TPHCM: Khẩn trương giải phóng mặt bằng làm tuyến metro số 2

MINH QUÂN |

Dự kiến đến tháng 6.2020, tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) sẽ có đủ mặt bằng để khởi công vào tháng 10.

Ngày 15.4, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) cho biết đang khẩn trương triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật của tuyến metro số 2.

Theo MAUR, tổng số hộ bị ảnh hưởng bởi tuyến metro số 2 là 602 hộ, trong đó 121 hộ bị ảnh hưởng toàn phần, 481 hộ bị ảnh hưởng một phần. Đến nay, có 108 hộ nhận tiền đền bù và 53 hộ bàn giao mặt bằng.

Ngày 27.3, UBND TPHCM đã ban hành các Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của dự án metro số 2 trên địa bàn quận: 1, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú. Đối với quận 3, UBND TPHCM đang xem xét cập nhật.

Theo MAUR, từ ngày 13 – 18.4, các quận: 1, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú sẽ phát hành trực tiếp phương án bồi thường chi tiết đến từng hộ dân lấy ý kiến (do dịch COVID-19 nên không tổ chức họp), sau 20 ngày nếu hộ dân có ý kiến sẽ tổ chức họp.

Dự kiến trong tháng 6.2020, UBND các quận sẽ tiến hành bàn giao mặt bằng cho MAUR để khởi công tuyến metro số 2 vào tháng 10.

Sơ đồ tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).  Ảnh: MAUR
Sơ đồ tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Ảnh: MAUR

Về công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, MAUR cho biết, có khoảng 28 đơn vị bị ảnh hưởng như cấp nước, cây xanh, ánh sáng... Hiện MAUR đã hoàn thành việc tổ chức làm việc với các đơn vị chủ sở hữu, vận hành và các sở quản lý chuyên ngành. Qua đó đã thống nhất phương án kế hoạch thực hiện đối với từng nhóm hạng mục công trình.

Theo MAUR, để đảm bảo kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ, UBND TPHCM đã thống nhất việc thành lập tổ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án.

Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh nội dung phân công nhiệm vụ của các thành viên tổ công tác. Sau đó trình Sở Nội vụ tham mưu UBND TPHCM ban hành quyết định.

Theo quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư của UBND TPHCM ngày 14.11.2019, dự án tuyến metro số 2 có tổng mức đầu tư là 47.890 tỉ đồng (tương đương 2.093,59 triệu USD). Nguồn vốn ODA của các ngân hàng ADB, KfW, EIB và vốn đối ứng của TPHCM. Thời gian hoàn thành dự án là năm 2026.

Dự án tuyến metro số 2 có chiều dài hơn 11km (trong đó, có 9,1km ngầm và hơn 1,9km trên cao và chuyển tiếp), có 10 nhà ga (9 ga ngầm, 1 ga trên cao). Dự án đi qua địa bàn 6 quận: quận 1, 3, 10, Tân Bình, Tân Phú, quận 12 và kết nối các tuyến metro số 1, 5, 3b và 6.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Tàu metro số 1 đã chạy thử ở Nhật Bản, trễ hẹn về TPHCM do dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Hai đoàn tàu metro đầu tiên của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã được chạy thử ở Nhật Bản và dự kiến vận chuyển về TPHCM từ đầu tháng 4, nhưng phải tạm đình lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

TPHCM: Nhiều tín hiệu tích cực từ tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã đạt trên 71% khối lượng tổng thể. Hai máy biến áp cho Trạm biến áp Tân Cảng, cung cấp điện tuyến metro số 1 đã được nhập về và đang tiến hành lắp đặt.

TPHCM: Tuyến metro số 2 mất gần 10 năm vẫn chưa xong giải phóng mặt bằng

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) của TPHCM vốn đã chậm nhưng nay vẫn phải tiếp tục chờ  công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Từ khi phê duyệt dự án đến nay đã 10 năm nhưng vẫn chưa xong giải phóng mặt bằng.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tàu metro số 1 đã chạy thử ở Nhật Bản, trễ hẹn về TPHCM do dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Hai đoàn tàu metro đầu tiên của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã được chạy thử ở Nhật Bản và dự kiến vận chuyển về TPHCM từ đầu tháng 4, nhưng phải tạm đình lại do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

TPHCM: Nhiều tín hiệu tích cực từ tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã đạt trên 71% khối lượng tổng thể. Hai máy biến áp cho Trạm biến áp Tân Cảng, cung cấp điện tuyến metro số 1 đã được nhập về và đang tiến hành lắp đặt.

TPHCM: Tuyến metro số 2 mất gần 10 năm vẫn chưa xong giải phóng mặt bằng

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) của TPHCM vốn đã chậm nhưng nay vẫn phải tiếp tục chờ  công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Từ khi phê duyệt dự án đến nay đã 10 năm nhưng vẫn chưa xong giải phóng mặt bằng.