TPHCM: Khách đi xe buýt giảm hơn nửa vì dịch COVID-19

M.Q |

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, lượng hành khách đi xe buýt ở TPHCM giảm 52% trong nửa tháng nay.

Ngày 23.2, ghi nhận trên nhiều tuyến xe buýt tại TPHCM rất vắng khách. Chuyến xe số 19 xuất bến tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM lúc 9h15 nhưng chỉ có 2 sinh viên ngồi trên xe.

“Thông thường vào giờ trưa, học sinh, sinh viên đi xe buýt tuyến này khá đông, trung bình gần 40 khách mỗi chuyến. Tuy nhiên thời gian gần đây mỗi chuyến chỉ có 5 - 10 người, có chuyến suốt cả hành trình chỉ chở 3 khách” – anh Minh- tài xế xe buýt số 19 nói.

Nhiều tuyến xe buýt TPHCM chạy trên đường mà không có khách do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Nhiều tuyến xe buýt TPHCM chạy trên đường mà không có khách do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Chị Mai Thị Oanh ở quận Bình Thạnh, thường xuyên đi tuyến buýt 14 từ bến xe Miền Đông đến bến xe Chợ Lớn, cho biết: “Hơn hai tuần trước, khi mới công bố dịch tôi không dám lên xe buýt vì sợ chỗ đông người. Gần đây có nhiều ca khỏi bệnh và TPHCM không còn người nào bị nhiễm COVID-19 nên mới dám đi trở lại".

Trung tâm quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết, sản lượng hành khách đi xe buýt đối với các tuyến trợ giá trong nửa tháng nay giảm 52% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 49% so với ngày thường.

Theo đó, tổng số chuyến trên các tuyến xe buýt có trợ giá giảm 20% so với số chuyến xe thực hiện của ngày thường, trước khi có dịch COVID-19. Hiện nay xe buýt trợ giá hoạt động khoảng 12.500 chuyến/ngày.

Trước tình hình sản lượng hành khách giảm do dịch COVID-19, Trung tâm đã chủ động liên hệ với các doanh nghiệp vận tải giảm chuyến một số tuyến xe buýt có sản lượng hành khách giảm sâu.

Trong đó, các tuyến xe buýt số 50 (Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia) và tuyến 52 (Bến Thành - Đại học Quốc tế) tiếp tục ngưng hoạt động từ ngày 10.2 do học sinh, sinh viên nghỉ học.

Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến của dịch COVID-19 và sản lượng trên các tuyến xe buýt để điều chỉnh số chuyến cho phù hợp với nhu cầu đi lại của hành khách.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Xe buýt mui trần “ế vêu”, dù giá chỉ 10.000 đồng/giờ

Đình Trường |

"Với một tour đi 24h mà chỉ có 330.000 đồng. Như vậy một giờ chỉ mất hơn 10.000 đồng để trải nghiệm những dịch vụ cao cấp thì quá là rẻ rồi" - chủ đầu tư xe buýt mui trần tại TPHCM bày tỏ quan điểm khi nhiều ý kiến cho rằng mức giá của loại hình này quá cao.

Xe công nghệ “giành” lượng lớn khách xe buýt

MINH QUÂN |

Năm 2016, hành khách đi xe công nghệ chỉ có 20,8 triệu lượt thì năm 2019 đã tăng lên hơn 191 triệu lượt khiến lượng hành khách đi xe buýt trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh giảm mạnh.

Ai chịu trách nhiệm trong vụ cháy 3.000 thùng hồ sơ xe buýt TPHCM?

Huyền Trân |

Ngày 7.5, Sở GTVT đã thông tin chính thức về vụ cháy kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động xe buýt của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM vào ngày 2.5, đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Xe buýt mui trần “ế vêu”, dù giá chỉ 10.000 đồng/giờ

Đình Trường |

"Với một tour đi 24h mà chỉ có 330.000 đồng. Như vậy một giờ chỉ mất hơn 10.000 đồng để trải nghiệm những dịch vụ cao cấp thì quá là rẻ rồi" - chủ đầu tư xe buýt mui trần tại TPHCM bày tỏ quan điểm khi nhiều ý kiến cho rằng mức giá của loại hình này quá cao.

Xe công nghệ “giành” lượng lớn khách xe buýt

MINH QUÂN |

Năm 2016, hành khách đi xe công nghệ chỉ có 20,8 triệu lượt thì năm 2019 đã tăng lên hơn 191 triệu lượt khiến lượng hành khách đi xe buýt trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh giảm mạnh.

Ai chịu trách nhiệm trong vụ cháy 3.000 thùng hồ sơ xe buýt TPHCM?

Huyền Trân |

Ngày 7.5, Sở GTVT đã thông tin chính thức về vụ cháy kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động xe buýt của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM vào ngày 2.5, đang thu hút sự quan tâm của dư luận.