TPHCM: Khi nào trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh sẽ thu phí không dừng?

MINH QUÂN |

Trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh (TPHCM) dự kiến hoàn thành nâng cấp hệ thống thu phí không dừng (ETC) trong quý 2/2021.

Mới đây, Chính phủ đã giao UBND TPHCM khẩn trương triển khai hệ thống ETC tại trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh để bảo đảm kết nối liên thông, đồng bộ với hệ thống ETC cả nước theo đúng quy định.

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Sở GTVT TPHCM cho biết, hiện UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở GTVT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu các thủ tục, pháp lý liên quan để triển khai thực hiện. Dự kiến Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng sẽ hoàn thành nâng cấp hệ thống ETC tại trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh trong quý 2/2021.

Trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh (TPHCM) do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ hưng tổ chức thực hiện từ năm 1998 theo Giấy phép đầu tư số 602/GP do Ủy ban Nhà nước về hợp tác đầu tư cấp ngày 19.5.1993 gắn với Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng.

Nguồn thu phí của trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh phục vụ duy tu, bảo dưỡng tuyến đường Nguyễn Văn Linh và phục vụ việc tổ chức bộ máy quản lý thu phí giao thông, xây dựng cơ sở vật chất tại trạm thu phí.

Theo UBND TPHCM, nguồn thu phí của trạm phu phí đường Nguyễn Văn Linh không phải để hoàn vốn đầu tư như các trạm thu phí khác trên địa bàn thành phố cũng như trên cả nước.

Thời gian qua, TPHCM đã đề nghị Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đẩy nhanh tiến độ đầu tư nâng cấp hệ thống ETC tại trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải.

Tuy nhiên, do liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ của Nhà đầu tư và TPHCM được quy định tại giấy phép đầu tư và các quy định của pháp luật, để đảm bảo sự đồng thuận, chặt chẽ trong đầu tư, nên việc đầu tư nâng cấp hệ thống ETC tại trạm chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu chung của Chính phủ.

Hiện TPHCM có 5 trạm thu phí, bao gồm: An Sương - An Lạc, trạm thu phí cầu Phú Mỹ, trạm thu phí Xa lộ Hà Nội (đã triển khai hệ thống ETC), trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh, trạm thu phí BOT Phú Hữu (hiện chưa tổ chức thu phí).

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ yêu cầu TPHCM và Thái Bình thực hiện thu phí không dừng

Minh Hạnh |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Bình khẩn trương triển khai thu phí tự động không dừng tại các trạm thu phí do địa phương quản lý.

Sau 20 ngày thực hiện thu phí không dừng trên toàn quốc: Yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc

Đặng Tiến |

Sau 20 ngày hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) được vận hành trên toàn quốc, ngày 19.1.2021, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan hoàn thiện và khắc phục các bất cập của hệ thống thu phí ETC.

8 trạm chưa triển khai thu phí không dừng (ETC): Lại xin cơ chế hỗ trợ từ Chính phủ!

Tiến Quân Chiến |

Gần như chắc chắn 8 trạm thu phí giao thông BOT trên cả nước sẽ không thể triển khai lắp đặt thu phí tự động không dừng (ETC) vào hạn chót 31.12.2020. Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đang tiếp tục đề nghị Chính phủ có cơ chế hỗ trợ cho các trạm này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chính phủ yêu cầu TPHCM và Thái Bình thực hiện thu phí không dừng

Minh Hạnh |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Bình khẩn trương triển khai thu phí tự động không dừng tại các trạm thu phí do địa phương quản lý.

Sau 20 ngày thực hiện thu phí không dừng trên toàn quốc: Yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc

Đặng Tiến |

Sau 20 ngày hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) được vận hành trên toàn quốc, ngày 19.1.2021, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan hoàn thiện và khắc phục các bất cập của hệ thống thu phí ETC.

8 trạm chưa triển khai thu phí không dừng (ETC): Lại xin cơ chế hỗ trợ từ Chính phủ!

Tiến Quân Chiến |

Gần như chắc chắn 8 trạm thu phí giao thông BOT trên cả nước sẽ không thể triển khai lắp đặt thu phí tự động không dừng (ETC) vào hạn chót 31.12.2020. Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đang tiếp tục đề nghị Chính phủ có cơ chế hỗ trợ cho các trạm này.