xuyên tạc, sai sự thật về việc người dân tự thiêu ở TP.Thủ Đức.

Chiều 21.7, ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM cho biết: Trong những ngày gần đây, 1 số đối tượng đã chủ động, cố tình tung tin xuyên tạc, kích động gây chia rẽ chính quyền nhân dân, xuyên tạc vô căn cứ ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và nhà nước, ảnh hưởng uy tín TP.HCM và đặc biệt là công tác phòng, chống dịch.

Trong đó, đáng chú ý là trên mạng xã hội Facebook xuất hiện và lan truyền hình ảnh một người đàn ông trung niên tự thiêu trên địa bàn phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức và kèm bình luận: “Bức xúc vì cách thức chống dịch COVID-19… người dân phẫn uất ngay giữa đường bức bách, tự thiêu”. Thông tin này xuất hiện vào chiều 19.7.

Thông tin sai sự thật về một trường hợp tự thiêu ở TP.Thủ Đức.
Thông tin sai sự thật về một trường hợp tự thiêu ở TP.Thủ Đức.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TPHCM) đã phối hợp Công an TP.Thủ Đức, Công an quận Bình Thạnh xác định và làm việc với đối tượng Phan Vũ Điệp Anh (SN1961, ngụ tại đường Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh) đã có hành vi đăng tin xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 trên tài khoản Facebook cá nhân, gây hoang mang cho người dân Thành phố, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bước đầu, đối tượng Phan Vũ Điệp Anh đã thừa nhận sử dụng hình ảnh nêu trên, lồng ghép, chủ động đưa những nội dung xuyên tạc về vụ việc rồi phát tán trên mạng xã hội Facebook.

Ngoài ra, cơ quan công an đã phát hiện trên tài khoản Facebook của đối tượng thường xuyên đăng nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước Việt Nam, tham gia một số hội nhóm trên mạng đưa tin chống phá Đảng chính quyền.

Công an TPHCM đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để giám định, làm rõ những nội dung tài liệu mà cơ quan Công an thu giữ được của đối tượng, tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Huyên - Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh xác chết do COVID-19 tại TPHCM là thông tin giả mạo

MINH QUÂN |

Theo Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam - VAFC (Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông), hình ảnh lan truyền được cho là xác chết của bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM là thông tin giả mạo.

Tung tin giả về COVID-19, 4 đối tượng bị Công an mời làm việc

Tạ Quang |

Chiều 14.7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) Công an TP. Cần Thơ, phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ mời làm việc đối với Tô Thùy D. (quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) và Trương Thị Tú Q. (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội” có liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Cần Thơ, gây hoang mang trong nhân dân.

Điều tra làm rõ vụ cô gái tự thiêu ở Hoà Bình

Vân Tiến |

Lực lượng chức năng huyện Yên Thủy (Hòa Bình), đang làm rõ vụ một cô gái tử vong do tự thiêu.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hình ảnh xác chết do COVID-19 tại TPHCM là thông tin giả mạo

MINH QUÂN |

Theo Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam - VAFC (Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông), hình ảnh lan truyền được cho là xác chết của bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM là thông tin giả mạo.

Tung tin giả về COVID-19, 4 đối tượng bị Công an mời làm việc

Tạ Quang |

Chiều 14.7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) Công an TP. Cần Thơ, phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ mời làm việc đối với Tô Thùy D. (quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) và Trương Thị Tú Q. (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội” có liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Cần Thơ, gây hoang mang trong nhân dân.

Điều tra làm rõ vụ cô gái tự thiêu ở Hoà Bình

Vân Tiến |

Lực lượng chức năng huyện Yên Thủy (Hòa Bình), đang làm rõ vụ một cô gái tử vong do tự thiêu.