TPHCM kéo giảm số ca tử vong vì COVID-19 xuống 2 con số

MINH QUÂN |

Lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, số ca tử vong vì COVID-19 trong ngày ở TPHCM giảm xuống dưới mốc 100 ca/ngày, còn 96 trường hợp.

Số ca tử vong giảm xuống còn 2 con số

Thông tin trên được ông Phạm Đức Hải - Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 công bố tại buổi họp báo chiều ngày 1.10.

Theo ông Phạm Đức Hải, có 3 con số cho thấy tin hiệu lạc quan trong công tác phòng, chống dịch của TPHCM.

Thứ nhất, số bệnh nhân nặng đang thở máy giảm liên tục và đến ngày 30.9 còn 1.568 trường hợp.

Thứ hai, số bệnh nhân xuất viện cao hơn con số nhập viện. Trong ngày 30.9, có 2.046 bệnh nhân nhập viện trong khi có 2.866 bệnh nhân xuất viện.

fff
Số bệnh nhân COVID-19 nặng ở TPHCM đang giảm dần.  Ảnh: Minh Quân

Thứ ba là số trường hợp tử vong trong ngày 30.9 giảm xuống dưới mốc 100 ca/ngày, còn 96 trường hợp (ngày 29.9 là 106 trường hợp, ngày 28 là 113 trường hợp, ngày 27.9 là 131 trường hợp).

“Sau một thời gian dài, TPHCM đã kéo giảm số tử vong xuống còn 2 con số” -  ông Phạm Đức Hải nói.

ddd
Số ca tử vong vì COVID-19 ở TPHCM đang giảm dần.  Ảnh: Minh Quân

60% người trên 50 tuổi tiêm đủ 2 mũi vaccine

Theo ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), qua rà soát của các địa phương, đến nay tỉ lệ tiêm vaccine mũi 1 cho người trên 50 tuổi đạt 95%.

Về mũi 2, đến nay TPHCM đã tiêm 60% mũi 2 cho nhóm người trên 50 tuổi.

sss
Ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM.  Ảnh: Minh Quân

Liên quan đến thông tin nhiều người phản ánh đi lại 3, 4 lần vẫn không có vaccine Vero Cell để tiêm, trong khi quá hạn tiêm, ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết, trong kho HCDC tính đến ngày 30.9 còn trên 600.000 liều vaccine Vero Cell, chưa kể số lượng đã phân bổ về 22 địa phương.

“Như vậy, tình hình chung là không có chuyện hết vaccine Vero Cell” - ông Tâm khẳng định và cho biết sẽ rà soát các địa phương gặp khó khăn để hỗ trợ (nếu có).

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chính thức Chỉ thị 18 của TPHCM: Thêm nhiều loại hình được phép hoạt động

Huyên Nguyễn |

So với thông tin ban đầu công bố tại họp báo ngày hôm qua (30.9), Chỉ thị 18 của UBND TPHCM vừa được chính thức ban hành có nhiều điều chỉnh mới. Trong đó, giảm bớt các hoạt động tạm dừng hoạt động theo dự thảo văn bản trước đó.

TPHCM rất cần người lao động nên mời người dân ở lại làm việc

MINH QUÂN |

Hơn 1.300 người dân tự đi xe máy từ TPHCM về các tỉnh miền Tây, đã được lực lượng chức năng TPHCM phối hợp các tỉnh tổ chức xe buýt đưa về quê.

Chỉ thị nới lỏng của TPHCM: Người dân tiêm vaccine được đi lại trong nội đô

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký Chỉ thị 18 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, có hiệu lực từ 18 giờ ngày 30.9.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chính thức Chỉ thị 18 của TPHCM: Thêm nhiều loại hình được phép hoạt động

Huyên Nguyễn |

So với thông tin ban đầu công bố tại họp báo ngày hôm qua (30.9), Chỉ thị 18 của UBND TPHCM vừa được chính thức ban hành có nhiều điều chỉnh mới. Trong đó, giảm bớt các hoạt động tạm dừng hoạt động theo dự thảo văn bản trước đó.

TPHCM rất cần người lao động nên mời người dân ở lại làm việc

MINH QUÂN |

Hơn 1.300 người dân tự đi xe máy từ TPHCM về các tỉnh miền Tây, đã được lực lượng chức năng TPHCM phối hợp các tỉnh tổ chức xe buýt đưa về quê.

Chỉ thị nới lỏng của TPHCM: Người dân tiêm vaccine được đi lại trong nội đô

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký Chỉ thị 18 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, có hiệu lực từ 18 giờ ngày 30.9.