TPHCM khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Sáng 8.3, TPHCM khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên với tần suất 20 phút/chuyến, giá vé từ 3.000 đồng - 7.000 đồng/lượt.

Tuyến xe buýt điện số D4 có lộ trình: Bến xe buýt Sài Gòn - Phạm Ngũ Lão - Yersin - Trần Hưng Đạo - Hàm Nghi - Nguyễn Thái Bình - Ký Con - Võ Văn Kiệt - Hầm vượt sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ - Trần Quý Kiên - Bát Nàn - Trương Văn Bang - Phan Văn Đáng - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Võ Chí Công - Lê Văn Việt - Nguyễn Văn Tăng - Nguyễn Xiển - KĐT Vinhomes Grand Park.

Tần suất 20 phút mỗi chuyến, hoạt động từ 5h đến 21h15 hàng ngày. Giá vé lượt 3.000 đồng/lượt đối với học sinh, sinh viên và 7.000 đồng/lượt với nhóm khách còn lại; miễn phí vé cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em cao 1,3m trở xuống...

Ngoài sử dụng vé giấy, hành khách có thể thanh toán vé điện tử qua cổng thanh toán Napas hoặc thẻ UniPass do Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM phát hành.

Vé điện tử trên xe buýt điện.  Ảnh: Anh Tú
Vé điện tử trên xe buýt điện. Ảnh: Anh Tú

Xe buýt điện được trang bị camera, thiết bị chống ngủ gật kiểm soát hành vi của người lái; bảng điện tử hướng dẫn thông tin cho hành khách đi xe, cổng sạc USB, wifi miễn phí.

Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM - cho biết, tuyến xe buýt điện này nằm trong tổng thể 152 tuyến xe buýt của TPHCM. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, TPHCM phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2030 có 15 - 20% xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí nén CNG, động cơ điện).

Giám đốc Sở GTVT TPHCM Trần Quang Lâm trải nghiệm xe buýt điện. Ảnh: Minh Quân
Giám đốc Sở GTVT TPHCM Trần Quang Lâm trải nghiệm xe buýt điện. Ảnh: Minh Quân

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình cho rằng, tuyến xe buýt điện đầu tiên ứng dụng công nghệ tiên tiến góp phần xây dựng giao thông xanh, thân thiện môi trường, từ đó thu hút người dân sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn.

Ông Bình yêu cầu Sở GTVT TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan khai thác tuyến xe buýt điện hiệu quả và tiếp tục nhân rộng.

Tuyến buýt điện D4 là một trong 5 tuyến xe buýt điện được UBND TPHCM chấp thuận cho thí điểm trong 2 năm, thành phố trợ giá hơn 44%.

4 tuyến còn lại sẽ triển khai trong quý 3 và 4/2022, gồm: Vinhome Grand Park - Trung tâm thương mại Emart, dài 27km; Vinhome Grand Park - Sân bay Tân Sơn Nhất, 30km; Vinhome Grand Park - Bến xe miền Đông mới, 8,5km; Bến xe Miền Đông mới - Khu đô thị Đai học Quốc gia, 10km.

MINH QUÂN - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Tuyến xe buýt điện đầu tiên ở TPHCM hoạt động từ ngày 8.3

MINH QUÂN |

TPHCM – Tuyến xe buýt điện đầu tiên có ký kiệu D4 (Vinhome Grand Park - Bến xe buýt Sài Gòn) dài 29 km từ Thành phố Thủ Đức đi quận 1 sẽ được đưa vào hoạt động từ ngày 8.3, kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng của TPHCM.

TPHCM thí điểm mở 5 tuyến xe buýt điện trợ giá hơn 44% từ quý 1/2022

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở GTVT thí điểm 5 tuyến buýt điện từ quý 1/2022 nhằm tăng kết nối giao thông, thêm một sự lựa chọn đi lại cho người dân.

Trải nghiệm chuyến xe buýt điện đầu tiên chạy trên đường phố Hà Nội

Thế Kỷ |

Ngày 2.12, những tuyến buýt điện đầu tiên đã chính thức chạy trên đường phố Hà Nội.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tuyến xe buýt điện đầu tiên ở TPHCM hoạt động từ ngày 8.3

MINH QUÂN |

TPHCM – Tuyến xe buýt điện đầu tiên có ký kiệu D4 (Vinhome Grand Park - Bến xe buýt Sài Gòn) dài 29 km từ Thành phố Thủ Đức đi quận 1 sẽ được đưa vào hoạt động từ ngày 8.3, kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng của TPHCM.

TPHCM thí điểm mở 5 tuyến xe buýt điện trợ giá hơn 44% từ quý 1/2022

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở GTVT thí điểm 5 tuyến buýt điện từ quý 1/2022 nhằm tăng kết nối giao thông, thêm một sự lựa chọn đi lại cho người dân.

Trải nghiệm chuyến xe buýt điện đầu tiên chạy trên đường phố Hà Nội

Thế Kỷ |

Ngày 2.12, những tuyến buýt điện đầu tiên đã chính thức chạy trên đường phố Hà Nội.